Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Liengboonlertchai
* Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Phó chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Liengboonlertchai
Chiều 12.12, tại Trụ sở VPQH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Phó chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan Surachai Liengboonlertchai đến chào xã giao nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được chào đón Phó chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai cùng Đoàn đại biểu Thượng viện Thái Lan thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Phó chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai và Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan; đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ nghị viện song phương cũng như trong hợp tác ở khu vực và quốc tế.
Thông qua Phó chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng chuyển lời cám ơn đến Thượng viện, Hạ viện, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng hậu chuyến thăm hữu nghị chính thức Thái Lan vừa qua. Chủ tịch QH cho rằng, trong các gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và Thủ tướng Thái Lan, hai bên đều nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược sẽ là một bước tiến quan trọng, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phó chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai cám ơn Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết. Phó chủ tịch Thượng viện nhấn mạnh, chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam vừa qua đã một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa QH hai nước ngày càng tốt đẹp. Thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai mong muốn, QH hai nước cần tăng cường giao lưu, tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.
+ Trước đó, tại trụ sở VPQH, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Phó chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan Surachai Liengboonlertchai.
Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Phó chủ tịch Thượng viện Thái Lan và Đoàn đại biểu Thượng viện Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Phó chủ tịch QH vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam – Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; khẳng định QH Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Trong thời gian qua, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển. Kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng trong những năm gần đây, năm 2011 đạt xấp xỉ 8,17 tỷ USD. Phó chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Thái Lan có thể đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực: du lịch, công nghiệp dệt may, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, nông sản, máy móc, nguyên vật liệu... Đây là những ngành Thái Lan có thế mạnh. Và Thái Lan có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Thái Lan thông qua việc tăng cường các kênh trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp hai nước.
Phó chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Liengboonlertchai cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển. Phó chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai mong muốn và tin tưởng, QH các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực, tiến tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.