Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc

- Thứ Hai, 18/10/2021, 18:37 - Chia sẻ
Chiều 18.10, tại Hà Nội, Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc.
	Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Dự buổi lễ còn có lãnh đạo, bộ, ngành Trung ương; đại diện thành viên Tổ công tác liên kết và thành viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Khách quốc tế có đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Đại sứ quán, Tùy viên quốc phòng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

	Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ Hoà bình Việt Nam
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam
\

Cục trưởng Cục Giữ gìn hoà bình Việt Nam Hoàng Kim Phụng cho biết, từ tháng 6.2014 đến nay, Việt Nam đã cử 246 lượt quản lý, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên Hợp Quốc. Việt Nam cử 57 lượt sĩ quan Quân đội làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu, quan sát viên và sĩ quan liên kết Lạc; trong đó có 4 sĩ quan tiêu biểu xuất sắc vượt qua các vòng thi của Liên Hợp Quốc vào làm việc tại các cơ quan hoạch định chiến lược tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và tại Sở chỉ huy Phái bộ Cộng hòa Trung Phi; có 3 lượt Bệnh viện với 189 Bộ quản lý, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ. 100% số cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, trong đó 31% quản lý, nhân viên được chỉ huy các bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trong nhiệm kỳ công tác gần 17 tháng tại Nam Sudan, đã cấp cứu, điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân là nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân địa phương, phẫu thuật 28 ca và vận chuyển cấp cứu đường không lên trên 11 ca bệnh có bảo đảm an toàn, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, phức tạp. Bệnh viện được Liên Hợp Quốc đánh giá cao về năng lực chuyên môn và để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với các bệnh nhân vì tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì người bệnh. 

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động tham gia giữ hòa bình Liên Hợp Quốc có hiệu quả hoạt động đối ngoại, giao lưu thể thao, văn hóa, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ người dân địa phương… tạo ấn tượng tốt đẹp, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, yêu cầu hòa bình với bạn bè quốc tế và người dân nước sở tại; góp phần bảo vệ Tổ quốc sớm từ xa, bằng biện pháp hòa bình. 

Với những đóng góp thực chất, hiệu quả của lực lượng giữ hòa bình Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động giữ hòa bình và Cố vấn quân sự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York đã gửi thư khen, thư cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đóng góp y tế và chất lượng, năng lực của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Phái bộ Nam Sudan. 

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và tham gia hoạt động, giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2012 - 2020, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và tham gia hoạt động để giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2012 - 2020.

Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và tham gia hoạt động để giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2012 - 2020, góp phần vào sự nghiệp cố định quốc phòng, xây dựng và tổ chức bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là các cán bộ, sĩ quan, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Liên Hợp Quốc và Việt Nam giao phó. Đồng thời, nhấn mạnh việc đưa một số lực lượng quân đội tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, thể hiện là thành viên có trách nhiệm, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung, của quân đội nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, quốc phòng, an ninh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Nước đề nghị, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành thực hiện tốt các hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, lợi ích quốc gia, dân tộc, Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, tuân thủ nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tổng thể Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã được Bộ Chính trị thông qua và Nghị quyết 30 của Quốc hội về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, nhất là công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho hoạt động đặc thù của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả các hoạt động của lực lượng tham gia gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc của quân đội nhân dân Việt Nam tại các phái bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ chuyên môn và bảo đảm an toàn mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác tham mưu chiến lược, từng bước mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý của Liên Hợp Quốc ở các địa bàn phái bộ mà Việt Nam tham gia, đẩy mạnh lực lượng công binh, kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc, vận tải quân sự. Duy trì từng bước, nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân nay mới 16%, quá trình hoạt động chủ động, tích cực nhưng thận trọng, chắc chắn, bảo đảm độc lập, chỉ huy lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Phái bộ.

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ ở các địa bàn khó khăn, phức tạp, đáp ứng hành động vì hòa bình và yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc. Chú trọng lựa chọn nhân sự phù hợp, đúng tiêu chuẩn, trình độ, quan tâm bồi dưỡng kiến thức của quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, tăng cường năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn quân, toàn dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định khả năng, trình độ của quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động giữ gìn hòa bình.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bệnh viện Quân y 175 - Học viện Quân y, Trung tướng Vũ Chiến Thắng (nguyên Cục trưởng Đối ngoại Bộ Quốc phòng), thiếu tướng Hoàng Kim Phụng (Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam), Đại tá Trần Quốc Việt (Phó giám đốc bệnh viện Quân y 175). Trao 4 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng Quốc phòng), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Thượng tướng Trần Quang Phương (Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị). Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trung tướng Phùng Sỹ Tấn (Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam). Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ 2012 - 2020, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lan Chi