Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035:

Cân đối nguồn lực, bảo đảm khả thi

Cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 8, các ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã chỉ ra những thách thức về nguồn lực và cơ chế phân bổ ngân sách, cũng như tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu.

z5873246820514_b94c3fc460cfc645fbb75eb757cb5dea.jpg
Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035

Phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm

Nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, các đại biểu cho rằng việc xây dựng Chương trình ở thời điểm hiện nay có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; việc triển khai thực hiện sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, các đại biểu còn đôi chút băn khoăn.

Từ thực tế tại địa phương trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phản ánh, việc bố trí đối ứng từ ngân sách địa phương cho chương trình mục tiêu quốc gia cực kỳ khó khăn, nhất là với địa phương nhận cân đối ngân sách trung ương từ 80% trở lên. Trong khi đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 dự kiến vốn ngân sách địa phương chiếm 24,6%.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến cho rằng việc bố trí đối ứng từ ngân sách địa phương cho chương trình mục tiêu quốc gia cực kỳ khó khăn, nhất là với địa phương nhận cân đối ngân sách trung ương từ 80% trở lên
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến cho rằng việc bố trí đối ứng từ ngân sách địa phương cho chương trình mục tiêu quốc gia cực kỳ khó khăn, nhất là với địa phương nhận cân đối ngân sách trung ương từ 80% trở lên

“Tỉnh càng nghèo nhu cầu càng lớn, nhưng nếu bố trí vốn càng nhiều thì vốn đối ứng càng cao. Đã nghèo thì lấy đâu ra tiền để đối ứng?” - đại biểu Lò Thị Luyến băn khoăn và kiến nghị: với địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương từ 80% trở lên thì không nên quy định phải có vốn đối ứng. Bên cạnh đó, cần đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh trước khi cấp vốn sự nghiệp thì việc tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga góp ý, cần tập trung nguồn lực, tránh dàn trải. Chẳng hạn, “tập trung nguồn lực của Chương trình để giải quyết các vấn đề cấp thiết” có nội dung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhưng cần xác định ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng và thế mạnh…

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần tập trung nguồn lực, tránh dàn trải

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần tập trung nguồn lực, tránh dàn trải

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi, Chính phủ cần quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và đối ứng của ngân sách địa phương, từ đó xác định mức huy động ngân sách địa phương cho từng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, nguồn lực của từng địa phương. Đặc biệt, có cơ chế ưu tiên đối với các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên các nhiệm vụ đầu tư trọng điểm, cấp bách trong từng thời kỳ trên cơ sở điều kiện thực tiễn; không phân bổ đều các công trình văn hóa ở tất cả các địa phương.

Xác định chỉ tiêu phù hợp, khả thi

Nhiều ý kiến cho rằng, các mục tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 cần được xác định hợp lý, khả thi. ĐBQH, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu phân tích: dự thảo Tờ trình của Chính phủ đưa ra chỉ tiêu “80% các đoàn nghệ thuật công lập trung ương/quốc gia có cơ sở nghệ thuật biểu diễn riêng để tập luyện và biểu diễn”, nhưng một khi đoàn nghệ thuật cấp Trung ương được thành lập thì phải có chỗ tập luyện. Hay quy định “thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tổ hợp trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia với trang bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế…”, nên phân theo vùng miền, quy mô nền kinh tế để có quy định, chứ không chỉ giới hạn ở 2 thành phố này.

Một số chỉ tiêu như “100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa”; “phấn đấu 100% các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật thực hiện chuyển đổi số”… cần được đánh giá kỹ thực trạng, khả năng thực hiện để quy định phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, khi Chương trình được Quốc hội thông qua, quá trình triển khai sẽ linh hoạt trong phân bổ ngân sách, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, khi Chương trình được Quốc hội thông qua, quá trình triển khai sẽ linh hoạt trong phân bổ ngân sách, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, khi Chương trình được Quốc hội thông qua, quá trình triển khai sẽ linh hoạt trong phân bổ ngân sách, từng dự án, tiểu mục sẽ được xem xét tỷ lệ vốn đối ứng phù hợp, có tiêu chí rõ ràng. Đặc biệt, sẽ phân cấp mạnh mẽ cho địa phương. "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh, các dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 phục vụ 4 mục tiêu chính: hình thành các thiết chế văn hóa một cách đồng bộ; phục hồi di tích, di sản; đào tạo nhân lực chất lượng cao để bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống; và cuối cùng là tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng các thành tựu văn hóa.

Nhu cầu đầu tư cho văn hóa rất lớn, nhưng nguồn lực nhà nước có hạn, vừa cần có công trình tiêu biểu quốc gia mang tầm thời đại, nhưng không thể thiếu hệ thống thiết chế phục vụ nhu cầu của nhân dân. Nêu thực tế này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp rà soát để xác định nguồn lực thực hiện bảo đảm tính khả thi. Bên cạnh đó, sau khi thông qua chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi cần xác định các nội dung, nhiệm vụ tập trung ưu tiên thu hút các nguồn lực xã hội, cụ thể hóa các giải pháp, cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội khác để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Văn hóa - Thể thao

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về văn hóa, du lịch, thể thao
Chính trị

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về văn hóa, du lịch, thể thao

Chiều 27.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng công tác năm 2025 và việc sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

"Giải mật" lịch sử Hà Nội thời cận đại
Văn hóa - Thể thao

"Giải mật" lịch sử Hà Nội thời cận đại

Bằng cách khai thác tài liệu lưu trữ, tác giả Đào Thị Diến có cơ hội tiếp cận các sự thực lịch sử thông qua những chứng cứ xác thực, khách quan, nhờ đó xóa bỏ ngộ nhận về Hà Nội qua cuốn sách "Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873 - 1945)".

Khởi động Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025
Văn hóa

Khởi động Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025

Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025 (Miss Multicultural World 2025) nhằm tạo sân chơi để thí sinh giới thiệu văn hóa đất nước mình, học hỏi các nền văn hóa khác, trở thành những đại sứ văn hóa giúp xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế.

Công chúng xem triển lãm "Hà Nội trong tôi" đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Văn hóa - Thể thao

Những "chứng nhân" của Hà Nội

Từ những ngày quân dân Hà Nội chiến đấu bảo vệ Thủ đô, đến quá trình tái thiết, dựng xây và phát triển, các nhiếp ảnh gia cùng với tác phẩm của họ như "chứng nhân" trong hành trình vươn mình bứt phá của Hà Nội.

Các tiết mục được dàn dựng ấn tượng, mang đến cho khán giả trải nghiệm trọn vẹn, thăng hoa. Ảnh: VNA
Văn hóa

Chương trình hòa nhạc đẳng cấp 'Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2024'

Tháng 10.2024, 'Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert' sẽ trở lại với công chúng, mang đến một không gian âm nhạc đẳng cấp, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thanh bình, con người thân thiện đến bạn bè quốc tế. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, thể hiện tinh thần văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Đại tá Dương Niết cùng Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa xem lại các hình ảnh, tư liệu về tiếp quản Thủ đô
Văn hóa - Thể thao

Âm hưởng bản hùng ca

Những tài liệu, hình ảnh không chỉ chứa đựng thông tin sinh động về quá trình quân dân ta giải phóng, tiếp quản Thủ đô mà còn là bản hùng ca về Hà Nội…

Văn hóa “Quốc ẩm Việt trà”: Thúc đẩy kinh tế và ngoại giao quốc tế
Văn hóa

Văn hóa “Quốc ẩm Việt trà”: Thúc đẩy kinh tế và ngoại giao quốc tế

Nếu như trong Diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023, trà đóng vai trò là chất dẫn truyền, kết nối (Tea Connect) thì năm nay trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 vai trò của Văn hoá trà Việt được nâng lên một tầm cao mới khi tham gia vào việc thúc đẩy kinh tế và ngoại giao quốc tế.