Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh

Tin và ảnh: MẠNH TUÂN 07/07/2017 15:50

Sáng 7.7, tại Hội trường Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng Tổ ĐBQH TP Khóa XIV, đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri quận 1, 3 và 4.

Cùng dự buổi tiếp xúc có các đại biểu: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phan Nguyễn Như Khuê; Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa;  Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Lâm Đình Thắng.

Tại buổi tiếp xúc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phan Nguyễn Như Khuê thay mặt Tổ đại biểu báo cáo với cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 3, QH Khóa XIV. Bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Kỳ họp, cử tri các quận 1, 3 và 4 tin tưởng các nội dung được bàn thảo, các đạo Luật mới được QH thông qua sớm đi vào cuộc sống, tạo tiền đề đưa đất nước phát triển trong thời gian tới.

Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Chủ tịch Nước và các ĐBQH TP, cử tri các quận đã đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc hiện nay như: Tình trạng khai thác cát tràn lan; tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quản lý trật tự đô thị; những khó khăn của ngành nông nghiệp; tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gây lo lắng cho toàn xã hội; tình trạng ATTP còn diễn biến phức tạp… Cử tri cũng đề nghị các ĐBQH kiến nghị đến QH, Chính phủ có những giải pháp “mạnh tay” đối các dự án kinh tế thua lỗ; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; nghiên cứu sắp xếp bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả…

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi TXCT quận 1, 3 và 4 (TP Hồ Chí Minh)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi TXCT quận 1, 3 và 4 (TP Hồ Chí Minh)

Thay mặt Tổ ĐBQH TP, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trân trọng ghi nhận những phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri về nhiều lĩnh vực của đất nước hiện nay. Trao đổi với cử tri về vấn đề xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng và đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì chưa đáp ứng mong mỏi của nhân dân, nhiều vụ việc tham nhũng lớn dù bị xem xét, xử lý nghiêm, nhưng vẫn còn gây nhức nhối trong nhân dân.

Cảm ơn các đề xuất mà cử tri gửi gắm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, trong công tác này cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp cần tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe các đối tượng tham nhũng.

Liên quan đến xử lý các dự án thua lỗ kéo dài, Chủ tịch Nước cho biết, tinh thần xử lý là kiên quyết, sớm giải quyết theo nguyên tắc, cơ chế thị trường, cho giải thể theo quy định đối với doanh nghiệp không có khả năng phục hồi để bảo đảm lợi ích Nhà nước, người lao động và xã hội. Đồng thời, sẽ làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về bức xúc của cử tri đối với tình trạng khai thác, xuất khẩu cát thời gian qua, Chủ tịch Nước cho biết, Chính phủ đã có chỉ đạo rất quyết liệt, kiên quyết dừng khai thác, xuất khẩu cát không đúng quy hoạch, kế hoạch đề ra. Đồng thời, rà soát, kiểm tra và sớm phát hiện những hành vi sai phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp khai thác, xuất khẩu trái phép cát và tài nguyên khoáng sản của đất nước.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, những hành vi xâm hại đến trẻ em không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức, xã hội cần lên án mạnh mẽ. Trẻ em là tương lai của đất nước, xã hội, gia đình, nhà trường cùng phải chung tay bảo vệ và tăng cường giáo dục ý thức tự bảo vệ cho các em.

Về những khó khăn của ngành nông nghiệp mà cử tri phản ánh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho rằng, có nhiều nguyên nhân và đã được các ngành, các cấp đề ra biện pháp khắc phục. Trong đó, tập trung quy hoạch đúng với nhu cầu của từng ngành, từng loại sản phẩm; tăng cường cung cấp thông tin về thị trường trong và ngoài nước cho nông dân để chủ động từ khâu nuôi trồng đến khai thác và tiêu thụ.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cũng ghi nhận, đánh giá cao các kiến nghị của cử tri về vấn đề quản lý trật tự đô thị; lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường; quản lý giá thuốc; công tác bình xét gia đình văn hóa… Đồng thời, cho biết, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp, báo cáo đến QH, Chính phủ những kiến nghị đề xuất của cử tri; cũng như trao đổi với địa phương, cơ quan liên quan những vấn đề thuộc thẩm quyền, chức trách giải quyết của các cấp.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO