Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ sinh hoạt chuyên đề “Phụ nữ hiện đại: Cơ hội và thách thức”

- Thứ Bảy, 06/03/2021, 06:43 - Chia sẻ

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), sáng 5.3, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cùng Công đoàn Vụ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phụ nữ hiện đại: Cơ hội và thách thức”. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình dự và phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Báo cáo chuyên đề do Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Thị Mai Hoa trình bày. Theo đó, phụ nữ hiện đại có những điểm mạnh như có trình độ cao, năng động, sáng tạo, cẩn thận, chu toàn, kiên trì, chịu khó, tâm lý, biết lắng nghe, có sức mạnh mềm… Tuy nhiên, phụ nữ hay ôm đồm cả việc nước và việc nhà; trọng tình hơn lý nên trong một số tình huống dễ bị lợi dụng; thiếu quyết đoán nên có thể bị bỏ lỡ cơ hội…

Trong xã hội hiện nay, phụ nữ có cơ hội được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng; có quyền bình đẳng trong các lĩnh vực; được làm chủ cả trong xã hội, gia đình và bản thân, có việc làm, có thu nhập; có nhiều dịch vụ hỗ trợ… Thách thức là họ chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, gia đình và công việc; nhiều khi phải giằng co giữa “thiên chức” và “xã hội chức”; định kiến giới, vai trò giới vẫn là rào cản…

Thông qua các phân tích về cơ hội, thách thức mà phụ nữ đang phải đối mặt, báo cáo cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để phụ nữ Việt Nam khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, và vượt qua thách thức để thành công trong cuộc sống cũng như hạnh phúc trong gia đình. Về phía Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cần hoàn thiện cơ chế, luật pháp, chính sách về bình đẳng giới (bao gồm cả chính sách hỗ trợ nam giới chia sẻ việc nhà); tạo môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện đối với phụ nữ; hành động để thay đổi định kiến giới; tăng cường dịch vụ hỗ trợ…

"Bản thân người phụ nữ cũng phải biết cân bằng công việc - gia đình; tự giải phóng cho bản thân; sống tích cực, đầy năng lượng" - bà Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho rằng, môi trường xã hội hiện nay đã thay đổi, phụ nữ bước ra khỏi môi trường gia đình và thế giới của họ cũng khác trước. Trước những cơ hội và thách thức do điều kiện khách quan mang lại, điều quan trọng là mỗi người phụ nữ phải cân nhắc, có cách nhìn nhận và xử lý phù hợp, từ đó cân bằng cuộc sống của mình. Xã hội cũng cần có nhìn nhận đúng đắn để phát huy hết tiềm năng và năng lực của phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Tin và ảnh: Nhật Linh