Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng kiểm toán Liên bang Myanmar
Sáng 7.2, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã thân mật tiếp Đoàn ĐB Kiểm toán Liên bang Myanmar do Tổng kiểm toán Lunn Maung làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
![]() Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng kiểm toán Liên bang Myanmar Lunn Maung |
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Tổng kiểm toán Liên bang Myanmar do Tổng Kiểm toán Lunn Maung dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước hai nước, đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai QH cũng như hai nhà nước Việt Nam và Myanmar. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, QH Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với QH Myanmar trên phương diện song phương và đa phương.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang trên đà hội nhập thế giới, tình hình khủng hoảng kinh tế lan rộng toàn cầu, các mối quan hệ tài chính - kinh tế ngày càng phức tạp, những vi phạm tài chính - kinh tế với quy mô ngày càng lớn khiến vai trò của Kiểm toán Nhà nước lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Việc phát triển mối quan hệ với cơ quan Kiểm toán Nhà nước các nước trên thế giới, đặc biệt là những cơ quan Kiểm toán trong cùng khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau là một vấn đề cần thiết. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẵn sàng hợp tác, phối hợp với Kiểm toán Myanmar, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Tổng kiểm toán Liên bang Myanmar Lunn Maung cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; cảm ơn Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ và phối hợp tích cực với Đoàn. Tổng Kiểm toán Lunn Maung cho rằng, kể từ khi Myanmar và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương giữa hai nước cũng đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực; đồng thời mong muốn nhận được sự hợp tác từ Kiểm toán Việt Nam để không ngừng đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai cơ quan kiểm toán của hai nhà nước.