Cánh đồng 132: Đổi thay đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cánh đồng 132: Đổi thay đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ một vùng đất khô cằn, bà con gần như không thể canh tác sản xuất được, với sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương, cánh đồng rộng 174ha hình thành tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) giúp đổi thay đời sống của nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bà con vui mừng đặt tên là “Cánh đồng 132”.

Niềm vui từ cánh đồng 2 vụ

Dẫn chúng tôi đến thăm “Cánh đồng 132”, cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ea Kar cho biết, cánh đồng này hình thành theo Quyết định 132/2002/QĐ-TTg ngày 8.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất và đất ở cho đồng bào DTTS tại chỗ ở Tây Nguyên. Đồng lúa tươi tốt hôm nay là thành quả của cả một quá trình từ quy hoạch, hỗ trợ đất đến đầu tư cải tạo đất, hệ thống giao thông, kênh mương điều tiết nước. Cùng với đó là sự chịu thương chịu khó, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất của người dân được thụ hưởng.

lua-1-2544.jpg
Ông Y Dhual Byă phấn khởi vì vụ hè thu được mùa

Ngắm nhìn 3 sào lúa ST24 vụ hè thu chuẩn bị thu hoạch, ông Y Dhual Byă (xã Cư Ni, huyện Ea Kar) phấn khởi cho biết, năm nay năng suất dự kiến đạt khoảng 7-8 tạ/sào. So với những vùng đất tốt, đây là sản lượng ngoài mong đợi.

"Điều mà người dân chúng tôi mừng nhất là mỗi năm có thể thu hoạch được 2 vụ lúa nước trên vùng đất vốn rất khô cằn trước kia", ông Y Dhual Byă vui mừng cho biết.

Chung niềm vui, anh Y Nhuyn Niê, buôn trưởng buôn Ea Păl (xã Cư Ni, huyện Ea Kar) cho biết, trước đây cuộc sống của nhiều bà con rất khó khăn do không có đất canh tác. Được nhà nước khai hoang rồi cấp ruộng. Gạo ăn không hết, gia đình đem bán lấy tiền lo việc khác. Đời sống cứ thế mà nâng lên.

"Từ lúc có thêm đất sản xuất đời sống bà con được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống. Bên cạnh đó, hộ nghèo và cận nghèo còn được hỗ trợ về con giống, phân bón, kỹ thuật cách sản xuất", anh Y Nhuyn chia sẻ.

lua-4-4845.jpg
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ea Kar đi thăm "Cánh đồng 132", tư vấn hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho bà con

Nhiều năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt thực hiện Quyết định 132 của Chính phủ về cấp đất sản xuất và đất ở cho các hộ dân tộc thiểu số tại chỗ. Bên cạnh thực hiện đúng chủ trương, nhiều địa phương đã linh hoạt, vượt khó cùng người dân như hỗ trợ cải tạo những diện tích đất nghèo kiệt trở nên bằng phẳng, đầu tư bê tông hóa nhiều tuyến đường nội đồng, đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kết nối hồ thủy lợi, hỗ trợ giống lúa chất lượng và kĩ thuật canh tác… góp phần mang lại đời sống ấm no cho bà con các dân tộc, diện mạo nông thôn và miền núi ngày càng khởi sắc.

lua-2-1272.jpg
"Cánh đồng 132" xã Cư Elang, huyện Ea Kar trải dài mênh mông

Cú hích từ chính sách cấp đất ở, đất sản xuất

Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Minh Chuyền cho biết, năm 2023, huyện Ea Kar thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho 448 hộ đồng bào dân tộc Ê Đê ở 7 buôn gồm: M’Oa, M’Briu, Tơng Kroa, Duôn Tai thuộc xã Cư Huê và buôn Ea Knốp, Ea Păl và Ega (thuộc xã Cư Ni) thiếu đất sản xuất, được hỗ trợ đất sản xuất tại xã Cư Elang, với tổng diện tích 250ha. Sau khi hoàn thành các hạng mục về sơ sở hạ tầng, diện tích đất sản xuất còn 174ha giao cho các hộ sản xuất. Huyện cũng đã cử cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc, năng suất lúa khá, đảm bảo lương thực, ổn định cuộc sống cho người dân. Được hưởng những chính sách về đất ở và đất sản xuất giúp đời sống của người dân từng bước được ổn định, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và an ninh kinh tế xã hội của địa phương.

“Cánh đồng 132” xã Cư Elang, huyện Ea Kar mang ấm no đến cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Vụ hè thu này, lại thêm một vụ lúa được mùa, được giá bán. Những ngày này, trên “Cánh đồng 132”, bà con tất bật thu hoạch để chở lúa về nhà.

lua-6-3094.jpg
Bà con thu hoạch lúa vụ hè thu trên "Cánh đồng 132"

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn nhiều cánh đồng hình thành từ các chương trình, chính sách của Trung ương. Đưa chính sách vào cuộc sống, hàng nghìn hộ đồng bào DTTS có tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó, tạo đòn bẩy sinh kế bền vững cho bà con, từ đó xây dựng vững chắc mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh được xem là đầu tàu phát triển công nghiệp, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh này. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông tại đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).