Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội tiếp Giám đốc ILO tại Việt Nam

- Thứ Ba, 18/05/2021, 19:59 - Chia sẻ
Chiều 18.5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tiếp Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam Chang Hee Lee đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh vui mừng chào đón Giám đốc ILO tại Việt Nam đến thăm trụ sở Văn phòng Quốc hội và cho rằng, thời gian qua, Ủy ban về các vấn đề Xã hội và ILO tại Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương với các dự án luật đã được Quốc hội thông qua như: Luật An toàn vệ sinh lao động 2015; Bộ luật Lao động 2019; Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 cũng như quá trình Quốc hội Việt Nam xem xét phê chuẩn việc gia nhập các Công ước 87, 98 và 105 của ILO. Hiện nay, hai bên vẫn tiếp tục phối hợp rất chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị để trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Công đoàn.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội tiếp Giám đốc ILO tại Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội khẳng định, ông Chang Hee Lee  không chỉ là đối tác tốt mà còn là người bạn tốt của Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Quốc hội Việt Nam vì những đóng góp tích cực trong quá trình hoạch định chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực mà Ủy ban về các vấn đề Xã hội phụ trách, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật của Việt Nam về lao động - việc làm - tiền lương…

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội cũng chúc mừng ông Chang Hee Lee nhận nhiệm vụ mới; tin tưởng rằng, những kinh nghiệm làm việc với các đối tác ở Việt Nam sẽ giúp ông gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. 

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội tặng quà lưu niệm cho Giám đốc ILO tại Việt Nam

Giám đốc ILO tại Việt Nam Chang Hee Lee chia sẻ những kỷ niệm đến thăm, làm việc tại trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong suốt thời gian công tác và khẳng định, 5 năm qua có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân ông khi được chứng kiến những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động. Giám đốc ILO tại Việt Nam tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm trở thành nước phát triển có thu nhập cao như mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua. 

Giám đốc ILO tại Việt Nam chân thành cảm ơn Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội và các thành viên Ủy ban vì sự hỗ trợ tuyệt vời dành cho ILO tại Việt Nam thời gian qua; tin tưởng, người kế nhiệm ông trong vị trí Giám đốc ILO tại Việt Nam cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ tương tự từ phía Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Quốc hội Việt Nam. 

Thanh Chi