Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt văn nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 26.1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các văn nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng dự buổi gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; đại diện một số cơ quan của QH cùng đông đảo văn nghệ sỹ sinh sống và làm việc tại TP HCM.
![]() Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp của Văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh |
Báo cáo với Chủ tịch QH, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho biết, trong những năm qua và năm 2018, các văn nghệ sỹ sinh sống và làm việc tại TPHCM đã có nhiều sáng tác với các chủ đề về biển đảo thân yêu, về Chủ tịch Hồ Chí Minh… với các loại hình văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật và giá trị thực tiễn phục vụ cho công chúng. Hiện tại, Liên hiệp các Hội VHNT có hàng nghìn hội viên đã sáng tác nhiều tác phẩm thuộc các thể loại phong phú, đa dạng. Năm 2018, TP Hồ Chí Minh có 23 văn nghệ sỹ được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng giải thưởng thành tích xuất sắc về nghệ thuật. Liên hiệp các hội VHNT TP HCM cũng tích cực tham mưu tổ chức thực hiện cuộc thi hưởng ứng phong trào 50 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi “thi đua ái quốc”.
![]() Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân: “Văn nghệ sĩ phải có nhiều đóng góp cho đất nước” |
Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng một số tổ chức hội chuyên ngành chưa quan tâm đúng mức tới việc thi đua khen thưởng để khích lệ các văn nghệ sỹ; một số tác phẩm cũng chưa xứng tầm với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước về văn học nghệ thuật; định hướng phát triển trong thời gian tới chưa được rõ nét; việc thu hút nhân tài không đạt mục tiêu đề ra, nhiều cán bộ, hội viên nghỉ việc, bỏ việc vì thu nhập thấp…
Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch QH đã nghe các văn nghệ sỹ phát biểu, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. NSND Kim Cương cho biết, thời gian qua dù còn gặp nhiều khó khăn, song các nghệ sỹ cải lương vẫn luôn động viên, giúp đỡ nhau, tiếp tục cống hiến cho công chúng và xã hội với mong muốn làm sống dậy Sân khấu cải lương. NSND Kim Cương cho biết, có được niềm vui cống hiến này là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực trạng công chúng đang quay lưng với sân khấu cải lương không khỏi khiến các nghệ sỹ chạnh lòng. Hiện tại, TP HCM có Viện dưỡng lão nghệ sĩ nhưng chỉ có 20 giường, trong khi có hàng trăm nghệ sĩ cần được giúp đỡ. Do vậy, rất mong muốn các cấp chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện để các nghệ sỹ kêu gọi các nhà hảo tâm xây nhà dưỡng lão cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.
![]() Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Hồ Chí Minh Trần Long Ẩn phát biểu tại lễ gặp mặt |
Nhà văn Trần Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Chủ tịch QH đã dành thời gian gặp gỡ các văn nghệ sỹ nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc; khẳng đinh, sự quan tâm của Chủ tịch QH là nguồn động viên vô cùng quý giá để các văn nghệ sĩ có thêm động lực để sáng tạo, cống hiến, có những tác phẩm có giá trị và ý nghĩa phục vụ cho công chúng. Cũng theo nhà văn Trần Văn Tuấn, trong nhiều năm nay, văn hóa đọc rất thăng trầm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các văn nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn. Do vậy, cần có giải pháp để nâng tầm văn hóa đọc.
NSƯT Minh Vương xúc động chia sẻ, cuộc gặp mặt của Chủ tịch QH đã làm cho anh em nghệ sỹ ấm lòng. Cũng theo NSƯT Minh Vương, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với văn nghệ sỹ vừa qua là rất tốt, rất phù hợp nhưng việc thực hiện ở cấp dưới còn nhiều vấn đề cần bàn. Nghệ sỹ mong muốn Chủ tịch QH có giải pháp đôn đốc các cơ quan chức năng ở cơ sở thực sự quan tâm đến văn nghệ sĩ
Trao đổi cụ thể về những kiến nghị của văn nghệ sỹ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Lãnh đạo Thành phố chia sẻ với khó khăn của một bộ phận văn nghệ sỹ và sẽ từng bước tìm hướng tháo gỡ; mong muốn, các nghệ sỹ luôn tự tin, giữ được ngọn lửa đam mê để vượt qua khó khăn và phát huy tài năng, sự sáng tạo trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đời sống văn nghệ sĩ, tạo môi trường làm việc thuận lợi và tốt nhất cho các văn nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Về đề xuất giao đất công cho Hội nghệ sĩ thực hiện mục đích làm nhà tình thương cho các nghệ sĩ lớn tuổi, Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện và sẽ từng bước tiến hành xã hội hóa về văn hóa, văn nghệ để các nghệ sỹ sống được bằng nghề trong cơ chế thị trường hiện nay.
|
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo với các văn nghệ sỹ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018. Theo Chủ tịch QH, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, trong đó có sự đóng góp của giới văn nghệ sỹ cả nước và văn nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch QH biểu dương nỗ lực, đóng góp của văn nghệ sĩ trong thời gian qua. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.… Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”, Chủ tịch QH nêu rõ, “lời căn dặn của Bác năm nào vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay, đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, giữ vững bản lĩnh và sự tỉnh táo, không bị lung lay tinh thần trước sự lôi kéo, lợi dụng của các thế lực thù địch trên mặt trận không tiếng súng này”.
![]() Nghệ sĩ Ưu tú Minh Vương: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước sẽ giúp nghệ sĩ phát huy sức sáng tạo“ |
Chia sẻ với những khó khăn và ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các văn nghệ sỹ, nhất là việc hỗ trợ các nghệ sỹ gặp khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, Chủ tịch QH đề nghị, TP HCM có chủ trương đúng đắn và cơ chế đặc thù để hỗ trợ cho nghệ sĩ. Chủ tịch QH cũng khẳng định, Nhà nước có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của các loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ cống hiến. Việc xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật không phải là Nhà nước buông tay mà sẽ hỗ trợ về cơ chế, chính sách để sân khấu thực sự trở thành “thánh đường” của nghệ sỹ và khán giả.