Cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng

- Thứ Năm, 10/06/2021, 08:36 - Chia sẻ
Từ ngày 5.6 đến chiều ngày 9.6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Lịch trình của các ca lây nhiễm mới được dự báo rất phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao.

Trước tình hình đó, hàng loạt giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ đã được tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Đặc biệt, tỉnh đã họp và quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP. Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 8.6 với 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình), tổng số 24.759 hộ và hơn 10 vạn nhân khẩu.

Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nguyễn Tuấn cho biết: Ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 25.000 hộ dân trên địa bàn TP. Hà Tĩnh, thực hiện theo nguyên tắc mỗi hộ gia đình sẽ lấy ngẫu nhiên 1 người. Sở Y tế đã huy động hơn 400 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Ngành y tế Nghệ An cũng tăng viện cho Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế cùng các vật tư cần thiết để lấy mẫu. Dự kiến, việc lấy mẫu sẽ hoàn thành trước ngày 10.6.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lê Ngọc Châu chia sẻ: Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chỉ đạo và triển khai các biện pháp kiểm soát đồng bộ, chặt chẽ vùng cách ly y tế theo đúng quy định… “Việc cách ly y tế cùng với các giải pháp tỉnh đang thực hiện sẽ gây không ít khó khăn cho người dân, ảnh hưởng đến công việc của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Song, mong các tầng lớp Nhân dân đồng hành, chia sẻ, thực hiện tốt những khuyến cáo phòng dịch bệnh, góp phần đạt kết quả tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch”, ông Châu chia sẻ.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định những vấn đề cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ngày 8.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, cả hệ thống chính trị tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho Nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục truy vết thần tốc, mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện tốt công tác khai báo y tế, nhất là các trường hợp F2, F3; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch…

“UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, đề xuất phương án, các cơ chế chính sách để kịp thời hỗ trợ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các thôn xóm, khối phố trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng “trích 1 ngày lương để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19” gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương đã và đang được tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện, rất cần ý thức tự giác, cộng đồng trách nhiệm của mỗi người dân vẫn để sớm cắt đứt chuỗi lây lan của dịch bệnh.

Diệp Anh