Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023

Chiều 28.7, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn”. Đây là Diễn đàn đầu tiên được Văn phòng Quốc hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đồng chủ trì Diễn đàn. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 -3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Diễn đàn có các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các Bộ; đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ). 

Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự của 500 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của 63 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ngành, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đại diện cho 11 triệu đoàn viên, hơn 50 triệu người lao động cả nước.

Hoàn thiện thể chế về lao động, việc làm, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển

Phát biểu gợi mở nội dung thảo luận tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

"Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức trên cơ sở sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, do Chủ tịch Quốc hội chủ trì và có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng - nơi Quốc hội đưa ra những quyết đáp về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mọi quyết sách của Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Công nhân và người lao động là chủ thể rất quan trọng trong quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, là đối tượng điều chỉnh của hầu hết các luật trong hệ thống pháp luật. Việc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan có dịp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật là hết sức cần thiết và có ý nghĩa.

"Chúng tôi coi đây là cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đặc biệt để được gặp gỡ lắng nghe và trao đổi với các cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động đại diện cho lực lượng lao động đông đảo khoảng 50 triệu người trên khắp cả nước là lực lượng trực tiếp lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và đóng góp quan trọng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đây cũng chính là đối tượng chịu tác động điều chỉnh của hầu hết các luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Từ thực tiễn lao động, làm việc, cuộc sống, phát huy tinh thần của người lao động, trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn:

Một là, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức, người lao động nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến lao động, việc làm, sinh kế, đời sống và thu nhập của người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, những vấn đề trên cũng đã được Chính phủ, Quốc hội bàn thảo nhiều tại Kỳ họp thứ Năm vừa qua, Quốc hội cũng đã có nghị quyết của kỳ họp đặt ra hàng loạt các vấn đề cần phải tập trung giải quyết. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã và đang triển khai, giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cũng vẫn còn những vấn đề bức thiết, vướng mắc cần phải tháo gỡ, thúc đẩy để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 -5
Quang cảnh Diễn đàn Người lao động năm 2023. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây cũng là những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực thi pháp luật và cũng là trách nhiệm giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Hai là, các kiến nghị, đề xuất về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới để ngày càng đáp ứng được yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật một cách hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước, nhất là yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn... Đây là những dự án luật đã và sẽ được xem xét để đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khoá XV theo tinh thần Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận thật ngắn gọn, đặc biệt là Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo các bộ nói thẳng vào những nội dung đề xuất của đoàn viên, người lao động, phát huy tinh thần hỏi - đáp rõ ràng, mạch lạc, tập trung thẳng vào vấn đề để có hiệu quả cao nhất, dành thời gian cho việc đối thoại về những vấn đề được đoàn viên, người lao động nêu ra. 

Từ những trao đổi tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện các ban, bộ, ngành có liên quan trực tiếp giải đáp thông tin để công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn nắm được thông tin, phương án giải pháp cho từng vấn đề và từng nội dung.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Diễn đàn Người lao động năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp, là cơ hội để lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có thêm thông tin giá trị, thực tiễn để chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Hơn 4.500 ý kiến gửi đến Diễn đàn Người lao động

Trước đó, báo cáo tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tại Diễn đàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, để chuẩn bị cho Diễn đàn, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiểu cơ sở, sát tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, lấy ý kiến như: tổ chức hội nghị, lấy ý kiến qua internet, mở hộp thư điện tử, chuyên mục trên báo chí, trang thông tin điện tử, các bài đăng tải trên mạng xã hội của công đoàn…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 -4
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Sau 2 tuần triển khai lấy ý kiến đoàn viên, người lao động cả nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận có 1.589 kiến nghị của đoàn viên, người lao động được tổng hợp từ báo cáo của 79/82 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc; hơn 3.000 ý kiến từ các cơ quan báo chí và các nền tảng mạng xã hội của các cấp công đoàn.

Cụ thể, theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ý kiến nghị tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế - xã hội; việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần; vấn đề học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội phát triển; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vấn đề nhà ở, nơi vui chơi giải trí, nơi học hành của con người lao động; các kiến nghị góp ý sửa đổi các đạo luật liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức Công đoàn như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Việc làm, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn…

Trong các vấn đề được đoàn viên, người lao động quan tâm nổi lên một số vấn đề: nhà ở cho người lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, rút bảo hiểm một lần, quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu; các giải pháp đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, tăng lương tối thiểu, lương cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, vấn đề nâng cao tay nghề cho người lao động, chính sách đặc thù cho người lao động ngành giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 -2
Các đại biểu dự Diễn đàn Người lao động năm 2023. Ảnh: Lâm Hiển

"Đặc biệt, nhiều ý kiến phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối của công nhân như tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; những khó khăn trong khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe của công nhân; sinh hoạt văn hóa, thể thao; việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là con công nhân; việc xây dựng gia đình công nhân ấm no, tiến bộ, hạnh phúc... Đây cũng là mối quan tâm, trăn trở của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn trong quá trình thực thi trọng trách do nhân dân giao phó", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng hợp thành 45 vấn đề lớn để gửi tới Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền. Tại Diễn đàn, đại diện đoàn viên, người lao động cả nước là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và cán bộ công đoàn sẽ phát biểu, nêu các đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với những vấn đề được đông đảo đoàn viên, người lao động quan tâm.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, đây là lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức Diễn đàn Người lao động dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Quốc hội với kỳ vọng giúp đoàn viên, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp tới Quốc hội. Từ đó, nhận thức rõ hơn và thực hành tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; góp phần tiếp tục khẳng định sự đổi mới của Quốc hội, hoạt động ngày càng gần hơn với cử tri, người lao động; khẳng định vai trò tích cực, chủ động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12.12. 2013 của Bộ Chính trị Khoá XI. 

"Diễn đàn càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023), cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi lần đầu tiên có 500 đoàn viên, người lao động có mặt tại Hội trường Diên Hồng, biểu tượng cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước, nơi thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, sức mạnh dân tộc Việt Nam để nói lên tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động cả nước. Đoàn viên, người lao động cả nước tin tưởng và kỳ vọng tại Diễn đàn này, các ý kiến phản ánh sẽ được lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các Bộ, Ngành tổng hợp đầy đủ, khách quan và được phân tích, nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói. 

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh: VGP
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bước đột phá chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước

Chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương đang được triển khai khẩn trương, kiên quyết, dứt khoát trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đặt sự đồng thuận làm nền tảng. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước. Mọi cải cách thể chế đều phải vì lợi ích thiết thực và lâu dài của nhân dân. Đây là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chiều qua, 29.3.

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar
Sự kiện nổi bật

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar

Chiều 30.3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển
Chính trị

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển

Sáng 30.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo) để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​

Ngày 30.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà (huyện Phù Cát), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 – 31.3.2025).

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025

Chiều 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Đoàn kiểm tra của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án đường bộ cao tốc trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Embraer
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Embraer

Chiều 29.3, tiếp ông Francisco Gomes Neto, Chủ tịch Tập đoàn Embraer của Brazil, đang cùng đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Embraer hợp tác với các đối tác Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nguồn nhân lực
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 29.3, tại TP. Bà Rịa, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Brazil
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Brazil

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, sáng 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Brazil. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, cơ quan và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Brazil.

Tổng thống Brazil thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Chính trị

Tổng thống Brazil thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sáng 29.3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước Cộng hòa Liên bang Brazil thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng

Sáng 29.3, tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28.3.1930 - 28.3.2025) và 50 Năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28.3.1930 - 28.3.2025), 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2025), sáng 29/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương và thành phố Đà Nẵng đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.