Bình Dương: 31/36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đạt, vượt kế hoạch

Năm 2024, tỉnh Bình Dương có 31/36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt, vượt kế hoạch; các chỉ tiêu gần đạt với kế hoạch có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2023.

hdnd-binh-duong.jpg
Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Dương Khoá X diễn ra từ ngày 9 và 10.12.2024

Tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Theo báo cáo, năm 2024, Bình Dương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành kế hoạch, UBND tỉnh sớm dự báo tình hình, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đồng thời, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2024 ước có 31/36 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường và đô thị thông minh đạt và vượt kế hoạch; các chỉ tiêu gần đạt với kế hoạch có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2023.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,48%; GRDP bình quân đầu người đạt 181,2 triệu đồng (kế hoạch 185,5 triệu đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ duy trì ổn định, đạt trên 90% tổng quy mô nền kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 352.000 tỷ đồng, tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, tăng 12,7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 12,2%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện gần 162.000 tỷ đồng, tăng 11%.

Đến ngày 28.11.2024, đầu tư trong nước thu hút 77.131 tỷ đồng, gồm 7.677 doanh nghiệp đăng ký mới, với số vốn đăng ký 48.447 tỷ đồng. Trong năm, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 102.309 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đến cuối năm 2024 đạt trên 2 tỷ USD (vượt kế hoạch năm 2024).

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Cụ thể, cấp 18.803 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; xây dựng, sửa chữa 45 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng; tạo việc làm tăng thêm cho 36.000 người (đạt 102,85% kế hoạch).

Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 99,81%, điểm trung bình chung các môn thi 7,32 điểm, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố. Giáo dục ngoài công lập tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được nâng lên.

Các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động văn hóa, văn nghệ, được tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi.

vo-van-minh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Dương Khoá X

Bên cạnh những kết quả được, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đánh giá, tỉnh vẫn còn những khó khăn, tồn tại trong hoàn thành các chỉ tiêu. Điển hình, thu hút đầu tư một số ngành công nghiệp xanh, dịch vụ chất lượng cao chưa nhiều. Nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo,... còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề chưa theo kịp yêu cầu mới về sử dụng lao động và nhu cầu phát triển…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai quy hoạch tỉnh, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Do đó, trên cơ sở kết quả đạt được và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, UBND tỉnh xây dựng 36 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2025.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 195 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu tăng từ 9% - 10%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.8 tỷ USD…

Địa phương

Bình minh trở lại nơi rẻo cao
An ninh cơ sở

Bình minh trở lại nơi rẻo cao

Bác Hồ từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ Công an, 100% đồng bào dân tộc ở vùng cao biên giới Mèo Vạc (Hà Giang) đã tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục tập quán truyền thống của dân tộc và đón những mùa xuân trọn vẹn, ấm áp, bình yên.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh
Địa phương

Hải Phòng vượt chỉ tiêu sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ 15-20%

Sau 2 tháng thực hiện các Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, số lượng cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng và đầu mối bên trong của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị giảm mạnh, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương, Thành ủy giao từ 15 - 20%. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Thành ủy Hải Phòng chiều 11.2.

Hà Giang: Thanh niên huyện vùng cao Mèo Vạc phấn khởi chờ ngày nhập ngũ
Địa phương

Hà Giang: Thanh niên huyện vùng cao Mèo Vạc phấn khởi chờ ngày nhập ngũ

Ngày 15.2, cùng với các địa phương trong tỉnh Hà Giang, huyện vùng cao Mèo Vạc sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025. Những ngày này, không khí của ngày hội tòng quân tỏa khắp các thôn bản; những thanh niên, đảng viên ưu tú đã sẵn sàng, háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi: Vì sự nghiệp chung của đất nước
Địa phương

Cán bộ Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi vì sự nghiệp chung của đất nước

Trên tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Bình đã xin nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn còn nhiều năm công tác, thể hiện tinh thần “chí công vô tư”, đặt “cuộc cách mạng” và sự nghiệp của đất nước lên trên hết.

Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ
Địa phương

Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ

Ngày 11.2, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ. Theo đó, Tỉnh ủy Gia Lai công bố các quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

Lan tỏa niềm tin, động lực phát triển
Trên đường phát triển

Lan tỏa niềm tin, động lực phát triển

Trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 14%, cao hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 2% so với Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 2.12.2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 6.12.2024 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, toàn tỉnh đã tập trung, quyết liệt triển khai các giải pháp, nỗ lực tối đa phấn đấu hoàn thành để cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung đã đề ra.