Chịu rét "'cắt da cắt thịt", nhiều người ngủ ở sân bệnh viện để chăm sóc người nhà

Trong cái lạnh giá rét 8 độ C, thậm chí nhiệt độ ngoài trời khắc nghiệt hơn khi đêm xuống nhưng với những người chăm sóc bệnh nhân, hầu như họ không thể nào chợp mắt với mong muốn người thân của mình khỏi bệnh và được sớm trở về.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trước cửa Trung tâm cấp cứu và Trung tâm đột quỵ rất đông người dân chực chờ. Theo đó, nhiều người nhà bệnh nhân tập trung tại các cây sưởi đốt gas được đặt trên vỉa hè giữa tòa nhà A và P, để cùng nhau trò chuyện và sưởi ấm.

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Nhiều người nhà bệnh nhân tập trung tại các cây sưởi đốt gas để trò chuyện và sưởi ấm tại Bệnh viện Bạch Mai ( Ảnh: Xuân Quý)

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, anh Duy Sơn (33 tuổi, Hưng Yên) cho biết, bản thân đang phải trải qua những ngày khó khăn và lo lắng khi đưa người nhà cấp cứu. Bởi gặp thời tiết lạnh khắc nghiệt, anh chưa chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng do lầm tưởng sẽ được ở trong phòng cùng người bệnh.

Tuy nhiên, anh cũng đã kịp mua cho mình một “combo” lều, chăn, gối để giữ ấm vì không ai muốn phải nằm ngoài trời cả đêm trong lạnh rét với nhiệt độ hạ thấp. Mặc dù rất muốn trở về nhà, nhưng tình hình sức khỏe của người nhà vẫn chưa ổn định, khiến việc đi về trở nên không thể dự đoán được. 

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét ở Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh:Hải Anh)

Ngồi co ro ở một góc bệnh viện, anh Phạm Huy (40 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ, hôm nay là ngày thứ 3 kể từ lúc gia đình đã đưa bố vào viện để chăm sóc. Dù có mẹ và em gái cùng lên, nhưng do thời tiết rất buốt và lạnh nên đã khuyên mọi người trở về để đảm bảo sức khỏe. Còn anh thường xuyên ở ngoài và túc trực để sẵn sàng hỗ trợ ngay khi cần thiết, bao gồm cả việc cung cấp thực phẩm và đồ thiết yếu cho bố.

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Người nhà bệnh nhân túc trực để sẵn sàng hỗ trợ ngay khi cần thiết (Ảnh:Hải Anh)

Anh Văn Mạnh (35 tuổi, Phú Thọ) bày tỏ, anh cùng một người thân đã mang theo chăn, gối để tạo điều kiện ngủ tốt hơn, khoảng 12 giờ đêm anh sẽ rải đồ ra để nằm. Sáng sớm, khoảng 6 giờ, anh phải gấp gọn lại để tạo lối đi hành lang. Mặc dù vất vả và mệt nhưng vẫn may khi còn có chỗ để “ đưa lưng” và sẵn sàng hỗ trợ người bệnh trong mọi tình huống khẩn cấp.

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Người đàn ông nằm cuộn mình trong chiếc chăn bên ngoài hành lang bệnh viện (Ảnh:Hải Anh)

Người đàn ông đang sưởi ấm bằng cây sưởi gas di động được bệnh viện lắp đặt nhằm tạo không gian ấm áp hơn giữa trời lạnh giá rét.

Chịu cái rét 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Cây sưởi gas di động phát huy tác dụng làm ấm đôi tay của người nhà bệnh nhân trong thời tiết giá rét (Ảnh:Xuân Quý)

Ở những khu vực khác, có sự tập trung đông người, nhiều người dành thời gian nói chuyện hoặc nằm chợp mắt để giữ sức cho người nhà của bệnh nhân túc trực bên ngoài.

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Nhiều người chọn cách nói chuyện hoặc nghỉ ngơi cùng nhau để quên đi cái giá lạnh, ngóng chờ tin tức của người nhà (Ảnh:Hải Anh)

Tương tự, tại Bệnh viện Việt Đức cũng tập trung rất đông người nhà bệnh nhân nằm nghỉ ở góc hành lang, gầm cầu thang hay thậm chí dưới những ghế đá lạnh để chăm sóc và nghe ngóng thông tin của người bệnh.  

Anh Hữu Danh (28 tuổi, Nam Định) cho biết, anh cùng gia đình chỉ mới đến được 2 tiếng và đang đối diện với tình hình khẩn cấp khi người nhà cấp cứu. Với tình hình hiện tại của người bệnh, gia đình anh chỉ có thể chờ đợi và hy vọng vào sự hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ y bác sĩ. Trong khi đó, việc chuẩn bị chăn màn và đồ sinh hoạt cá nhân là điều rất cần thiết, khi có thể tối nay gia đình sẽ phải ngủ ở ngoài hàng lang để sẵn sàng hỗ trợ người thân.

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Anh Hữu Danh (28 tuổi, Nam Định) cho biết, có thể tối nay gia đình anh sẽ phải ngủ ở ngoài hàng lang để sẵn sàng hỗ trợ người thân (Ảnh:Xuân Quý)

Chị Thanh Thảo (37 tuổi, Thái Nguyên) cho hay, do thời tiết lạnh, gia đình chị đã thuê nhà trọ cách bệnh viện 3km để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc người nhà.

Trong ngày đầu, chị và mọi người đã cố gắng nằm nghỉ tại bệnh viện nhưng trời trở rét lạnh cùng việc nằm trên nền gạch rất khó chịu. Do vậy, mặc dù chi phí tăng cao nhưng chị chấp nhận bởi chỉ khi bản thân có đủ sức khỏe mới có thể chăm sóc tốt cho người nhà. 

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Những chiếc cáng của bệnh nhân được người nhà tận dụng thành chỗ nằm nghỉ ngoài hành lang bệnh viện tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh:Xuân Quý)

Những ô trống hành lang, gầm cầu thang được người nhà bệnh nhân tận dụng chỗ nghỉ ngơi. Chỉ với một không gian chật hẹp cùng đồ dùng giữ nhiệt nhưng trung bình có từ 6 đến 7 người tập trung ngồi nghỉ. 

Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Chịu cái lạnh 8 độ C để chăm sóc người nhà trong bệnh viện -0
Mọi ngóc ngách khuất gió như ô trống hành lang, gầm cầu thang đều được tận dụng làm chỗ ngủ tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh:Xuân Quý)

Để giữ gìn sức khoẻ, các bác sĩ khuyến cáo, vào mùa lạnh, người dân cần được giữ ấm đầy đủ, đặc biệt người cao tuổi hoặc người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành.

Cần tránh ra trời lạnh đột ngột vào buổi sáng, nhất là lúc mới ngủ dậy. Khi tắm rửa cần dùng nước ấm, tránh tăng huyết áp đột ngột do lạnh.

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.