Xây dựng Nông thôn mới ở Hà Nội

Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới ở Sóc Sơn

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là hành trình có điểm đầu, nhưng không có điểm kết thúc, ngày mai lên quận, hôm nay vẫn phải xây dựng NTM, vì vậy thời gian tới huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ chỉ đạo 6 xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện. Đây là tiền đề quan trọng để Sóc Sơn tiến gần đến mục tiêu huyện NTM nâng cao.

Diện mạo ngày càng khang trang

Về huyện Sóc Sơn hôm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ trước những đổi thay nơi đây. Bằng nguồn lực được huy động từ xã hội hóa, các thôn, xóm đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, giúp người dân đi lại an toàn bất kể ngày đêm.

Tại xã Phú Cường, cùng với xây dựng những tuyến đường tự quản, đường hoa, cây xanh, đường tranh bích họa, những năm gần đây, việc đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng được triển khai trong toàn dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 3.500 biển số nhà, hàng trăm tuyến đường, ngõ, ngách được gắn biển tên. Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường Nguyễn Văn Năm cho biết: “Kế hoạch đánh số nhà, gắn biển tên đường ngõ xóm được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, đóng góp trong Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đã góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn, đồng thời tạo thuận lợi trong quản lý dân cư, an ninh trật tự…”.

Đoàn thẩm định nông thôn mới TP. Hà Nội khảo sát mô hình rau thủy canh tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Mai Phương
Đoàn thẩm định nông thôn mới TP. Hà Nội khảo sát mô hình rau thủy canh tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Mai Phương

Tương tự tại xã Tiên Dược, thông qua cơ chế đầu tư đặc thù, chính quyền địa phương đã khuyến khích, vận động người dân và cộng đồng tham gia tích cực vào chương trình xây dựng NTM. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa hoặc trải nhựa, có rãnh thoát nước. Bằng các nguồn xã hội hóa, các thôn, xóm đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, giúp người dân đi lại an toàn bất kể ngày đêm. Cùng với xây dựng những tuyến đường tự quản, đường hoa, cây xanh, đường tranh bích họa, trong năm 2023, thực hiện việc đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng, trên địa bàn xã đã có 4.150 biển số nhà, 55 tuyến đường, 265 ngõ, 78 ngách được gắn biển tên.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thu, xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục; chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân đối với mục tiêu nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, địa phương đã huy động được khoảng 500 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong số này, có 78 tỷ đồng là đóng góp của các tầng lớp Nhân dân. Đó là chưa kể số lượng ngày công đóng góp xây dựng hạ tầng…

Tại xã Phú Minh, nhờ xây dựng NTM, diện mạo làng quê cũng có những đổi thay rõ rệt. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đông, Dương Đức Anh cho biết: Sau khi được thành phố thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023, thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ra quân vệ sinh môi trường thường xuyên hơn. “Ngoài sự tham gia của các chi hội, đoàn thể, phong trào vệ sinh môi trường đã lan tỏa đến từng gia đình, từng ngõ xóm. Bên cạnh đó, Nhân dân thôn Đông còn xã hội hóa nguồn lực xây dựng cổng chào thôn với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, thôn đã lắp đặt wifi phát miễn phí tại nhà văn hóa, khu vực công cộng phục vụ người dân… "Xây dựng NTM kiểu mẫu đã mang đến rất nhiều đổi thay. Qua lấy ý kiến, tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt rất cao" - ông Dương Đức Anh chia sẻ.

Không chỉ có 3 xã trên, Sóc Sơn còn 6 xã khác đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu như: xã Phù Lỗ, Đức Hòa, Xuân Giang, Quang Tiến, Trung Giã, Mai Đình.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoàng Thị Hà: Để đạt kết quả trên, UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 02 của Huyện ủy Sóc Sơn. Đồng thời, Huyện ủy xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai chương trình. Đặc biệt, trong năm 2022 - 2023, huyện phân bổ hơn 1.270 tỷ đồng cho các xã đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn và ưu tiên phát triển kinh tế nông thôn, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân, nâng thu nhập bình quân của huyện đạt 71,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,04%...

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tuấn cho biết: Địa phương luôn xác định xây dựng NTM là hành trình có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, ngày mai lên quận, hôm nay vẫn phải xây dựng NTM. Chính vì vậy, thời gian tới sẽ chỉ đạo 6 xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành NTM kiểu mẫu toàn diện. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Sóc Sơn tiến gần đến mục tiêu huyện NTM nâng cao.

Năm 2023, huyện Sóc Sơn đã có 11 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2024, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị của huyện và các xã đã vào cuộc chỉ đạo, triển khai, phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu. Đồng thời, cùng với việc tiếp tục đưa các xã theo kế hoạch về đích nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2024, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí để phấn đấu đưa huyện đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét vào năm 2025...

Tiếp tục đưa các xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhận xét về quá trình xây dựng NTM ở Sóc Sơn, Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho rằng: Sóc Sơn triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu quyết liệt, bài bản, đồng bộ, đạt kết quả rõ nét. Đặc biệt, các xã vừa được công nhận NTM nâng cao cuối năm 2023, và chỉ sau 5 - 6 tháng đã tiếp tục đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có được kết quả này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và xã còn có sự vào cuộc, chung sức rất lớn của Nhân dân.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết: Hơn 10 năm qua, huyện Sóc Sơn đã có bước tiến dài trong xây dựng NTM. Xuất phát điểm từ không có xã NTM nào, đến năm 2020, Sóc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tính đến tháng 9.2024, toàn huyện đã có 11 xã về đích NTM nâng cao, 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến hết năm 2024 về đích sớm trước 1 năm mục tiêu NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mới đây, đoàn thẩm định nông thôn mới TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại 6 xã: Mai Đình, Phú Minh, Phú Cường, Quang Tiến, Trung Giã, Xuân Giang. Cả 6 địa phương đều đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, đạt chuẩn về an ninh trật tự, có mô hình thôn thông minh, bảo đảm tiêu chí thu nhập của xã NTM kiểu mẫu và kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Khi xét đến các tiêu chí tự chọn, 6 xã đều được các thành viên đoàn đánh giá rất cao kết quả thực hiện. Tất nhiên, huyện vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng 100% thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP. Hà Nội đồng tình với việc 6 xã đủ điều kiện trình UBND TP. Hà Nội xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên một và nhiều lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, sản xuất.


(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội)

Địa phương

Tất cả sẵn sàng cho đợt thi đua
Trên đường phát triển

Cà Mau: Triển khai Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 19.9.2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đợt thi đua cao điểm trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy những tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô
Địa phương

Tiếp tục phát huy những tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô

Theo thống kê, trong quý III và 9 tháng năm 2024, kinh tế TP. Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng, phục hồi rõ nét. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tính tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2023 tăng 5,99%). Trong đó, hầu hết các ngành đều tăng cao hơn cùng kỳ.

10 hộ dân ở Phú Quốc đề nghị làm rõ việc bị thu hồi đất được đền bù 0 đồng
Địa phương

10 hộ dân ở Phú Quốc đề nghị làm rõ việc bị thu hồi đất được đền bù 0 đồng

Theo đơn phản ánh gửi đến báo Đại biểu Nhân dân, 10 hộ dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc đề nghị làm rõ việc người dân sống ổn định trên đất của mình từ trước năm 2004, nhưng đến 2015, chính quyền địa phương ra quyết định thu hồi đất, đền bù 0 đồng.

Hiệu quả trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách của Công ty TNHH cầu đường 1 Hà Bắc: Tỷ lệ tiết kiệm thấp đáng mừng hay đáng lo?
Địa phương

Hiệu quả trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách của Công ty TNHH cầu đường 1 Hà Bắc: Tỷ lệ tiết kiệm thấp đáng mừng hay đáng lo?

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH cầu đường 1 Hà Bắc đã trúng khoảng 47 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này là hơn 400 tỷ đồng, bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập. Điều đáng nói, đa số các gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước được doanh nghiệp này trúng thường có tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Hà Nội Nguyễn Văn Chí thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm làng nghề đặc sắc của Hà Nội
Địa phương

Phấn đấu về đích trước hẹn

Sau hơn 10 năm thực hiện với từng bước đi vững chắc và cách làm bài bản, khoa học, Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu trong xây dựng NTM. Hiện, thành phố đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 8/8 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ nay đến cuối năm 2024, thành phố tập trung thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, phát triển làng nghề, phát triển sản phẩm OCOP… hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Đàm Thanh
Địa phương

Phát triển đô thị gắn với giải quyết thách thức biến đổi khí hậu

Để ứng phó với thiên tai có thể gia tăng về tần suất, cường độ, phát biểu tại Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả siêu bão số 3 và lũ khẩn cấp trên địa bàn vừa được tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu lưu ý việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật để chủ động ứng phó với thiên tai ở mức độ cao hơn; phát triển đô thị phải gắn với giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, nhất là đối với thành phố ven biển như Hải Phòng…

Hà Nội: Triển khai giải pháp tham gia chuỗi liên kết phát triển hành lang công nghiệp
Trên đường phát triển

Hà Nội: Triển khai giải pháp tham gia chuỗi liên kết phát triển hành lang công nghiệp

Đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội cho biết, thành phố đã tập trung liên kết phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dựa trên nhu cầu và lợi thế với 3 lĩnh vực chủ chốt gồm: Sản xuất linh kiện phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Từng bị cấm đấu thầu vì gian lận hồ sơ, Công ty Khánh Anh vẫn trúng thầu hàng loạt dự án
Kinh tế

Từng bị cấm đấu thầu vì gian lận hồ sơ, Công ty Khánh Anh vẫn trúng thầu hàng loạt dự án

Bị phát hiện gian lận về hồ sơ nhân sự trong hồ sơ dự thầu, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Khánh Anh (công ty Khánh Anh) đã bị UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện này trong thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương khác, công ty này vẫn trúng thầu hàng loạt dự án có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Địa phương

Sức mạnh nội sinh từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số (DTTS) đang trở thành một yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển” là một sự kiện chính trị quan trọng, tập trung sức mạnh nội sinh, ý chí vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Đặc sắc trình diễn thời trang thổ cẩm dưới bóng cây long não di sản trăm tuổi ở Buôn Ma Thuột
Địa phương

Đặc sắc trình diễn thời trang thổ cẩm dưới bóng cây long não di sản trăm tuổi ở Buôn Ma Thuột

"Vũ điệu Ban Mê" - chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm truyền thống do UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức tại khuôn viên Biệt điện Bảo Đại đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân và du khách. Đây là một hoạt động hướng tới Chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk gắn với 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển; 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.