Lào Cai

“Chạy đua” cứu hộ, tìm kiếm người mất tích

“Chạy đua” cứu hộ, tìm kiếm người mất tích

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kéo theo lũ lụt, sạt lở đã khiến cho nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề trên tất cả các phương diện, nhất là về người và tài sản. Đây được coi là trận mưa lũ tàn khốc nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập và tái thành lập tỉnh đến nay. Hiện, công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả đang được tỉnh Lào Cai gấp rút thực hiện “chạy đua” cùng thời gian…

Tang thương làng Nủ sau lũ

Giây phút kinh hoàng đối với người dân làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, ngày 10.9, một trận lũ quét lớn đã vùi lấp toàn bộ bản làng nhỏ bé, xinh đẹp định cư lâu đời dưới chân núi Con Voi hùng vĩ trong bùn đất dày cả chục mét. Tai họa ập đến bất thình lình, đất đá sạt lở đã vùi lấp 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, trên 70 tuổi là 3 người, dưới 6 tuổi 18 người, dưới 14 tuổi 14 người; 25 người thiệt mạng, đang điều trị 17 người, đã an toàn 46 người, 65 người đang mất tích…

Làng Nủ sau lũ chỉ còn lại một màu tang thương bao trùm. Con suối nhỏ uốn lượn giữa thôn nay trở nên hung bạo, ầm ào gầm thét, cột nhà, mái tôn cũng bị đất đá vò nát. Trong căn nhà tan hoang, anh Hoàng Văn Thới, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần nhìn về hướng vô định. Trận lũ quét, sạt lở kinh hoàng đó đã lấy đi 5 người thân yêu nhất, là người mẹ già, vợ và 3 con nhỏ. Cũng giống như anh Thới, rất nhiều người dân ở thôn Làng Nủ trong ngày định mệnh này sẽ chẳng có gì có thể bù đắp nổi những mất mát họ đã phải trải qua...

Lào cai.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại làng Nủ. Ảnh: Báo Lào Cai

Anh Đặng Xuân Giang, sinh năm 1992, một người dân thôn Làng Nủ may mắn thoát nạn khi vừa đi ra khỏi nhà. Do xảy ra quá nhanh, anh hét lớn gọi vợ con nhưng không kịp chạy, đều bị cuốn trôi. Rất may, nhà hàng xóm phía dưới nhanh trí ứng cứu giúp hai mẹ con thoát khỏi tử thần. Ngồi giữa 2 giường bệnh, một bên là vợ, còn một bên là con gái, hai mắt anh tuôn trào, thất thần trước sự việc đau thương. Anh Giang tâm sự: trong cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dòng lũ cuốn đến rất nhanh, càn quét tất cả mọi thứ, xé toang từng căn nhà.

Thời điểm lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, giao thông bị chia cắt, khu vực này cũng hoàn toàn mất điện, mất liên lạc, khiến công tác chỉ huy, chi viện, thông tin ra bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Để kết nối với bên ngoài và báo cáo nhanh về lãnh đạo tỉnh và thông báo cho các cơ quan của huyện chi viện, ứng cứu, Bí thư Huyện ủy Hoàng Quốc Bảo phải viết thư tay để một cán bộ băng rừng truyền tin….

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường dẫn đầu đã có mặt kịp thời tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp… Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: các lực lượng chi viện đã khẩn trương đêm, chủ lực là 300 CBCS sư đoàn 316 để sớm ngày 11.9 có mặt tại hiện trường thôn Làng Nủ để tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”

Có thể nói, kể từ khi thành lập tỉnh và tái lập tỉnh đến nay, Lào Cai chưa bao giờ trải qua trận mưa lũ lớn như lần này, gây thiệt hại rất nặng nề trên tất cả các phương diện, nhất là người chết và mất tích. Tính đến đêm 10.9, trên địa bàn toàn tỉnh có 39 người chết, 108 người mất tích và 61 người bị thương; có 4.862 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn; mưa lũ đã làm hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu bị ngập úng, gãy đổ và vùi lấp; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, xã bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông…

Hiện, công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, người bị mất tích và khắc phục hậu quả đang được tỉnh Lào Cai “chạy đua” cùng thời gian… Đặc biệt, tỉnh thống nhất thành lập 4 đoàn công tác do các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại 4 địa phương là Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát.

UBND tỉnh ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó trước mọi diễn biến của thời tiết, thiên tai; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác; quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các văn bản, công điện về bão số 3 năm 2024 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai…

Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố: thường xuyên, liên tục theo dõi thông tin dự báo, diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương chấm “bốn tại chỗ”. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác truyền thông; tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm mọi người dân (nhất là người dân ở vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số) nắm được thông tin về thời tiết, thiên tai. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ công tác ứng phó, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả (lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tìm kiếm)… Tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên khắc phục bảo đảm giao thông phục vụ công tác tiếp cận vùng bị cô lập; sớm ổn định chỗ ở cho người dân bị mất nhà, có nhà bị hư hỏng hoặc phải di chuyển…

Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Hà Nội: Điệp khúc trúng thầu "sát giá" của Công ty Thành Đô trên địa bàn huyện Thanh Oai
Địa phương

Hà Nội: Điệp khúc trúng thầu "sát giá" của Công ty Thành Đô trên địa bàn huyện Thanh Oai

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Thành Đô là nhà thầu "quen mặt" trúng nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Theo thống kê từ dữ liệu về đấu thầu, trong nhiều năm qua doanh nghiệp này đã trúng hơn 60 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này là hơn 400 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 (TP Móng Cái)
Trên đường phát triển

Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai các biện pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm ngoài ngân sách nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu của tỉnh là sớm đưa các dự án này vào triển khai xây dựng, tạo ra những dư địa phát triển mới.

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng
Trên đường phát triển

Nam Định chủ động phát triển hạ tầng năng lượng

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Nam Định đã và đang chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới, địa phương đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, bền vững - yếu tố then chốt để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 tăng ít nhất 10%
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung nguồn lực bứt phá kinh tế từ 17 nghị quyết mới thông qua

Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, ngân sách, đầu tư công, văn hóa - xã hội. Đây được xem là những quyết sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Long An thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Nhật Bản
Địa phương

Long An thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Nhật Bản

Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư và tăng cường kết nối với các đối tác Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm trưởng đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 30.3-4.4.2025.

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ
Trên đường phát triển

Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ

Sáng 29.3, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm TP. Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sắc màu Đông Hồ”. Chương trình do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.

Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân Thủ đô được nâng cao cả chất và lượng.
Trên đường phát triển

Nâng cao phúc lợi, phát triển an sinh xã hội

Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, góp phần nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô. Với các chính sách và giải pháp thiết thực, thành phố đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và đầu tư cho giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV
Trên đường phát triển

Phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu

Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2025), sáng 28.3, tại Bảo tàng Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU ngày 17.3.2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 06-CTr/TU) tổng kết chương trình sau hơn 4 năm triển khai.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam và giải phóng Côn Đảo
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam và giải phóng Côn Đảo

Nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử và khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1.5.1975 - 1.5.2025).