Cho ăn bổ sung và dinh dưỡng bà mẹ ở Việt Nam phần lớn chưa đầy đủ
Đây là thông tin được đưa ra tại “Hội nghị công bố Báo cáo tình trạng trẻ em toàn cầu năm 2019, khung hành động cải thiện dinh dưỡng bà mẹ và thực hành cho trẻ ăn bổ sung ở Việt Nam” do Bộ Y tế phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tổ chức sáng 16.10, tại Hà Nội.
Hội nghị có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam Rana Flowers, cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế liên quan.
Báo cáo tình trạng trẻ em toàn cầu năm 2019 cho biết, trên thế giới cứ ba trẻ em dưới 5 tuổi thì có một trẻ thiếu dinh dưỡng hoặc thừa cân – tương đương với khoảng hơn 200 triệu trẻ em. Cứ ba trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi thì có hai trẻ không được cho ăn những thực phẩm giúp trẻ phát triển tốt thể chất và trí não, khiến trẻ có nguy cơ chậm phát triển nhận thức, khả năng học tập kém, miễn dịch thấp, dễ nhiễm bệnh, thậm chí trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong.
![]() Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu |
Báo cáo chỉ rõ, thói quen ăn uống và việc cho trẻ ăn thực phẩm kém dinh dưỡng đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên khi trẻ mới ra đời. Trong một phân tích tổng thể về ăn bổ sung và dinh dưỡng bà mẹ trong khuôn khổ Sáng kiến Khu vực về Cải thiện Dinh dưỡng và Phát triển (RISING), được Viện Dinh Dưỡng (NIN) thực hiện trong năm 2019 cho thấy, thực hành cho ăn bổ sung và dinh dưỡng bà mẹ ở Việt Nam phần lớn là chưa đầy đủ và phù hợp, khiến cho gánh nặng suy dinh dưỡng càng thêm nặng nề.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết : “Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của vấn đề dinh dưỡng, ngay trong quý I.2014, Việt Nam đã chính thức gia nhập phong trào đẩy mạnh dĩnh dưỡng toàn cầu của Liên Hiệp Quốc do UNICEF phát động.Thống nhất giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức UNICEF hai nhiệm vụ ưu tiên trong đó có vấn đề dinh dưỡng và đặc biệt là dĩnh dưỡng với trẻ em. Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thế giới giai đoạn 2015-2030, trong 17 mục tiêu, có mục tiêu về cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Tháng 11 năm 2017, Việt Nam đã ký tuyên bố chung của ASEAN về chấm dứt các thể suy dĩnh dưỡng, trong đó có mục tiêu về sức khỏe dinh dưỡng. Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về dĩnh dưỡng 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.”
![]() |
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: Bộ Y tế hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các chuyên gia với các tổ chức quốc tế để hoàn thiện các chương trình, các kế hoạch, các đề án liên quan đến dinh dưỡng, đặc biệt chú ý đến dinh dưỡng của bà mẹ, của trẻ em. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan ở các địa phương tổ chức xây dựng các chương trình giúp cải thiện dinh dưỡng đối với bà mẹ, trẻ em ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế còn khó khăn.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, để toàn xã hội cùng vào cuộc thì việc thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi là vô cùng quan trọng, dựa trên các cơ sở được nghiên cứu khoa học được nghiên cứu kỹ lưỡng. Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, can thiệp, đặc biệt là các khu vực có tỷ lệ về dinh dưỡng đã đến mức đáng báo động như khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.
Tại Hội nghị, cũng diễn ra lễ công bố và ký những cam kết chung về “Ủng hộ và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và ăn uống bổ sung ở Việt Nam” của các đại diện Bộ, ban, ngành Chính phủ và các cơ quan, tổ chức quốc tế.