Cần điều kiện ràng buộc để tránh đầu cơ bất động sản

Chủ tịch HĐDT K’Sor Phước 03/06/2009 00:00

Trước hết, cần phải khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Nhưng thực tế, người Việt Nam ởã nước ngoài ít bị ràng buộc bởi luật pháp Việt Nam hơn, điều đó là chắc chắn. Trong đó có một bộ phận không nhỏ người gốc Việt nhưng đã nhập quốc tịch của nước sở tại và họ chịu sự chi phối của luật pháp nước đó. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam, coi người Việt Nam ở nước ngoài là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam và kêu gọi họ thành tâm hướng về Tổ quốc để cùng có trách nhiệm xây dựng đất nước chứ không phải là kêu gọi hơn 3 triệu người Việt Nam về sống ở đất nước.

01-Can-dk-15409-180.jpg

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 121 của Luật Đất đai và Điều 126 của Luật Nhà ở đã mở quá rộng cho các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam và cũng chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa các đối tượng này. Tôi nói đơn cử nếu người Việt Nam có 2 quốc tịch thì xử lý thế nào? Không thể coi người Việt Nam có 2 quốc tịch cũng hoàn toàn giống như người Việt Nam ở nước ngoài có 1 quốc tịch được. Tôi đề nghị phải cân nhắc kỹ, có các điều kiện ràng buộc chặt chẽ nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ bất động sản làm cho giá thị trường bất động sản trong nước tăng lên, người thiệt hại vẫn là người trong nước, các cơ chế tài chính của ta cũng bị thiệt hại. Khi đó, chúng ta lấy cái gì để xử lý?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cần điều kiện ràng buộc để tránh đầu cơ bất động sản
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO