Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

- Thứ Hai, 21/06/2021, 19:12 - Chia sẻ
Chiều 21. 6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chúc mừng Đại sứ Cuba nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; tin tưởng, với kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và ngoại thương, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen sẽ đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp; tin tưởng, trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, ông Vũ Hải Hà sẽ có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và Quốc hội hai nước. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi cấp cao, theo các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, trong trái tim của mỗi người Việt Nam, Cuba luôn giữ vị trí hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói của Lãnh tụ, Tổng tư lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Nhân dân Việt Nam cũng luôn ghi nhớ sự giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, kể từ khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, hoạt động của Quốc hội Việt Nam đã liên tục có những đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, khẳng định và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua Quốc hội. Quốc hội Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác nghị viện song phương, đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, các tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ “đặc biệt”, “mẫu mực” giữa Việt Nam và Cuba. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ việc hai Bên cử đoàn chuyên gia để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm trong các lĩnh vực.

Với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba tin tưởng giao cho, Đại sứ Cuba khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp hết sức mình vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, quan hệ song phương sẽ phát triển hơn nữa để tương xứng với tiềm năng của hai nước, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, kinh tế.

Thanh Chi