Cao Bằng:

Cần “cú hích” nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác xã gắn chuỗi giá trị

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thành phần kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản, giải quyết việc làm cho người dân. Để đạt mục tiêu có 2 huyện và 50 xã về đích NTM trước năm 2025, tỉnh Cao Bằng xác định cần phải có những “cú hích” trong việc nhân rộng các mô hình kinh tế HTX gắn với chuỗi giá trị.

HTX là điểm tựa trongxây dựng nông thôn mới

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới, với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng vẫn chưa đồng bộ, các nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, trình độ sản xuất vẫn còn lạc hậu, do đó việc triển khai Chương trình xây dựng NTM gặp không ít những khó khăn. Song, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xây dựng NTM.

Toàn tỉnh hiện phân bổ 335.925 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến hết tháng 6.2023 đã giải ngân trên 146,4 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Bình quân toàn tỉnh đạt 10,6 tiêu chí/xã; hiện có 17/139 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 12,2%); 16 xóm được công nhận đạt chuẩn NTM. Nhờ những thành tựu từ xây dựng NTM, diện mạo nhiều thôn xóm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa có sự đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện, nâng cao.

Hòa An đang là một trong những huyện đi đầu trong xây dựng NTM tại Cao Bằng. Đến nay, huyện đã có hàng loạt xã đạt chuẩn hoặc tiệm cận đạt chuẩn NTM như Nam Tuấn, Hồng Việt, Hoàng Tung, Bế Triều, Đức Long… Đời sống người dân liên tục được nâng lên với thu nhập bình quân trên 35-50 triệu đồng/người/năm.

Một trong số những mô hình nổi trội góp phần xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hoà An có thể kể đến HTX Án Lại. Theo ông Hoàng Văn Tư, Giám đốc HTX Án Lại, HTX đang phát triển nghề sơ chế nguyên liệu dong riềng và chế biến miến dong thành phẩm. Các sản phẩm của HTX được sản xuất, chế biến, đóng gói theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà phân phối mà HTX liên kết. HTX đầu tư hệ thống máy rửa, máy sấy tuần hoàn, máy nghiền vắt lọc củ tinh bột dong riềng, máy nghiền tinh bột khô tự động. HTX cũng vừa hoàn thành khu vực sản xuất rộng 500m2, đáp ứng yêu cầu sản xuất số lượng lớn, chất lượng cao.

Nhờ hoạt động hiệu quả, đơn vị đang liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho gần 100 hộ dân trên diện tích hơn 60 ha dong riềng, tạo việc làm cho hơn 10 công nhân và 20 lao động thời vụ, với thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng,ông Hoàng Văn Tư thông tin.

Không chỉ ở huyện Hòa An, khu vực kinh tế hợp tác với nòng cốt là các HTX đang là điểm tựa xây dựng NTM ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đóng góp trực tiếp với tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, các HTX còn góp phần quan trọng vào các tiêu chí giảm nghèo, môi trường, an ninh trật tự…

Cần “cú hích” nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác xã gắn chuỗi giá trị -0
Khu vực kinh tế hợp tác với nòng cốt là các HTX đang là điểm tựa xây dựng NTM ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ảnh: ITN

Nhiều chính sách thúc đẩy HTX phát triển

Để đạt mục tiêu có 2 huyện và 50 xã về đích NTM và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí trước năm 2025, tỉnh Cao Bằng đang tích cực đẩy mạnh các mô hình kinh tế HTX gắn với chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh có gần 30 HTX đang hoạt động, với hơn 3.500 thành viên tham gia, tổng số vốn điều lệ 825 tỷ đồng. Số HTX hoạt động hiệu quả theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 150 HTX.

Đa số các HTX hoạt động kinh doanh đều có có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một tổ chức kinh tế đối với Nhà nước, thành viên, người lao động và đem lại lợi ích tối đa cho thành viên. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX hiện đạt 45 triệu đồng/người/năm. Xét trên bình diện chung, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.

Tuy nhiên, hiện chất lượng hoạt động của một số HTX còn yếu, chưa phát huy vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế tập thể. Khó khăn chủ yếu do địa bàn chia cắt, diện tích đất sản xuất còn hạn chế, người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Đầu ra cho các loại hàng nông sản chưa ổn định. Người dân thiếu vốn, chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa tập trung còn ít…

Cần “cú hích” nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác xã gắn chuỗi giá trị -0
Tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế HTX gắn với chuỗi giá trị. Ảnh: ITN 

Nhận thức rõ vai trò của các HTX trong xây dựng NTM, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Độ cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ HTX phát triển. Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ gần 300 HTX tiếp cận thị trường, định hướng sản phẩm chủ lực, hỗ trợ vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm. Tổ chức 21 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX hỗ trợ 3,8 tỷ đồng cho các HTX trên địa bàn tỉnh đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Để nâng cao vai trò của HTX trong xây dựng NTM, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật HTX, các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM cho cán bộ, thành viên HTX; qua đó thấy rõ được vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Tỉnh có các chính sách đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực, đất đai, tín dụng, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, phát triển hạ tầng cơ sở, sản xuất và chế biến sản phẩm, hỗ trợ thành lập mới HTX.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế HTX gắn với chuỗi giá trị, tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, chú trọng đầu tư xây dựng vùng sản xuất, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp của các HTX tiếp tục đóng góp xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, phấn đấu xây dựng hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của tiêu chí số 13 trong xây dựng NTM.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…