Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia tổ chức luyện tập chung trên biển

Buổi luyện tập có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảnh sát biển hai nước được ký vào năm 2021, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia.

1-dai-ta-nguyen-minh-khanh-pho-tu-lenh-tham-muu-truong-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-3-chi-huy-chung-dot-luyen-tap-4806.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ huy chung đợt luyện tập

Ngày 11.10, tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia đã phối hợp tổ chức buổi luyện tập chung về công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ trên biển. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực tác chiến của cả hai bên mà còn thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Buổi luyện tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ tàu CSB 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu KN. Pulau Dana – 323 thuộc lực lượng Cảnh sát biển Indonesia dưới sự chỉ huy chung của Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

1-tau-csb-8001-btl-vung-csb-3-va-tau-kn-pulau-dana-323-cua-luc-luong-csb-indonesia-hiep-dong-phun-voi-rong-dap-tat-dam-chay-8777.jpg
Tàu CSB 8001, BTL Vùng CSB 3 và tàu KN. Pulau Dana - 323 của lực lượng CSB Indonesia hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy

Tình huống giả định của cuộc luyện tập được đưa ra khi hai tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia đang tuần tra trên biển thì nhận được tín hiệu SOS từ một tàu đang bị hỏa hoạn. Lập tức, hai tàu xác định tọa độ, liên lạc qua hệ thống tần số chung và nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng hai bên đã hiệp đồng sử dụng vòi rồng để dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn cho tàu bị nạn.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy, hai tàu phát hiện có người gặp nạn rơi xuống biển. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia đã nhanh chóng hạ xuồng cứu hộ, tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu, thực hiện sơ cứu, ổn định tình trạng sức khỏe.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh nhấn mạnh, buổi luyện tập không chỉ giúp các cán bộ, chiến sĩ hai nước nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Việc cùng nhau rèn luyện trong các tình huống thực tiễn giúp nâng cao khả năng chỉ huy, tính chủ động, bản lĩnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

1-tiep-can-vi-tri-nguoi-bi-nan-3728.jpg
Lực lượng Cảnh sát biển tiếp cận vị trí người bị nạn

Buổi luyện tập cũng mang ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảnh sát biển hai nước, ký kết năm 2021, là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia vào năm 2025. Hoạt động này không chỉ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia mà còn khẳng định cam kết của cả hai bên trong việc đảm bảo an ninh và an toàn trên biển khu vực.

Qua buổi luyện tập, Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, tinh thần hợp tác mạnh mẽ, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Địa phương

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long
Địa phương

Hòa Bình xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Sau 2,5 ngày đêm thực hành, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 vừa thành công tốt đẹp. Kết quả trên đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp trong tình hình mới.

Điểm sáng xây dựng nông thôn mới trên quê hương nữ Anh hùng Út Tịch
Địa phương

Điểm sáng xây dựng nông thôn mới trên quê hương nữ Anh hùng Út Tịch

Huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đang khoác lên mình "chiếc áo mới" mà Đảng bộ và nhân dân Cầu Kè đều tự hào. Đường xá từ ấp lên huyện khang trang, sạch đẹp; An ninh trật tự xã hội đảm bảo, người dân, chính quyền gắn bó, đoàn kết chung tay xây dựng quê hương nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch) ngày một văn minh, giàu đẹp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Địa phương

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2024 và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, sáng nay, 10.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI (mở rộng).

Thanh Hóa: Chăm lo đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Địa phương

Thanh Hóa: Chăm lo đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa gồm 11 huyện, với dân số trên 1 triệu người, trong đó, đồng bào DTTS chiếm hơn 60%. Do đó, trong những năm qua, việc quan tâm, chăm lo đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. 

Phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, là động lực phát triển chính của Thủ đô
Địa phương

Bài cuối: Một Hà Nội thanh lịch - nghĩa tình - văn minh

Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô...

Công an Bình Thuận truy nã, truy tìm, vận động nhiều đối tượng ra đầu thú
An ninh cơ sở

Công an Bình Thuận truy nã, truy tìm, vận động nhiều đối tượng ra đầu thú

Trong năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt công tác truy nã, truy tìm và vận động đầu thú. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần kiềm chế và làm giảm đối tượng truy nã ngoài xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, phục vụ tốt công tác điều tra, xét xử, thi hành án.

Dấu ấn phát triển, chuyển mình sau 70 năm Giải phóng Thủ Đô
Địa phương

Dấu ấn phát triển, chuyển mình sau 70 năm Giải phóng Thủ Đô

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chia sẻ về những thành tựu đạt được của thành phố Hà Nội trong chặng đường 70 năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.