Bình Dương: Thu giữ gần 17.000 khẩu trang vải không ghi nhãn hàng hóa

- Thứ Năm, 19/03/2020, 10:59 - Chia sẻ
Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ và khẩn trương xác minh làm rõ gần 17.000 khẩu trang vải không ghi nhãn hàng hóa.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, Đội quản lý thị trường số 3 - Cục quản lý thị trường Bình Dương cùng Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương kiểm tra Cửa hàng Sĩ giá sốc, tại đường DL14, khu phố 3B, phường Thới Hòa do Bà Trần Thị Niêm (sinh năm 1985) làm chủ.


Lực lượng chức năng tạm giữ hàng chục ngàn khẩu trang vải không rõ nhãn hiệu

Đoàn kiểm tra phát hiện gần 17.000 chiếc khẩu trang vải không ghi nhãn hàng hóa, một số có kèm giấy rời tự in dòng chữ “khẩu trang kháng khuẩn” và 100 chiếc khẩu trang hiệu PITTA do Nhật Bản sản xuất theo thông tin ghi trên nhãn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý theo quy định.

Theo vov.vn