Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Heng Samrin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
* Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm với Chủ tịch QH Heng Samrin * Ký Thỏa thuận hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Vương quốc Campuchia
Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.
Chiều 22.7, Lễ đón Chủ tịch QH Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia đã được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ.
![]() Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội |
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được gặp lại và chào đón Chủ tịch Samdech Heng Samrin và Phu nhân sang thăm Việt Nam; chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt diễn ra đúng vào dịp hai nước đang phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Kết quả của chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay.
Chủ tịch QH Campuchia Heng Samrin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của QH Việt Nam dành cho Đoàn; cho rằng, gần nửa thế kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và phát triển, đơm hoa kết trái như ngày hôm nay.
Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch QH Heng Samrin đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua. An ninh, chính trị ổn đinh, kinh tế liên tục phát triển nhanh, đời sống của người dân Campuchia không ngừng được cải thiện. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, trong đó ưu tiên hàng đầu quan hệ với các nước láng giềng hữu nghị truyền thống như Campuchia. Đối với nhân dân Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia là tài sản chung vô giá cần tiếp tục được củng cố, tăng cường hơn nữa, là tấm gương cho các thế hệ mai sau của hai dân tộc gìn giữ và phát triển.
Chủ tịch QH Heng Samrin thông báo về tình hình hoạt động của QH Campuchia thời gian qua; bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác, giữa hai QH; mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ để có tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.
Tại cuộc hội đàm, hai bên nhận thấy việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai cơ quan lập pháp hai nước là hết sức quan trọng và cần thiết; việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị sẽ góp phần vào công cuộc giữ gìn, bảo vệ hòa bình lâu dài, đẩy mạnh hợp tác và sự phát triển bền vững của cả hai nước, của khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai Chủ tịch QH cũng cho rằng, cần nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác thương mại giữa hai bên được tổ chức nhằm kêu gọi doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh vào những lĩnh vực có lợi thế. Về văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác, hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, góp phần nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử của mỗi nước cũng như lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.
Ngay sau khi kết thúc Hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch QH Heng Samrin đã chủ trì Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Vương quốc Campuchia.
Theo Thoả thuận, hai bên thống nhất xây dựng chương trình hợp tác và cam kết hàng năm cùng nhau xác định việc trao đổi Đoàn các cơ quan của QH, UBTVQH, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước; tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa VPQH Việt Nam và Ban Thư ký QH Vương Quốc Campuchia; tổ chức các Hội nghị, hội thảo về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo QH, các Ủy Ban chuyên trách giữa VPQH Việt Nam và Ban Thư ký QH Campuchia tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế...
+ Tối cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch QH Campuchia Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia thăm hữu nghị chính thức nước ta.
+ Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia do Chủ tịch QH Samdech Heng Samrin dẫn đầu đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta.
Chủ tịch QH Heng Samrin chân thành cám ơn Tổng bí thư đã dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các nhà lãnh đạo Campuchia đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chủ tịch Heng Samrin đánh giá cao mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong thời gian qua; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp hoà hợp dân tộc, tái thiết, xây dựng, bảo vệ đất nước; khẳng định những công lao to lớn đó sẽ mãi mãi khắc khi trong lịch sử dân tộc Campuchia, Đảng CPP, Nhà nước, QH và nhân dân Campuchia sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp, cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch Heng Samrin đã thông báo với Tổng bí thư về kết quả hội đàm với Đoàn ĐBQH Việt Nam; khẳng định Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai các thỏa thuận, Hiệp định đã ký và Tuyên bố chung trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện và Hội đồng xã/ phường nhiệm kỳ 3 vừa qua. Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của QH, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia giữ vai trò chủ đạo, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH nhiệm kỳ V vào năm 2013. Tổng bí thư vui mừng nhận thấy, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Tổng bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa QH hai nước và mong rằng, trong thời gian tới hai QH hai nước, các Ủy ban của QH, tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, kể cả các doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, giữa hai QH, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni và các nhà lãnh đạo Campuchia.