"Cầm tay chỉ việc", thường xuyên giám sát

Hà Linh 25/05/2023 08:50

Thượng Phùng là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, sự nỗ lực của người dân, Thượng Phùng đang từng bước vượt khó, phát triển kinh tế.

Thay đổi tư duy sản xuất                                                  

Cách trung tâm huyện Mèo Vạc hơn 40km, xã Thượng Phùng có 13 thôn, trong đó 5 thôn giáp biên với chiều dài đường biên 15,731km, có 925 hộ với 5.212 nhân khẩu đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hộ nghèo chiếm 63,68%. Do đó, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Diện tích vườn của gia đình anh Thào Mí Sính, thôn Mỏ Phàng sau khi được cải tạo và trồng xen kẽ cây lê
Diện tích vườn của gia đình anh Thào Mí Sính, thôn Mỏ Phàng sau khi được cải tạo và trồng xen kẽ cây lê

Xã đã tiến hành rà soát, xác định rõ các tiểu vùng với địa hình, khí hậu và tập quán phù hợp để triển khai nguồn vốn hỗ trợ giống cây trồng, vật tư, công cụ phục vụ sản xuất; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân. Đối với các thôn có diện tích đất canh tác tốt hơn, xã vận động người dân phát triển cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, nuôi bò, lợn, dê, gia cầm.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về cải tạo vườn tạp, trên địa bàn xã Thượng Phùng đã xuất hiện nhiều mô hình, hộ gia đình phát triển kinh tế giỏi. Điển hình như các ông Vừ Chúa Xá, Thò Mí Sính, Thào Mí Lủng... ở thôn Mỏ Phàng. Từ nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang, kết hợp với phương pháp “cầm tay chỉ việc” của cán bộ xã, các hộ đã đầu tư chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm và cải tạo vườn tạp, trồng được khá nhiều cây ăn quả, cây đang sinh trưởng tốt. Chuồng trại được cải tạo, xây dựng hố gom phân gia súc, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đàn gia súc được chăm sóc, phát triển tốt... Nhờ đó, thu nhập của một số hộ gia đình tăng lên 30 - 45 triệu đồng/năm.

Ông Vừ Chúa Xá, thôn Mỏ Phàng, chia sẻ: “Được cán bộ huyện, xã tuyên truyền, hỗ trợ, gia đình đã thay đổi tư duy sản xuất, chăn nuôi trâu, bò và lợn sinh sản, kết hợp với cải tạo vườn tạp, trồng xen canh cây lê với diện tích cây ngô, khoai lang. Từ thay đổi trên, cuộc sống gia đình tôi được cải thiện rất nhiều”.

Có thể thấy, bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Thượng Phùng năm 2022 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 19,4%; tổng đàn gia súc có hơn 5.000 con; gia cầm hơn 36.000 con; đàn ong 550 đàn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,6%; 13/13 thôn đạt chuẩn về an ninh, trật tự…

Hướng tới giảm nghèo bền vững 

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng Mua Mí Sử cho biết, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án giảm nghèo trên địa bàn, xã đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đặc biệt, thấy được tầm quan trọng của việc “cầm tay chỉ việc”, xã đã cử cán bộ xuống từng thôn, bản, hộ gia đình để giúp đỡ cho bà con. Từ khi thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05/NQ-TU năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bà con rất phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Hiện, toàn xã có 14 hộ đang triển khai mô hình làm vườn mẫu; qua đánh giá, các vườn đều đạt 4/4 tiêu chí.

Để hỗ trợ người dân có vốn phát triển sản xuất, các đoàn thể của xã còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 13,2 tỷ đồng và nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với tổng số tiền 300 triệu đồng… Để sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quản, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ.  

Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng Bùi Duy Thưởng cho biết thêm, từ đầu năm 2023, xã đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh, bền vững. Cùng với đó, tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, trao đổi buôn bán hàng hóa, chú trọng giải quyết việc làm và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phấn đấu hết năm 2023, toàn xã có thêm 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; duy trì 13/13 thôn đạt chuẩn về an ninh, trật tự; 76,9% thôn có đường bê tông.

Xã Thượng Phùng cũng sẽ tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, triển khai các nguồn vốn hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, hướng tới giảm nghèo bền vững. Người dân thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật nuôi trồng... để vươn lên thoát nghèo, xây dựng xã biên giới ngày càng giàu đẹp.

    Nổi bật
        Mới nhất
        "Cầm tay chỉ việc", thường xuyên giám sát
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO