Cam kết về tinh thần, trách nhiệm của Việt Nam với hòa bình, an ninh quốc tế

Theo Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, việc tham gia gìn giữ hòa bình không những góp phần nâng cao vị thế hình ảnh quốc gia mà còn khẳng định cam kết về tinh thần, trách nhiệm của Việt Nam với hòa bình, an ninh quốc tế.

Biểu tượng của tinh thần Việt Nam

Tại Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 17.10, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nhận định, lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình đóng vai trò hết sức quan trọng trong duy trì an ninh quốc tế. Lực lượng này trực tiếp thực thi tại các khu vực hậu xung đột, đã góp phần tích cực vào ổn định chung của khu vực đó và quốc tế.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập, chiến tranh xung đột hết sức khó lường, công tác của lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia vào Liên Hợp Quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín của con người Việt Nam, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

1000002535-7565.jpg
Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu tại Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 17.10

Tự hào, cảm phục những nỗ lực, kết quả của lực lượng gìn giữ hòa bình, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng cho rằng đây không phải là nhiệm vụ quốc tế cao cả mà còn là biểu tượng tinh thần đoàn kết, vượt khó và chiến thắng của người Việt Nam.

"Tôi đã trực tiếp đến công tác tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, họ đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ thuật chuyên môn của Việt Nam, đặc biệt là tinh thần quốc tế cao cả của Việt Nam. Họ còn đề nghị không những mở rộng lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam còn nên ưu tiên tập huấn, huấn luyện cho lực lượng khác ở khu vực Đông Nam Á", Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nói.

Nhiều khó khăn, thách thức

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nêu rõ những khó khăn, thách thức của lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình. Thứ nhất, môi trường ở địa bàn mà lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia rất khắc nghiệt, hiểm nguy, là địa bàn sau xung đột, nơi khó khăn nhất của thế giới. Thứ hai, các cán bộ, chiến sĩ thiếu thốn về cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc đề ra. Để đảm nhận vị trí này phải chuẩn bị từ trong nước là chính, việc di chuyển, vận chuyển tiếp tế khó khăn...

Thứ ba, yêu cầu về nguồn lực cao, trong đó lực lượng gìn giữ hòa bình phải có sức khỏe, chuyên môn, kỹ năng, trình độ phù hợp yêu cầu của Liên Hợp Quốc, đòi hỏi tỉ lệ nữ cao hơn ở nhiều vị trí…

Thứ tư, vấn đề về pháp lý, chính sách, chúng ta đã có Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tháng 11.2012; Quy định số 241-QĐ/TW ngày 30.10.2020 về thẩm quyền, quy trình cử, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14.12.2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang được sửa đổi. Hiện chỉ có Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV cơ bản hiệu quả, trong khi thực tiễn đòi hỏi quy định phải cập nhật, phù hợp với điều ước quốc tế.

Đó là những khó khăn lớn, ảnh hưởng đến việc triển khai, thực thi ở địa bàn chúng ta tham gia.

Luật cần tính đến đối tượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Nói về Dự thảo Luật tham gialực lượnggìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, từ vai trò là cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nhận định dự án Luật phải hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện cho lực lượng này đủ cơ sở pháp lý để thể hiện trách nhiệm của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc. Việc soạn thảo dự án Luật này nhằm khắc phục được cái khó khăn, bất cập hiện nay lực lượng đang vướng phải, đồng bộ thể chế, nhất là hệ thống văn bản pháp luật về lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, để dự án Luật thực thi được ngay sau khi ra đời, mang hiệu quả cao, dễ áp dụng, cơ quan soạn thảo khi trình Chính phủ nên cụ thể thêm cơ sở đánh giá, tổng kết thực tiễn, đặc biệt phải tuân thủ quy định quốc tế.

"Lâu nay gìn giữ hòa bình chỉ lực lượng vũ trang, quân đội và công an, nhưng để hội nhập, tham gia sâu rộng hơn cần tính đến đối tượng dân sự và phải đánh giá cụ thể, rõ ràng để bảo đảm khả thi. Một vấn đề nữa, cơ quan điều phối, tổ chức quản lý, chỉ huy điều hành phải được phân cấp, phân quyền rõ, tránh mất nhiều thủ tục, nhiều thời gian khi cử lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, các giải pháp nguồn lực, nhân lực, tài chính, cơ chế chính sách đặc thù… cũng cần nghiên cứu", Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh.

Đời sống

Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức chiều 17.10.
Xã hội

Dấu ấn chặng đường 10 năm Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam: Đặt trọng trách quốc gia lên trên hết

Tại Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều 17.10, các đại biểu, khách mời đều nhất trí cho rằng: 10 năm qua, Việt Nam đã và đang có những đóng góp tích cực vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, qua đó gặt hái được nhiều lợi ích quan trọng, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, giúp Việt Nam khẳng định cam kết và trách nhiệm của mình đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tạo cơ sở pháp lý vững chắc điều chỉnh hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Đời sống

Tạo cơ sở pháp lý vững chắc điều chỉnh hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giúp cho vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng cao trên cộng đồng quốc tế. Nhận định như vậy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương cho rằng, cần thiết ban hành Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc để tạo cơ sở pháp lý vững chắc điều chỉnh hoạt động này.

Anh Dũng (áo trắng) luôn khéo léo lựa chọn cách tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT phù hợp theo từng hoàn cảnh, từng gia đình. Ảnh: Tâm An
Đời sống

Gương sáng nhân viên thu bảo hiểm xã hội

Để đưa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần hơn với người dân, các nhân viên thu BHXH có vai trò vô cùng quan trọng. Thực tế đã chứng minh, ở đâu các nhân viên thu hoạt động tích cực, năng nổ, tâm huyết, ở đó việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT luôn có những bước chuyển tích cực.

Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình phát biểu tại toạ đàm.
Đời sống

Những chiến sĩ mũ nồi xanh trên mặt trận ngoại giao của đất nước

“Một buổi sáng khi nhìn qua cửa sổ được chứng kiến đoàn chiến sĩ mũ nồi xanh, rất cảm động. Rất nhiều người dân cũng nhìn qua cửa sổ để được thấy những chiến sĩ kính cẩn nghiêng mình trước vị cha già dân tộc trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện cho lực lượng quân đội, lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận ngoại giao của đất nước” - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình chia sẻ. 

Bài 1: Vấn nạn tảo hôn luôn rình rập
Xã hội

Bài 1: Vấn nạn tảo hôn luôn rình rập

Nhằm nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Bắc Kạn đã chủ động lồng ghép các hoạt động của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” vào Tiểu dự án 2, thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ cho thế hệ tương lai.

Ngành bảo hiểm là “bà đỡ”, “lá chắn” tránh tổn thất cho người dân
Xã hội

Ngành bảo hiểm là “bà đỡ”, “lá chắn” tránh tổn thất cho người dân

Chúng tôi vẫn thường gọi ngành bảo hiểm là bà đỡ, lá chắn tránh tổn thất cho người dân. Để làm được điều đó, trước tiên thì bảo hiểm phải có nguồn tài chính đủ mạnh, có tiền thì mới có thể hỗ trợ khi tổn thất xảy ra. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ví von như vậy khi nói về vai trò của bảo hiểm tại Tọa đàm “Bảo hiểm - Giải pháp phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu dự hội nghị
Xã hội

Tạo dấu ấn đẹp trong bạn bè quốc tế

Hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các chiến sĩ Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã nỗ lực, tận tâm trong công tác chuyên môn và các công tác khác, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế.

Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên Ê Đê tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột
Xã hội

Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên Ê Đê tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

Sau hơn một năm hoạt động với nhiều nỗ lực, Câu lạc bộ (CLB) thanh niên Ê Đê đã được Trung tâm tình nguyện Quốc gia trao quyết định và chính thức công nhận là thành viên mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây nguyên (thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia). Đồng thời, công nhận Ban Chủ nhiệm để điều hành hoạt động của CLB.

Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tây Ninh
Xã hội

Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại Tây Ninh

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND và công chức tư pháp - hộ tịch các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2024.

Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh tại y tế cơ sở
Xã hội

Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh tại y tế cơ sở

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, đề xuất mới về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân.

Bình Thuận: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Xã hội

Bình Thuận: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) tỉnh Bình Thuận, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua đã đạt một số hiệu quả nhất định. Đặc biệt trong giai đoạn 2019 - 2024, các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh và tăng gần 85% so với giai đoạn trước đó (2014 - 2019).

Đại diện EVN trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2019-2024.
Xã hội

Phụ nữ EVN với phong trào "2 giỏi"

Giai đoạn 2019 - 2024, hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - hạnh phúc, góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội và gia đình.

Thực hiện nghi thức gắn biển công trình dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Mỹ Xá do PVFCCo tài trợ với tổng kinh phí 5 tỷ đồng.
Xã hội

PVFCCo lấy "sẻ chia" làm triết lý kinh doanh

Trong nhiều năm qua, song hành cùng các hoạt động an sinh xã hội khác, giáo dục là lĩnh vực luôn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đặc biệt quan tâm. Nhiều công trình trường học đã được xây dựng lên, hàng nghìn suất học bổng được trao đến tay các em học sinh, sinh viên.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Sơn La tăng đáng kể trong năm 2024
Xã hội

Giảm nghèo nhờ phát triển sinh kế đa dạng, bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Sơn La đã quyết liệt triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa sinh kế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Công tác đào tạo nghề, phát triển nhân lực là một trong những giải pháp mà địa phương này đã thực hiện thành công, giúp nhiều lao động có việc làm ổn định và cải thiện đời sống.