Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tối nay, 27.12, tại Quảng trường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024) và đón Bằng vinh danh của UNESCO, Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu Mộ, Khu lưu niệm Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn...

ct2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân...

Sự kiện do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Hưng Yên, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

ct3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Lâm Hiển

Ngày 21.11.2023, tại Paris, Pháp, Phiên họp Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 42 đã thông qua Nghị quyết Vinh danh và tham gia Kỷ niệm năm sinh/năm mất của các “Danh nhân Văn hóa và Sự kiện Lịch sử thế giới” vào năm 2024 - 2025, trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

ct1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Lâm Hiển

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa, chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh.

Lê Hữu Trác, tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, sinh ngày 27.12.1724. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, nổi tiếng thông minh, hiếu học, văn võ song toàn, Hải Thượng Lãn Ông nuôi hoài bão đem tài năng phục vụ triều đình, tuy nhiên, trước sự rối ren của xã hội phong kiến thời Lê - Trịnh, ông đã rời xa kinh thành Thăng Long về quê mẹ Hương Sơn, Hà Tĩnh chuyên tâm với nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người.

ct4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh nhận Quyết định của Đại hội đồng UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Lâm Hiển

Đọc Diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, với trí tuệ uyên bác và tình yêu thương con người sâu sắc, Hải Thượng Lãn Ông đã dành trọn cuộc đời tìm tòi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, nâng tầm lý luận về Y đức, Y lý, Y thuật và Dược học, “dựng ngọn cờ đỏ thắm cho nền y học nước nhà”, đưa nền y học Việt Nam tiếp cận với nền y học thế giới.

Cùng với trị bệnh, viết sách, ông mở trường đào tạo, thành lập Hội Y để kết nối các thầy thuốc giỏi. Tay nghề, tư tưởng vượt thời đại của Đại Danh y đã lan truyền đến tận Kinh thành Thăng Long. Năm Nhâm Dần 1782, Chúa Trịnh triệu ông vào cung để chữa bệnh cho Hoàng tộc. Trong thời gian ở Kinh thành, Đại Danh y có thêm cơ hội để giao lưu, đàm luận văn chương, trao đổi nghề nghiệp, viết sách. Tác phẩm "Thượng Kinh ký sự "của ông ra đời trong thời gian này được đánh giá là tư liệu quý về y học, văn hóa, lịch sử, phản ánh chân thực, sinh động bức tranh xã hội Việt Nam đương thời.

ct5.jpg
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao Quyết định của Đại hội đồng UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Lâm Hiển

Bộ sách "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" được xem là "Bách khoa toàn thư", mang giá trị phổ quát của nhân loại, thể hiện rõ những giá trị to lớn về văn hoá, giáo dục, nhân học, đúc kết những chuẩn mực đạo đức; là lời thề, phương châm, kim chỉ nam cho sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Ông khẳng định: "Đạo làm thuốc là một học thuật cao quý”; "Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề y cứu sống người"; "Không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức".

Cuộc đời và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông là tấm gương sáng về lao động, học tập, sáng tạo, về y đức, trí tuệ, nhân nghĩa, và tinh thần cống hiến. Để hình thành, dưỡng dục nên một Danh nhân Văn hóa, yếu tố quê hương, gia đình, dòng họ có vai trò hết sức quan trọng. Quê Cha Hưng Yên “đất trăm nghề”, “nhất Kinh kỳ, nhì Phố Hiến”, con người nho nhã, thanh lịch; quê Mẹ Hà Tĩnh, vùng đất đại ngàn, quần tụ khí thiêng, sông núi, con người tảo tần, nghĩa khí đã hun đúc nên một nhân cách mẫu mực, xuất chúng.

ct6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

"Thế giới ngưỡng mộ Hải Thượng Lãn Ông bởi ông còn là nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà khoa học kiến tạo những mẫu hình giá trị có sức sống vượt không gian, thời gian, con người luôn hướng đến sứ mệnh đoàn kết các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa để hiểu biết lẫn nhau", Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ, sự kiện Tổ chức UNESCO vinh danh, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Khu mộ, Khu Lưu niệm Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt và Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại Danh Y hôm nay chính là sự khẳng định về tầm vóc, sức ảnh hưởng của Đại Danh y trong lĩnh vực y học, giáo dục, văn hóa, xã hội đối với toàn cầu.

Vinh dự là quê hương của Đại danh y, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực, dành kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Ngành Y tế Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của nền Y học thế giới.

ct7.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

"Tiếp bước truyền thống của các thế hệ tiền nhân, trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm nỗ lực xây đắp thêm hành trang, vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới", Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh khẳng định.

Trong phát biểu của mình, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cảm ơn Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Hưng Yên đã dành nhiều tâm huyết, tổ chức sự kiện hết sức ý nghĩa tưởng nhớ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam; nhấn mạnh, điều này bảo đảm rằng di sản của Hải Thượng Lãn Ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và giáo dục cho các thế hệ tương lai.

ct8.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

"Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ được tôn vinh là người khai sáng nền y học cổ truyền Việt Nam mà còn được coi là "ngọn hải đăng" của trí tuệ, lòng nhân ái và di sản văn hóa. Những đóng góp của Ông cho y học, văn hóa và văn học dân gian đã để lại dấu ấn không thể phai mờ tại Việt Nam và trên thế giới".

Nhấn mạnh như vậy, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam bày tỏ thực sự ấn tượng với hệ tư tưởng đạo đức y khoa của thầy thuốc Lê Hữu Trác mà ở đó khởi nguồn là các nguyên tắc từ thiện, không gây hại, tôn trọng quyền tự chủ và công lý; tin rằng những lời dạy của ông về đạo đức y khoa đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hành nghề y khoa trong cộng đồng của chúng ta và tiếp tục đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn đường cho các chuyên gia y tế.

ct9.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Khẳng định, Quyết định của Đại hội đồng UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác là minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài và giá trị toàn cầu của những đóng góp của ông, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm không chỉ là sự kiện kỷ niệm về cuộc đời và những thành tựu của Hải Thượng Lãn Ông mà còn là sự ghi nhận đối với di sản văn hóa phong phú của Việt Nam và những đóng góp quan trọng của Việt Nam cho tri thức và các giá trị truyền thống trên toàn cầu.

Sự kiện nổi bật

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo
Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 31.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức "Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên
Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên

Ngày 31.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà cho một số nhân chứng lịch sử; gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định

Tối 30.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh (31.3.1975 - 31.3.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải... dự Lễ kỷ niệm.

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar
Sự kiện nổi bật

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar

Chiều 30.3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển
Chính trị

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển

Sáng 30.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo) để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​

Ngày 30.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà (huyện Phù Cát), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 – 31.3.2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025

Chiều 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Đoàn kiểm tra của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án đường bộ cao tốc trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Embraer
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Embraer

Chiều 29.3, tiếp ông Francisco Gomes Neto, Chủ tịch Tập đoàn Embraer của Brazil, đang cùng đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Embraer hợp tác với các đối tác Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.