Đây là một phần trong tour lưu diễn của hai nghệ sĩ tại Hong Kong, Macao (Trung Quốc), Myanmar, Việt Nam và Lào. Tại Hà Nội, ca sĩ Sophie de Quay cùng chồng, cũng là bạn diễn Simon Jaccard, sẽ mang đến những giai điệu pop sôi động, những ca từ đầy cảm xúc trên hành trình âm nhạc kết nối các nền văn hóa.
Những năm qua, cặp nghệ sĩ đến từ Thụy Sỹ đã chinh phục khán giả khắp thế giới. Lấy cảm hứng từ những chuyến đi, âm nhạc của họ tôn vinh sự đa dạng và trở thành nhịp cầu giữa các nền văn hóa.

Sinh năm 1989, Simon Jaccard bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi. Với anh, đứng trước cây đàn đồng nghĩa với việc được khám phá sự hài hòa của âm nhạc và từ đó dấy lên khát khao được tìm hiểu những khả năng vô tận của nó.
Giờ đây, với hơn 100 buổi biểu diễn mỗi năm, Simon đã trình diễn tại nhiều sân khấu danh tiếng như Paléo, Paris (Olympia, Trianon, Zenith, La Cigale), Caribana, Gurten, Stravinski tại Montreux Jazz Festival, cũng như trong dự án Tous en Chœur (ba buổi hòa nhạc với 200 ca sĩ hợp xướng).
Kinh nghiệm biểu diễn của Simon không ngừng mở rộng khi anh đảm nhận vai trò nghệ sĩ piano/keyboard, bộ gõ và ca sĩ. Sự nghiệp quốc tế của anh cũng vươn xa khi anh được mời biểu diễn tại nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Đức, Canada, Pháp, Áo, Lebanon, Tunisia, Bahrain, Algeria, Bỉ, Luxembourg, Italy...
Sophie Loretan (Sophie de Quay) sinh năm 1990, trong gia đình có cha là nhà ngoại giao và chính trị gia, mẹ là diễn viên. Do thường xuyên di chuyển theo công việc của cha, Sophie có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Điều này đã nuôi dưỡng đam mê của cô đối với ngôn ngữ, âm nhạc và nghệ thuật.
Với khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ như Pháp, Anh, Quan Thoại (tiếng Trung Quốc), Sophie de Quay đã tạo được dấu ấn trên nhiều sân khấu quốc tế như Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... Bên cạnh biểu diễn âm nhạc, Sophie cũng tích cực sáng tác ca khúc về các vùng văn hóa mà cô đặt chân tới.
Trong chặng dừng chân tại Hà Nội, Sophie de Quay và Simon Jaccard sẽ có workshop với sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ngày 27.3; biểu diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ (Balade en France et en Francophonie) tối 28.3 và chương trình ca nhạc đặc biệt Nhịp cầu gắn kết tại Công viên Thống Nhất. Hai buổi biểu diễn tại Công viên Thống Nhất đều mở cửa tự do.