Cầu Moses rẽ đôi dòng nước

Vương Đỗ
Theo Digitaltrends
14/01/2012 09:42

Cây cầu có thiết kế độc nhất vô nhị Moses là đường đi giúp khách bộ hành dễ dàng hơn đến được với một pháo đài cổ có từ thế kỷ XVIII.

Số lượng khách du lịch đổ đến Hà Lan thường lên đến hàng triệu. Xứ sở của những chiếc cối xay gió phong phú, nhất là ở phương diện lịch sử, có nghĩa là đầy di sản văn hóa để lữ khách tha hồ nhìn ngắm, chiêm ngưỡng.

Kết cấu cầu Moses nhìn từ bên trong
Kết cấu cầu Moses nhìn từ bên trong

Bổ sung vào danh sách những địa điểm thuộc loại không thăm không được chính là cây cầu Moses. Kết cấu gần như chìm bên dưới mặt nước, đây là lối đi bộ duy nhất dẫn đến một thành lũy Hà Lan có từ thế kỷ XVIII. Gọi là cầu Moses, công trình gợi nhớ đến lối đi khi dòng nước biển tự rẽ đôi ra, giúp cho đoàn người Israel có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của quân Ai Cập như sự kiện từng được ghi chép trong Kinh Thánh.

Được xây dựng từ đầu những năm 1700 để bảo vệ Hà Lan khỏi họa xâm lăng từ người Pháp và Tây Ban Nha, pháo đài Fort de Roovere được bao quanh bằng một hào nước nông và toàn bùn lầy, khiến bộ binh không cách nào lội qua được, kể cả dùng thuyền.

Từ thành cầu có thể… nghịch nước
Từ thành cầu có thể… nghịch nước
Trên đường hướng vào pháo đài
Trên đường hướng vào pháo đài

Giờ đây, mối đe dọa này không còn nữa, và Fort de Roovere, một di sản văn hóa quan trọng của xứ sở Hà Lan, cần được mở cửa để đón chào khách tham quan. Song một chiếc cầu kiểu truyền thống sẽ phá hỏng hoàn toàn thẩm mỹ của khu di tích, vì thế người ta cần đến một thiết kế sáng tạo dành riêng cho nơi này.

Chiếc cầu độc đáo được công ty kiến trúc RO & AD Architects thiết kế, cấu tạo từ các vật liệu có sức bền cao: loại gỗ để xây cầu trước đó đã được xử lý và bao bọc bằng một lớp phủ không độc hại, nhưng lại có khả năng bảo vệ toàn bộ kết cấu gỗ không bị sự mục rữa và ăn mòn, đã thế lại còn tăng tuổi thọ sử dụng cho chiếc cầu.

Nhìn từ xa, cây cầu mang đến cảm giác nó đang nuốt chửng khách bộ hành dưới làn nước, song thực ra đây là một mẹo đánh lừa thị giác của các kiến trúc sư, tạo ra bởi hai lớp tường nghiêng chạy đồng thời theo hướng bao bọc của khối nước xung quanh. Cầu Moses là một ví dụ cụ thể cho thấy công nghệ hiện đại có thể làm tăng vẻ đẹp cho các khu vực cảnh quan mang tính lịch sử, mà vẫn mang đến trải nghiệm độc đáo và đáng giá.n

Dòng nước rẽ đôi cho đoàn người đi qua Hài hòa với khung cảnh
Dòng nước rẽ đôi cho đoàn người đi qua
Dòng nước rẽ đôi cho đoàn người đi qua Hài hòa với khung cảnh
Hài hòa với khung cảnh
    Nổi bật
        Mới nhất
        Cầu Moses rẽ đôi dòng nước
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO