Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina

Sáng 26.4, giờ Việt Nam, tại Trung tâm Văn hoá Kirchner, Thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã cắt băng khai trương Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cắt băng khai trương Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại và các đại biểu tại buổi Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”. Ảnh: Doãn Tấn

Triển lãm đã phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người bình dị mà vĩ đại - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn của thế giới, người chiến sỹ biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Các bức ảnh trưng bày đã thể hiện nhiều giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Đáng chú ý, triễn lãm đã khắc hoạ giai đoạn lịch sử khi trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đầu thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại Argentina và Uruguay những năm 1912.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm quan Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”. Ảnh: Doãn Tấn

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina, do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá Argentina tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây cũng là sự kiện trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Argentina”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina. Ảnh: Doãn Tấn

Phát biểu chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Argentina Tristan Bauer đã ôn lại những dấu mốc lịch sử trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina. Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên của Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và trong những thập kỷ sau đó, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của Argentina tại khu vực Đông Nam Á nhờ tính chất bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế, nhờ quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân và trao đổi văn hoá. Đây là một ví dụ khác về tầm nhìn xa của Tổng thống Juan Peron – người luôn tìm cách liên kết các dân tộc anh em trên khắp thế giới.

Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – “một nhân vật lịch sử vô cùng quan trọng và vĩ đại”, Bộ trưởng Văn hoá Argentina cho biết rất vinh dự khi Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” được tổ chức ngay tại Trung tâm Văn hoá Kirchner giữa lòng Thủ đô Buenos.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina. Ảnh: Doãn Tấn

Ông cho rằng, năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập cho Việt Nam là khoảnh khắc tự hào cho dân tộc Việt Nam và là tấm gương cho tất cả các dân tộc trên thế giới chiến đấu vì tự do.

Việt Nam và Argentina là hai quốc gia cách xa nhau về địa lý nhưng lại cùng chung các giá trị: Cả hai nước đã cùng chiến đấu giành độc lập dân tộc và bảo vệ nền độc lập, vị trí của mình trên thế giới. Cả hai nước đều gia nhập hệ thống quốc tế mang giá trị tôn trọng lẫn nhau, hợp tác hữu nghị, nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, bảo vệ luật pháp quốc tế và hệ thống đa phương và đều hiểu rằng, đây là con đường tốt nhất mà các quốc gia có thể bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -3
Bộ trưởng Tristan Bauer phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn

“Việt Nam là biểu tượng cho lòng nhân ái, là hình mẫu một lần nữa chứng minh rằng, khi các dân tộc quyết tâm, hết mình dũng cảm vì danh dự và đoàn kết, đấu tranh vì độc lập thì sẽ không thể bị khuất phục bởi những sức mạnh tưởng chừng như không thể xâm phạm”. Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Tristan Bauer cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu – những người đã và đang xây những cây cầu hữu nghị hợp tác.

Bộ trưởng Tristan Bauer cũng nhấn mạnh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hoá soi đường cho quốc dân đi”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -4
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai dân tộc khi 111 năm về trước, trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dừng chân tại Argentina.

 “Khát vọng về độc lập dân tộc, tự do cho nhân loại của Người cùng hòa nhịp với tư tưởng về tự do của Anh hùng dân tộc Argentina José de San Martín. Từ tư tưởng nhân văn tiến bộ đó, với lòng kính trọng, mến yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Nhà nước và nhân dân Argentina đã xây dựng tượng đài của Người tại công viên mang tên Việt Nam giữa lòng thủ đô Buenos Aires – trở thành biểu tượng về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam – Argentina -6
Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Argentina đã có những bước tiến quan trọng và phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt là khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2010 đến nay, hợp tác giữa Việt Nam và Argentina ngày càng được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa hai Quốc hội hết sức tốt đẹp, hai bên thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị, duy trì tiếp xúc, phối hợp, tham vấn lẫn nhau song phương và đa phương. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Argentina lần này càng làm sâu sắc hơn quan hệ Nghị viện và Đối tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Trong tổng thể mối quan hệ hai nước, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, hợp tác về văn hóa-thể thao-du lịch đã đạt nhiều kết quả cụ thể và có nhiều tiềm năng phát triển mở rộng.

“Văn hóa có sức mạnh kết nối tình hữu nghị giữa các dân tộc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói và cho biết, từ lâu, người dân Việt Nam đã rất yêu mến đất nước Argentina giàu bản sắc văn hóa – xứ sở của điệu Tango đầy quyến rũ và cùng cuồng nhiệt theo nhịp bóng lăn dưới đôi chân ma thuật của những nhà Vô địch Bóng đá Thế giới Maradona, Messi…

Tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp cùng các cơ quan văn hóa và ngoại giao Văn hóa có sức mạnh kết nối tình hữu nghị giữa các dân tộc tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh, tuần lễ phim, biểu diễn nghệ thuật…

“Việt Nam đặc biệt trân trọng các hoạt động của Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam trong hơn 25 năm qua đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Buenos Aires tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giới thiệu văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam tới nhân dân Argentina, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các địa phương và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina đã mang tới cho khán giả hai nước những tiết mục đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Từ tác phẩm mở đầu “Hello Việt Nam” cho đến tiếng đàn bầu, tiếng sáo da diết thể hiện tình yêu quê hương đất nước, hay những lời ca tiếng hát ngợi ca công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa để chúc mừng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Argentina mà còn khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15 kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.