Quốc hội và Cử tri

Cần có giải pháp xử lý triệt để các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân

Đào Cảnh 23/05/2025 13:09

Thảo luận tại Tổ sáng 23/5, các ĐBQH thuộc Đoàn Thanh Hóa cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp để xử lý triệt để các vấn đề đang được cử tri, Nhân dân quan tâm như tình trạng nhà ở tái định cư bị bỏ hoang; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp các đơn vị hành chính; lừa đảo trực tuyến…

Xử lý dứt điểm tình trạng nhà tái định cư bỏ hoang

img_2003.jpg
ĐBQH Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đào Cảnh

ĐBQH Lê Thanh Hoàn nêu thực tế, rất nhiều dự án nhà tái định cư đang bị bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng, nhất là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội có thể kể đến các Khu nhà tái định cư bỏ hoang tại khu vực vực Sài Đồng (Long Biên); Cầu Giấy, Bắc Tư Liêm, Hoàng Mai với tổng số hàng nghìn căn hộ trị giá lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, điển hình nhất là Khu nhà ở tại Sài Đồng thuộc quận Long Biên đã tồn tại từ cách đây gần 20 năm hiện đang bỏ hoang, chất lượng xuống cấp, người dân thì không có nhà ở.

Theo đại biểu Lê Thanh Hoàn, Luật Đất đai, Luật Nhà ở có điều khoản quy định về xây nhà tái định cư, giải tỏa, giải phóng mặt bằng để bố trí nhà ở tái định cư; trong khi đó, các dự án nhà tái định cư thì đang bị bỏ hoang. Đại biểu đề nghị, cần giải quyết dứt điểm tất cả những nội dung liên quan đến nhà bỏ hoang hóa và cần có mốc thời gian cụ thể. Đồng thời, quan tâm rà soát và giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh gây lãng phí, bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đại biểu Lê Thanh Hoàn cho biết: người dân đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất khó khăn vì rất nhiều loại giấy tờ khác nhau. Ngay tại Hà Nội cũng có rất nhiều gia đình sống trên diện tích đất nông nghiệp xen kẹt vẫn chưa xin cấp được sổ. Nơi nào chính quyền chủ động đề nghị người dân nộp giấy tờ để cấp sổ thì rất nhanh nhưng nếu nơi nào để người dân chủ động đi xin thì có nhà làm được, nhà không làm được. Nhiều gia đình không đăng ký được tạm trú vì đất không có giấy tờ. Do đó, cần giao cho cấp xã chủ động rà soát, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục. Nếu làm được thì sẽ hạn chế tranh chấp đất đai, Nhà nước thu được tiền sử dụng đất và quản lý đất đai hiệu quả.

img_1994.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: Đào Cảnh

Về vấn đề xử lý đất nông nông lâm trường trong giai đoạn vừa qua, các đại biểu đánh giá, đây chủ trương lớn và đang được xử lý trong hơn hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, thực tế việc xử lý ở các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Người dân vừa không có đất sản xuất, vừa không thể hoàn thiện được giấy tờ. “Tôi đề nghị Chính phủ cần thành lập Ban chỉ đạo để rà soát toàn bộ và sớm có phương án xử lý dứt điểm vấn đề này”, đại biểu Lê Thanh Hoàn đề xuất.

Sắp xếp cán bộ, không để lãng tài sản công dôi dư sau sáp nhập

Tham gia thảo luận tại Tổ, ĐBQH Mai Văn Hải quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy. Theo đại biểu, đây là một chủ trương lớn, là cuộc cách mạng đang được thực hiện rất nhanh và khẩn trương; tuy nhiên, cần phải tính toán những vấn đề có thể xảy ra sau khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính.

z6629904481881_87b779c2102088ca5f0cf62cccb652c6.jpg
ĐBQH Mai Văn Hải (Thanh Hóa) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đào Cảnh

Theo đại biểu, cần sớm xây dựng phương án xử lý, để không lãng phí số lượng tài sản công dự kiến sẽ dôi dư rất lớn. Vấn đề nữa là dôi dư cán bộ, bởi ngay trong giai đoạn trước đây, còn rất nhiều cán bộ cấp xã dôi dư chưa chưa có phương án sắp xếp hết. Lần này, thực hiện sáp nhập với quy mô rất lớn thì việc dôi dư sẽ càng lớn hơn, nhất là đối với cán bộ đủ chuẩn, còn trẻ. Do vậy, biện pháp xử lý tình trạng này là rất đáng lưu tâm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM, đại biểu Mai Văn Hải cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, cần đánh giá đúng thực trạng và có giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, Chính phủ sớm chỉ đạo để xây dựng bộ tiêu chí mới trong xây dựng NTM đối với các xã sau sáp nhập.

Tại phiên thảo luận các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi. Bất kể ai cũng có thể là đối tượng của lừa đảo và không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận diện, phòng tránh được. Theo các đại biểu, cần tăng cường các giải pháp chống lừa đảo trên không gian mạng; đặc biệt, nêu cao trách nhiệm của các nhà mạng trong việc quản lý số điện thoại cá nhân để đẩy lùi tình trạng lừa đảo tràn lan hiện nay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cần có giải pháp xử lý triệt để các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO