Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thăm và làm việc tại Na Uy, Đan Mạch

- Thứ Bảy, 30/09/2023, 17:06 - Chia sẻ

Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới làm Trưởng đoàn vừa thăm và làm việc tại Vương quốc Na Uy và Vương quốc Đan Mạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thăm và làm việc tại Na Uy, Đan Mạch -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đoàn chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Morten Word

Tại Na Uy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đoàn đã chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Morten Word; hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Soreide Ine Eriksen và các thành viên; gặp làm việc với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Andreas Kravik, Cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Harald W Storen, Quyền Tổng Thư ký Tổ chức viện trợ nhân dân Nauy (NPA) Per Nergaard.

Tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy - một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm tiếp tục đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước nói chung và các hoạt động hợp tác về quốc phòng, an ninh nói riêng.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thăm và làm việc tại Na Uy, Đan Mạch -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới hội đàm với Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Nauy

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Quốc hội và Chính phủ Na Uy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam qua kênh song phương và đa phương để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trong đó có phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch và bảo vệ môi trường biển, bình đẳng giới, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong việc nghiên cứu, điều tra, phân tích, xử lý tin quản lý cư trú, tội phạm xuyên quốc gia, rà soát bom mìn.

Về phía Na Uy, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan đều đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn; khẳng định mong muốn mở rộng cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động và phức tạp như hiện nay.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường tiếp xúc và trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có đoàn Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng như các Ủy ban của Quốc hội hai nước nhằm đẩy mạnh tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác, phát huy vai trò của Quốc hội hai bên trong việc thúc đẩy sớm thông qua các hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Na Uy Morten Word bày tỏ ủng hộ việc Quốc hội hai nước thúc đẩy thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị để phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; nhấn mạnh tiềm năng, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy còn nhiều, hai bên cần phối hợp chặt chẽ nghiên cứu, xây dựng các cơ chế hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.   

Hai bên cũng chia sẻ đường lối, chính sách đối ngoại và một số vấn đề khu vực, toàn cầu; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các hoạt động lập pháp, giám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm mua bán người và đưa người di cư bất hợp pháp; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực trong chuẩn bị, tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo Na Uy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ Na Uy tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và hội nhập ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Tại Đan Mạch, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đoàn đã hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Rasmus Jarlov và các thành viên; làm việc với Trợ lý Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Kenn Bille Iversen; khảo sát một số cơ sở kinh tế và quốc phòng tại Đan Mạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thăm và làm việc tại Na Uy, Đan Mạch -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới hội đàm với Ủy ban Quốc phòng Đan Mạch

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện với Đan Mạch và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói chung, các hoạt động hợp tác về quốc phòng, an ninh nói riêng.  

Các nhà lãnh đạo Đan Mạch bảy tỏ vui mừng đón Đoàn Ủy ban Quốc phòng và An ninh sang thăm, làm việc; cho biết, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi thông tin về hệ thống pháp luật về quốc phòng của Đan Mạch cũng như kinh nghiệm xây dựng pháp luật về quốc phòng; chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng – an ninh; chính sách, pháp luật về việc quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự; bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển; tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng quốc phòng của Đan Mạch.

Hai bên bày tỏ vui mừng sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Đan Mạch trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; tìm hiểu khả năng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quốc phòng và an ninh, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới nhằm đẩy mạnh tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thăm và làm việc tại Na Uy, Đan Mạch -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới làm việc với Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Hai bên cho rằng, Việt Nam và Na Uy có nhiều điểm tương đồng trong chủ trương, chính sách đối ngoại, một số quan điểm về tình hình khu vực và thế giới; hai bên thống nhất trong thời gian tới cần đẩy mạnh hợp tác trên kênh Nghị viện tương xứng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, phát huy vai trò của Quốc hội hai bên trong việc thúc đẩy sớm thông qua các Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương; đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế với tinh thần là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Rasmus Jarlov khẳng định, Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Đan Mạch; Đan mạch luôn ủng hộ các doanh nghiệp sang đầu tư tại Việt Nam; sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quốc phòng an ninh; ghi nhận những đề xuất của phía Việt Nam và sẽ báo cáo lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ thúc đẩy triển khai.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thăm và làm việc tại Na Uy, Đan Mạch -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới hội đàm với Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cảm ơn phía Đan Mạch đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hữu ích, thiết thực về các vấn đề Đoàn quan tâm, từ đó đem lại hiệu quả thực chất và phù hợp với tinh thần hợp tác giữa hai Quốc hội.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Na Uy và Đan Mạch, Đoàn đã đến thăm, gặp gỡ, nghe báo cáo và ghi nhận những đóng góp to lớn và động viên các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch.

Thuỳ Dương
#