Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

Cần thêm chính sách ưu đãi, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám vừa qua đã giảm mức thuế đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa - lực lượng chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp ở nước ta. Đánh giá cao điều này, song một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách ưu đãi hơn dành cho doanh nghiệp để khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bao quát thêm các doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng phát triển

Dự thảo Luật đã bổ sung mức thuế suất 15% áp dụng riêng cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng và thuế suất 17% áp dụng riêng cho doanh nghiệp có doanh thu từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thay vì mức 20% như luật hiện hành. Bên cạnh đó, dự thảo Luật vẫn giữ nguyên mức thuế suất doanh nghiệp phổ thông là 20%.

avatar
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: Hồ Long

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ (TP. Hồ Chí Minh) nhận thấy, mức thuế thu nhập doanh nghiệp nhìn chung có ưu đãi đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng mức thuế suất chung 20% vẫn là cao. So sánh với các nước trong khu vực ASEAN cho thấy, mức thuế suất 20% cao hơn so với Singapore (17%) và Brunei (18,5%). Do đó, nên cân nhắc giảm thêm, có thể xuống khoảng 19% nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sau giai đoạn dịch Covid-19.

Cho rằng, đối với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thì việc giảm thuế suất xuống 15% hay 17% cũng chưa thực sự có nhiều ý nghĩa, ĐBQH Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) đề xuất, nên ấn định mức đóng cụ thể, mỗi tháng doanh nghiệp đóng bao nhiêu và mỗi năm doanh nghiệp đóng bao nhiêu, bởi lẽ để tính ra số tiền thuế theo mức thuế suất 15% hay 17% như quy định trong dự thảo Luật thì doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn cần phải có quyết toán và nhiều vấn đề liên quan khác tới chi phí của doanh nghiệp.

Ở góc nhìn khác, ĐBQH Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho rằng, khoảng cách giữa ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng và 50 tỷ đồng có sự chênh lệch lớn về quy mô giữa hai nhóm doanh nghiệp, trong khi mức thuế suất áp dụng đối với hai nhóm này lại chỉ chênh lệch 2%. "Doanh nghiệp có thể chia nhỏ doanh thu để hưởng thuế suất thấp hơn, làm giảm hiệu quả quản lý thuế và gây thất thu ngân sách. Các doanh nghiệp trong ngưỡng doanh thu gần 3 tỷ đồng hoặc 50 tỷ đồng có thể tránh tăng trưởng để không phải chịu thuế suất cao hơn, kìm hãm sự phát triển dài hạn". Lưu ý vấn đề này, đại biểu đề nghị, tăng ngưỡng doanh thu áp dụng thuế suất 15% từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng nhằm phù hợp hơn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ. Cùng với đó, tăng ngưỡng doanh thu áp dụng thuế 17% từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng để bảo đảm bao quát thêm các doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng phát triển.

Bên cạnh đó, đại biểu Thạch Phước Bình cũng đề nghị, thay vì chỉ sử dụng tiêu chí doanh thu để phân loại doanh nghiệp như dự thảo Luật thì cần sử dụng thêm các tiêu chí khác như: số lao động, vốn đăng ký hoặc tổng tài sản để phân loại doanh nghiệp. Đồng thời, áp dụng lộ trình tăng dần mức thuế suất khi doanh nghiệp vượt ngưỡng doanh thu, ví dụ từ 15% lên 16% hoặc từ 17% lên 18% thay vì tăng đột ngột lên 20% để tránh tạo áp lực lớn khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Về mức thuế suất 17% áp dụng với doanh nghiệp cho doanh thu từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp nước ta. Trong giai đoạn năm 2013 - 2015, Nhà nước tính thuế 2% đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó thuế suất phổ thông đối với các doanh nghiệp khác là 25%. Do vậy, trong lần sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp lần này, căn cứ vào Nghị quyết số 10-NQ/TW năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất thuế suất thu nhập doanh nghiệp ở mức 20% nhằm ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nghiên cứu bổ sung các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế

Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam) đề nghị xem xét, bổ sung chi phí được khấu trừ thuế từ thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí hỗ trợ ngoài phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo ông, đây hiện là khoản chi phí rất lớn đối với các dự án có thu hồi đất, việc không được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp vô hình trung đẩy giá bất động sản lên cao. Việc bổ sung khoản chi phí này vào Điểm a, Khoản 1 Điều 9 dự thảo Luật cũng phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 đối với các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý, nếu bổ sung chi phí này được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần quy định điều kiện chặt chẽ, minh bạch, tạo thuận lợi cho việc thực hiện.

Tại Điểm m Khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế. Tình huống có thể nảy sinh trong thực tế là: doanh nghiệp bỏ chi phí chuẩn bị đầu tư hoặc bỏ tiền đầu tư dự án kinh doanh, nhưng do lý do khách quan dự án gặp rủi ro, doanh nghiệp không có doanh thu từ dự án này. Như vậy, trong trường hợp này, cơ quan thuế căn cứ vào quy định khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế để loại bỏ chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí đã đầu tư của dự án gặp rủi ro. Đại biểu Dương Văn Phước cho rằng, quy định như vậy là chưa hợp lý và ảnh hưởng tiêu cực đến động lực đầu tư của doanh nghiệp.

"Nếu không cho phép tính chi phí được trừ trong trường hợp trên sẽ khiến các doanh nghiệp ngần ngại khi mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai đầu tư các dự án mới có rủi ro cao, các dự án đầu tư mạo hiểm, mô hình kinh doanh mới, các hoạt động đổi mới sáng tạo, trong khi đây lại là những động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong giai đoạn tới". Nhấn mạnh điều này, đại biểu Dương Văn Phước đề nghị, xem xét bổ sung chi phí liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án mới nhưng gặp rủi ro do khách quan dẫn đến không có doanh thu vào diện chi phí trừ khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lệ, quy định trên được luật hóa từ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và quy tắc doanh thu tương ứng với chi phí của pháp luật về kế toán. Nếu bổ sung quy định trên vào dự thảo Luật có thể gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp, bởi lẽ hiện nay không hiếm gặp các trường hợp doanh nghiệp bỏ rất nhiều chi phí đầu tư vào các dự án kinh doanh nhưng vì lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng mà dự án không sinh lời như kế hoạch đã đặt ra trước đó. Do vậy, đại biểu cũng nhất trí đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về các trường hợp khoản chi đã nêu ở trên được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt rủi ro khi đầu tư dự án.

Quốc hội và Cử tri

Đưa tri thức địa phương, cố kết cộng đồng vào phát triển chuỗi giá trị
Quốc hội và Cử tri

Đưa tri thức địa phương, cố kết cộng đồng vào phát triển chuỗi giá trị

Nhấn mạnh tri thức địa phương, văn hóa truyền thống, cố kết cộng đồng là tiêu chí quan trọng trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án chuỗi giá trị, đại diện Ủy ban Dân tộc đề xuất đưa 3 tiêu chí này vào hỗ trợ dự án phát triển chuỗi giá trị lâm nghiệp, mô hình khởi nghiệp. Những nội dung này cần được đưa vào quyết định phê duyệt giai đoạn 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Quyết tâm xóa bỏ điểm nghẽn thể chế

Quán triệt tinh thần đổi mới, thông thoáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật; tăng cường phân cấp, phân quyền, nhất là cho địa phương; xóa bỏ cơ chế "xin - cho”; tăng cường trách nhiệm giải trình, đề xuất của các cơ quan, tổ chức trình dự án luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Các ĐBQH thành phố Hà Nội tích cực tham gia thảo luận tại Tổ và hội trường
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, năm 2024, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, với khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Dấu ấn chất lượng của vốn FDI

Ngay những ngày đầu tiên của năm mới 2025, tỉnh Bắc Ninh đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư cho các dự án với tổng số vốn 1,8 tỷ USD, vượt 1,5 lần kế hoạch của cả năm 2025. Trong đó có dự án mở rộng nhà máy sản xuất màn hình và các linh kiện điện tử “tỷ đô” của Samsung Display. Dự án này được “ông lớn” Samsung cam kết đầu tư từ năm ngoái và đầu năm nay chính thức được trao chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga
Diễn đàn Quốc hội

Triển khai quyết liệt, đồng bộ chủ trương tinh gọn bộ máy

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, thời gian qua, các cấp, các ngành đã vào cuộc hết sức quyết liệt để thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị. Công tác này được thực hiện đồng bộ, với tinh thần “bàn làm không bàn lùi”, Trung ương làm trước, địa phương làm sau, khẩn trương nhưng vẫn thận trọng trong thực hiện công tác cán bộ.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Không để "tạo khúc quanh” đối với phát triển

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực bằng các biện pháp, hình thức kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là một trong những nội dung được nêu rõ trong Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành mới đây để thực hiện Quy định 178-QĐ/TW (ngày 27.6.2024) của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tại sao chúng ta ít đề cập tới kế hoạch chuẩn bị những “cánh rừng”, những “cánh đồng” cho các “đàn ong” lấy hoa làm mật? Tại sao chúng ta chưa đưa ra các chỉ tiêu tạo ra việc làm mới cho từng giai đoạn, cho từng lĩnh vực?"
Chính sách và cuộc sống

Nguồn nhân lực trong kỷ nguyên mới

“Chúng ta đã nói rất nhiều về việc chuẩn bị “tổ” cho “đại bàng”, điều này rất đúng, rất nên làm. Nhưng tại sao chúng ta ít đề cập tới kế hoạch chuẩn bị những “cánh rừng”, những “cánh đồng” cho các “đàn ong” lấy hoa làm mật? Tại sao chúng ta chưa đưa ra các chỉ tiêu tạo ra việc làm mới cho từng giai đoạn, cho từng lĩnh vực?... Chúng ta có chính sách gì để phát triển thị trường lao động, thị trường việc làm?".

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm
Diễn đàn Quốc hội

Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý

Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 đã mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý bao gồm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được trợ giúp pháp lý liên quan đến vụ việc mua bán người cho dù họ có hay không có khó khăn về tài chính. Khác với những biện pháp hỗ trợ khác đều có quy định về thời gian hỗ trợ, riêng biện pháp trợ giúp pháp lý không quy định về thời gian mà chỉ hạn chế bằng phạm vi trợ giúp pháp lý.

Áp lực và động lực
Chính sách và cuộc sống

Áp lực và động lực

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã “gợi mở”: cần thực hiện chính sách khoán tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng cho các địa phương đi kèm với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền...

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Đột phá khoa học, công nghệ cần chấp nhận mạo hiểm

Hơn một năm trước, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Giải phóng nguồn lực Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”. Tại đây, đại diện một tập đoàn lớn cho biết, theo quy định, doanh nghiệp được sử dụng Quỹ này để mua bí kíp công nghệ. Vậy nhưng doanh nghiệp “chịu”, không mua được vì không tìm nổi “báo giá”. “Đã là “bí kíp” thì lấy đâu ra báo giá, mà không có báo giá thì không thể tiến hành đấu thầu”, đại diện doanh nghiệp giải thích.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến
Diễn đàn Quốc hội

Đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn

Theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến, Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật tư pháp đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội; tăng cường giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội tự sửa chữa lỗi lầm, cải thiện hành vi thông qua xử lý chuyển hướng, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp mang tính chất trừng phạt, giam giữ nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn của cộng đồng và trật tự xã hội.

Người dân tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông
Chính sách và cuộc sống

Nghị định 168 - vì sự an toàn của người dân là trên hết

Dù mới có hiệu lực thi hành 2 tuần nhưng Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 168) được đánh giá là một trong những nghị định đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người dân được nâng lên, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông đã giảm đáng kể.

toàn cảnh Hội thảo
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Văn hóa trong Đảng - kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất, tiên phong nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam

Tại Hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong Đảng trong giai đoạn mới, các đại biểu khẳng định, văn hóa trong Đảng thể hiện ở tính tiền phong, nêu gương, phong cách ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lối sống hàng ngày. Đảng dùng sự gương mẫu để lãnh đạo cách mạng, xem đây là một phương thức lãnh đạo văn minh nhất. Văn hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một bộ phận quan trọng, kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất, tiên phong nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam; là sợi dây bền chặt gắn kết Đảng với Nhân dân.

Quang cảnh Phiên giải trình
Quốc hội và Cử tri

Sớm triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ mới trong thực hiện thủ tục hải quan

Nhấn mạnh nếu không hành động ngay sẽ lại tụt hậu, tại Phiên giải trình do Ủy ban Pháp luật tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ, Bộ Tài chính đã quan tâm, chỉ đạo rất sát sao việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sớm đưa vào triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ mới để vừa củng cố hệ thống VNACCS/VCIS vừa cập nhật tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2024, triển khai chương trình hoạt động năm 2025 của Đoàn ĐBQH Quảng Ninh
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Nỗ lực sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, của địa phương

Trong năm 2025 - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai là tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tích cực hơn đáp ứng thực tiễn phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.