Cải tổ quân đội thường niên lần thứ nhất tại Thái Lan
Việc có thay đổi ở các vị trí chủ chốt trong cuộc cải tổ quân đội Thái Lan thường niên lần thứ nhất, trong bối cảnh căng thẳng chính trị chưa tìm được lối thoát đã làm dấy lên dự đoán, cơ quan này có thể đang lên kế hoạch quyết định can dự vào chính trường để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Cuộc cải tổ lần này liên quan tới 203 tướng lĩnh và được đánh giá là phù hợp với những sắp đặt của các quan chức chóp bu trong quân đội, đặc biệt đối với Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha, bởi các thuộc cấp của ông đã được điều chuyển về để kiểm soát các lực lượng tại Bangkok. Nhìn chung, cuộc cải tổ đáp ứng được mong muốn của các tướng lĩnh cấp cao, trong đó có cả việc tăng thêm các phó tư lệnh và tham mưu phó. Các sỹ quan từng tham gia chiến dịch trấn áp người biểu tình Áo Đỏ năm 2010 cũng được thăng chức, khiến cho dư luận lo ngại về khả năng một cuộc đảo chính với sự can thiệp của quân đội có thể xảy ra. Tướng Apirat Kongsompong sẽ được điều trở lại làm Tư lệnh sư đoàn 1, nắm toàn bộ 56 đại đội kỵ binh tại Bangkok. Tướng Walit Rojanphakdee, Tư lệnh quân đoàn 1 và “đàn em” của ông Prayuth, sẽ trở thành Tư lệnh quân khu 4 bảo vệ miền Nam. Tướng Khampanart Rooddit, Trợ lý Tham mưu trưởng sẽ tiếp quản vị trí Tư lệnh quân đoàn 1.
Báo chí Thái Lan bình luận rằng, việc thay đổi này cho thấy mối quan hệ giữa Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha và Thủ tướng Yingluck Shinawatra khá tốt đẹp. Trong hoàn cảnh hiện nay, bà Yingluck rất cần sự ủng hộ từ phía quân đội. Bà Yingluck đã chấp nhận đề xuất luân chuyển nói trên của Tư lệnh Lục quân bất chấp việc phe Áo Đỏ ủng hộ bà không đồng tình với quyết định này. Nhưng đổi lại, Tướng Prayuth đã làm theo yêu cầu của Thủ tướng bằng việc sửa sang gần 200 chốt kiểm soát quân sự tại Bangkok, tạo hình ảnh thân thiện cho khách du lịch và các hoạt động kinh doanh thương mại ở đây. Tuy nhiên, Tướng Prayuth vẫn tỏ rõ quan điểm cứng rắn với phe Áo Đỏ bằng những lời răn đe đối với những ai có ý tưởng ly khai, khiến cho các thủ lĩnh Áo Đỏ nghi ngờ về động cơ đằng sau cuộc cải tổ này. Một số người phe Áo Đỏ đã đặt câu hỏi, liệu sự trở lại của Tướng Apirat Kongsompong có phải là một bước chuẩn bị cho những kế hoạch can thiệp quân sự hay không?
Thông thường, bất kỳ thay đổi nào đối với các vị trí chủ chốt đều sẽ diễn ra trong cuộc cải tổ thường niên lần thứ hai vào tháng 10. Tư lệnh sư đoàn 1 hiện nay là Tướng Wara Boonyasit vẫn còn 18 tháng nữa mới nghỉ hưu và theo truyền thống phải đợi tới các cuộc cải tổ quân đội thường niên lần thứ hai thì ông mới bị điều chuyển. Tuy nhiên, cũng có dư luận cho rằng, cuộc cải tổ lần này là để chuẩn bị cho việc lựa chọn người thay thế các tướng lĩnh chóp bu vào cuối năm nay, bởi đây là thời điểm tất cả các tư lệnh của ba quân chủng và Tư lệnh Tối cao sẽ nghỉ hưu cùng một đợt.