Bước đệm chinh phục các thị trường khó tính
Sau 7 năm nộp hồ sơ và đàm phán thương mại, chôm chôm tươi của Việt Nam đã chính thức được cấp phép xuất khẩu vào thị trường New Zealand. “Lọt mắt xanh” New Zealand - thị trường tiếng là khó tính cả về tiêu chuẩn chất lượng cũng như yêu cầu kỹ thuật, trái cây Việt đang đứng trước cơ hội đặt chân vào các thị trường khắt khe khác.
Nước đầu tiên xuất chôm chôm vào New Zealand
Năm 2017, xuất khẩu trái cây đạt giá trị 3,5 tỷ USD. Tính riêng quý I.2018, giá trị xuất khẩu trái cây đã đạt 934 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là tín hiệu rất khả quan cho xuất khẩu trái cây của Việt Nam. |
Tại Lễ công bố xuất khẩu trái chôm chôm của Việt Nam sang New Zealand do Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN - PTNT) phối hợp tổ chức ngày 10.4, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: Chôm chôm vào được thị trường New Zealand đã khẳng định lợi thế, cơ hội của trái cây Việt Nam, đồng thời chứng tỏ chất lượng trái cây Việt Nam đã được cải thiện.
Chôm chôm là loại trái cây thứ ba của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường này. Trước đó, năm 2011 và 2014, New Zealand lần lượt cấp phép xuất khẩu cho quả thanh long và xoài của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được cấp phép xuất khẩu quả chôm chôm tươi vào New Zealand.
Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung cho biết, để vào được thị trường New Zealand, chôm chôm của Việt Nam phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Cụ thể, vườn trồng chôm chôm phải lập hồ sơ đăng ký, được cấp mã số vùng trồng, kiểm soát sinh vật gây hại, sản xuất theo đúng quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện chiếu xạ, quy cách đóng gói. Các cơ sở chiếu xạ đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu xử lý đối với chôm chôm xuất khẩu sang New Zealand đúng yêu cầu nhập khẩu.
![]() Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung trao bản ký kết Kế hoạch Xuất khẩu chôm chôm từ Việt Nam sang New Zealand |
Theo số liệu của Cục Trồng trọt, Bộ NN - PTNT, Việt Nam đang trồng 3 giống chôm chôm là chôm chôm java, chôm chôm Thái Lan và chôm chôm nhãn. Chôm chôm được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Nam với diện tích hơn 50 nghìn hecta, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 300 nghìn tấn. Như các mặt hàng trái cây tươi khác, quả chôm chôm phải đáp ứng tiêu chí về kiểm dịch của bên nhập khẩu. Hiện tại mỗi quốc gia đều có những tiêu chí riêng cho trái cây nhập khẩu nên muốn xuất sang thị trường nào, sản phẩm buộc phải tuân theo tiêu chuẩn kiểm dịch của nước sở tại. Nhờ đáp ứng được yêu cầu của nhiều thị trường khác nhau, quả chôm chôm đang được xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, EU, Canada… và tăng trưởng tốt. Chỉ riêng thị trường Mỹ, năm 2017 nhập 300 tấn chôm chôm từ Việt Nam nhưng trong 3 tháng đầu năm nay đã nhập trên 200 tấn.
Mở cánh cửa “xuất ngoại” cho nông sản Việt
Trái chôm chôm được nhận “Giấy thông hành” sang New Zealand không chỉ góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng rau quả, mà còn tạo thương hiệu, uy tín để nhiều loại nông sản khác có cơ hội “xuất ngoại”. Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật cho biết, thời gian tới sẽ nỗ lực đưa các sản phẩm trái cây khác của Việt Nam như vú sữa, nhãn vào thị trường 4,7 triệu dân giàu tiềm năng, sau khi quá trình đánh giá rủi ro nhập khẩu của New Zealand kết thúc.
![]() |
Bất kỳ loại trái cây nào chinh phục được các thị trường khó tính đều là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt. Ông Đàm Quang Thắng, Tổng Giám đốc Agricare, công ty chuyên xuất khẩu trái cây chia sẻ: Sau sự kiện này, chúng tôi sẽ tiếp cận các doanh nghiệp New Zealand, tìm hiểu và mở rộng sang thị trường này. Muốn mở rộng thị trường, doanh nghiệp không có lựa chọn nào khác ngoài tăng cường chất lượng kiểm dịch thực vật, bảo quản sau thu hoạch tốt nhất, tận dụng cơ hội tối đa, đặc biệt khi đây là mặt hàng không bị áp thuế chống bán phá giá như nhiều mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ NN - PTNT sẽ tập trung chỉ đạo, từ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến về giống, kỹ thuật canh tác, bảo quản, chế biến cho đến tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là xây dựng chuỗi giá trị nông sản, để có nông sản đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của các nước nhập khẩu. Bên cạnh đó, với đà hội nhập nhanh chóng của nước ta, Bộ NN - PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp hướng dẫn nông dân thực hiện đầy đủ giải pháp về giống, quy trình, kỹ thuật canh tác...