Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam

Chiều 5.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Thời gian qua, tuy bị tác động bởi đại dịch Covid - 19 nhưng quan hệ hai nước đã có rất nhiều sự kiện đặc biệt, sôi động. 

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam đã luôn hỗ trợ Đại sứ và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời luôn ủng hộ, dành cho đất nước và nhân dân Lào sự chia sẻ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình về mọi mặt. Điều này một lần nữa khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn có các đồng chí Việt Nam kề vai sát cánh giúp đỡ Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -1
Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cho biết, hết sức vui mừng và ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua. Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kể cả trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid - 19. Vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Với những thành tựu đã đạt được, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tin tưởng, Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu phát triển 100 năm đã được đề ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh, những thành tựu đạt được ngoài sự nỗ lực của Việt Nam còn có sự đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có đất nước Lào anh em, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản vô giá cần được gìn giữ và trao truyền mãi mãi cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước và các cơ quan của Quốc hội hai nước. Quốc hội hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội hai nướcđều kết hợp tổ chức các Hội thảo chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật và thể chế, tập trung vào các vấn đề hai nước đang cần nghiên cứu xử lý trong xây dựng thể chế và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến thăm chính thức Lào vào tháng 5.2022 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, Quốc hội hai nước đã ký Thoả thuận hợp tác mới và bước đầu tháo gỡ, xác định phương hướng giải quyết một số vấn đề vướng mắc của một số dự án hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -3
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Về phía Quốc hội Lào, từ tháng 12.2021 đến nay, Chủ tịch Quốc hội Lào đã thăm Việt Nam 4 lần;cả 5 Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã thăm, làm việc tại Việt Nam, trong đó 3 Phó Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc kết hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương... rất sôi nổi và thiết thực.

Cùng với Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai Tổng Thư ký Quốc hội, hai Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước còn có các Thỏa thuận hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách như: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Ủy ban các Dân tộc của Quốc hội Lào, Văn phòng Quốc hội Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Ban Thư ký Quốc hội Lào, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào. Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam đang tích cực phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lào sớm ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Lâm Hiển

Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hỗ lẫn nhau tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)…

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội Lào đã cử Đoàn nghị sĩ trẻ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 vừa qua; đánh giá cao sáng kiến của Ban Thư ký AIPA và Quốc hội Lào (Chủ tịch AIPA 44) tổ chức gặp mặt các nghị sĩ trẻ AIPA nhân dịp tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội đã “đường mở thênh thang”, thời gian tới hai bên tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện các thoả thuận hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cùng đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc cùng với cơ chế cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước... thời gian qua Việt Nam và Lào cũng như Việt Nam, Lào, Campuchia đã thiết lập các cơ chế mới như: Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào với sự chủ trì của 3 đồng chí đứng đầu 3 Đảng (đã được tổ chức hai lần trong năm 2021 và 2023) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hay cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã được thiết lập năm 2022 và tới đây sẽ lần đầu tiên được hiện thực hoá với sự đăng cai tổ chức của Quốc hội Lào. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các cơ chế mới được thiết lập giữa 3 nước, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, điều này sẽ làm cho 3 nước ngày càng gắn bó bền chặt hơn vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước cũng như của cả 3 nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cùng đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đại sứ dù ở cương vị công tác nào tới đây cũng sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và tiếp tục vun đắp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, bền chặt hiệu quả, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và có nhiều dịp trở lại thăm Việt Nam. Thời gian tới, Lào sẽ đảm nhận nhiều trọng trách trong khu vực như Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV..., Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam và Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào hoàn thành các trọng trách này. Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, sẽ luôn nỗ lực làm hết sức mình để đóng góp cho quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. 

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ: Điểm nhấn quan trọng trong năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ: Điểm nhấn quan trọng trong năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1954 – 2024).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tiếp tục lan tỏa phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tiếp tục lan tỏa phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, trưa 29.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thực hiện phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em
Thời sự Quốc hội

Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Quốc hội trẻ em

Lời Tòa soạn: Sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024, gửi gắm nhiều kỳ vọng và thông điệp quan trọng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Góp phần củng cố vững chắc quan hệ giữa Việt Nam với Mông Cổ, Ireland, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ
Chính trị

Góp phần củng cố vững chắc quan hệ giữa Việt Nam với Mông Cổ, Ireland, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 30.9 đến ngày 7.10.2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024

Sáng nay, 29.9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức. 

Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thủy chung
Chính trị

Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thủy chung

Tối 28.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân.

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo
Chính trị

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo

Cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo, các ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành sự cần thiết xây dựng dự án luật, song đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số nội dung, bảo đảm thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Thủ tướng nêu 5 bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng nêu 5 bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai

Kết luận Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 26 tỉnh, thành phố sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan trọng là chất lượng, không vì số lượng mà bỏ qua quy trình, thủ tục
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan trọng là chất lượng, không vì số lượng mà bỏ qua quy trình, thủ tục

Thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, phải rà soát, thống kê cụ thể số lượng đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp mà Chính phủ, địa phương chưa đề nghị thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, quan trọng là chất lượng, không vì số lượng theo quy định mà bỏ qua quy trình, thủ tục, hồ sơ không đầy đủ.

Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính trên 81.503 tỷ đồng
Theo dòng sự kiện

Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính trên 81.503 tỷ đồng

Ngày 28.9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.