Câu đối hay, Hoa đẹp và Rượu ngon

12/02/2007 00:00

Lần đầu tiên, một triển lãm - hội chợ quy mô quốc gia, với những yếu tố truyền thống của Tết Việt với chủ đề Câu đối, Hoa và Rượu Tết, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội, từ 9-14.2.

      Đây là ngày hội tôn vinh những nét đặc trưng văn hóa trong ngày Tết cổ truyền thông qua các hoạt động: Liên hoan Câu đối Việt lần thứ nhất; giới thiệu những loại rượu ngon của Việt Nam - tiếp cận ở góc độ văn hóa; những loại hoa xuân rực rỡ sắc hương cùng những làn điệu dân ca đặc sắc của vùng miền mừng Đảng, mừng Xuân. 

      Câu đối đẹp tựa phượng múa, rồng bay 
      Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Triển lãm - hội chợ, Lê Khánh Hải cho hay, đây là một cuộc hội tụ lớn về câu đối hay xưa và, với hy vọng khơi dậy, góp phần làm hưng thịnh một thú chơi tao nhã ngày xuân. Câu đối xưa liên quan đến tết, hoa, rượu, hạnh phúc gia đình của các danh nhân, thi nhân nổi tiếng như: Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương... Câu đối nay được Ban tổ chức tuyển chọn từ các địa phương và cá nhân tham dự Liên hoan câu đối Tết Việt 2007 lần thứ nhất với các chủ đề: Mừng sự kiện lớn của đất nước, những công trình mới, thành công mới, thờ phụng tôn vinh anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các câu đối được thể hiện dưới hai hình thức, có thể trưng bày nguyên bản trên gỗ, tre, mành tre, quạt giấy, hoặc được viết dưới dạng thư pháp Hán ngữ, Quốc ngữ trên khổ giấy lớn. Tại khu trưng bày câu đối, khán giả sẽ được sống trong không gian Thi thư Hà Nội theo phong cách truyền thống cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, với những sập, tủ sách Hán, Nôm, tráp, nghiên, mực tàu... và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh thầy đồ ngồi viết câu đối, bình thơ, tặng chữ ngày xuân. Những câu đối hay sẽ được chấm và trao giải thưởng.
      Nhà thư pháp Trịnh Tuấn và các nghệ nhân Dzũ Kha - Ghềnh Ráng từ Quy Nhơn - Bình Định sẽ giới thiệu và tôn vinh Hồn chữ Việt qua nghệ thuật viết chữ thư pháp hiện đại kết hợp giữa bút lông và bút lửa: trưng bày 200 tác phẩm thư pháp bút lửa giới thiệu những lời hay, ý đẹp ca ngợi tình yêu, những thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam. Tại khu Hồn chữ Việt còn trưng bày 20 cây bút lông và 20 cây bút lửa (sắp đặt) với chiều cao của bút từ 50-180cm. 
      Khu trưng bày Hoa và Gốm với các loài hoa đặc trưng của ngày Tết như: Đào hồng phương Bắc, Mai vàng miền Nam, quất, hoa lan và hoa giả của các nghệ nhân Hà Nội, Đà Lạt được bài trí nghệ thuật với các sản phẩm gốm, không đơn thuần là những sắc màu mà còn có giá trị như những tác phẩm nghệ thuật, giàu cảm xúc, hài hòa trong sắc xuân. Khách có thể tham gia vào các lễ thức mời rượu đặc sắc, các lễ hội mùa xuân, lễ hội văn hóa trà, Valentine... trong không gian sinh hoạt văn hóa thanh tao và hấp dẫn.

      Nâng cao vị thế rượu Việt Nam
      Rượu, câu đối và hoa là ba yếu tố không thể thiếu trong văn hóa Tết cổ truyền. Thế nhưng, nét văn hóa ấy đang dần mai một trong tâm thức của người dân Việt. Tết ngày nay vẫn có hoa đào nở, nhưng “không thấy ông đồ xưa”, đến chai “cuốc lủi” trên bàn thờ gia tiên cũng bị thay thế bằng những chai rượu Tây đủ màu. Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT Trần Chiến Thắng: “Triển lãm trước hết là để mọi người có dịp nhìn lại và khôi phục các giá trị văn hóa vốn không thể thiếu trong ngày Tết xưa. Khách đến triển lãm được uống chén rượu sóng sánh thấy thêm say cuộc đời, ngắm hoa đẹp để thấy sắc xuân thêm tươi và nhìn câu đối đẹp tựa phượng múa, rồng bay, sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”. 
      Có thể coi triển lãm là Festival Rượu Việt Nam, tập hợp đầy đủ các làng nghề, các lò rượu dân gian đặc sắc của cả nước. Khách tham quan sẽ được thưởng thức và chọn mua các loại rượu truyền thống đến từ khắp các vùng, miền trong cả nước như: San Lùng, Bắc Hà (Lào Cai), Hồng Đào (Quảng Nam), Bó Nặm (Bắc Kạn)... đến các loại rượu bia nước giải khát của các đơn vị nổi tiếng: công ty rượu Bình Tây, Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, Anh Đào... Ban tổ chức đã thẩm định và tuyển chọn cẩn thận những loại rượu đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và có khả năng thương mại. Đây cũng là dịp để bước đầu đánh giá hệ thống các chủng loại rượu trong cả nước, giúp các doanh nghiệp từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu, nhằm nâng cao vị thế của rượu Việt Nam trên thị trường thế giới. Cùng với hội thảo về tác hại của rượu, tuyển chọn các thương hiệu rượu xuất sắc nhất cho cả 3 loại rượu (chưng cất công nghiệp, vang, làng nghề), chương trình còn mở cuộc thi Tuyển chọn Rượu Việt Nam lần thứ nhất nhằm góp phần tôn vinh giá trị của thương hiệu Rượu Việt Nam, tạo cơ hội xây dựng các loại rượu có thương hiệu quốc gia.

Hồng Nga

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Câu đối hay, Hoa đẹp và Rượu ngon
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO