Bình Thuận tìm hướng đột phá từ công nghiệp
Trong 5 tháng đầu năm 2025, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thu hút 4 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký 592 tỷ đồng và 35 triệu USD, diện tích đất cho thuê hơn 16ha.

Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, hợp tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào ngày 30/5/2025. Hội nghị được tổ chức tại khách sạn Rex Sài Gòn (số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận cho biết, đây là một sự kiện quan trọng nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh; từ đó, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các nhà đầu trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị sẽ có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Bình Thuận; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông; chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; các đơn vị có chức năng thu hút, kết nối đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phía Nam, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng JETRO tại TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng KOTRA tại TP. Hồ Chí Minh…

Theo ông Phan Dương Cường, năm 1998, tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư KCN Phan Thiết quy mô 68ha. Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Quy hoạch phát triển 9 KCN với tổng diện tích 2.931,78ha (gồm 1 KCN chuyên ngành chế biến titan và 8 KCN đa ngành). Trong đó có 7 KCN đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích là 1.393,43ha đảm bảo điều kiện để các doanh nghiệp thứ cấp đến nghiên cứu đầu tư.
Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đầu tư hoàn thành 10 KCN với quy mô khoảng 3.048ha diện tích được phân bổ theo chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp thẩm quyền phê duyệt. Xem xét mở rộng, phát triển mới 6 KCN với quy mô khoảng 4.897ha theo nhu cầu phát triển của tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận có định hướng bổ sung quy hoạch tỉnh để phát triển các KCN mới và hình thành chuỗi các khu công nghiệp từ huyện Đức Linh đến huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân nhằm phát huy lợi thế của địa phương, gồm 5 KCN mới với quy mô khoảng 3.380 ha). Như vậy, dự kiến đến năm 2030 Bình Thuận sẽ hình thành 21 KCN với quy mô khoảng 11.325ha và 1 khu kinh tế ven biển với quy mô khoảng 27.000ha.
Theo ông Cường, từ đầu năm 2025 đến nay, các KCN trên địa bàn tiếp tục thu hút được 4 dự án đầu tư thứ cấp (gồm 3 dự án trong nước, 1 dự án vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 277 tỷ đồng và 35 triệu USD. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, các KCN Bình Thuận đã thu hút được 93 dự án đầu tư thứ cấp (gồm 66 dự án trong nước, 27 dự án vốn nước ngoài) có tổng vốn đăng ký hơn 17.415 tỷ đồng và 328,41 triệu USD, với diện tích cho thuê là 281,79 ha.
“Hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp tương đối ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10-16%/năm. Các khu công nghiệp đã giải quyết việc làm cho khoảng 11.000 lao động… Có thể thấy, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các KCN, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa của Bình Thuận đã đạt những kết quả ấn tượng” ông Cường nói.