Bình Định tập trung khuyến công cho khu vực nông thôn
Sau gần 8 năm hoạt động, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) Bình Định đã hoạt động khá hiệu quả trên các lĩnh vực: đào tạo, truyền nghề và du nhập nghề mới; khôi phục làng nghề truyền thống; chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn…
Từ năm 2005 đến nay, bằng nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh, TTKC Bình Định đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng cho các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ khôi phục các làng nghề truyền thống. Đơn cử, Trung tâm đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng để mua vật tư, nguyên liệu và mời nghệ nhân có tay nghề cao về truyền nghề cho gần 100 người chưa biết nghề hoặc đã bỏ nghề lâu ở các làng dệt thổ cẩm Hà Văn Trên (Canh Thuận - Vân Canh) và Hà Rơn, Tà Điệk, Bana (Vĩnh Thạnh). Sau hơn một tháng được truyền nghề, bà con đã dệt được nhiều mặt hàng thổ cẩm mang nét truyền thống, được thị trường chấp nhận và đánh giá cao về chất lượng.
![]() Chương trình khuyến công đã hỗ trợ Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá Nhơn Lộc phát triển Nguồn: baobinhdinh.com.vn |
TTKC Bình Định cũng đã hỗ trợ kinh phí khôi phục các làng nghề truyền thống như: dệt chiếu cói Hoài Châu Bắc, dệt thảm xơ dừa Tam Quan Nam (Hoài Nhơn); rượu Bàu Đá Nhơn Lộc (An Nhơn)... Nhờ đó, nhiều làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một đã được phục hồi và phát triển thành làng nghề ở cấp độ cao hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 38 làng nghề truyền thống được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt tiêu chí làng nghề, bằng 70% tổng số làng nghề truyền thống trên địa bàn.
Các chương trình khuyến công của Bình Định cũng đã hỗ trợ gần 5 tỷ đồng để du nhập nghề mới, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn. Trong đó, TTKC đã đầu tư trên 2 tỷ đồng đào tạo nghề mới làm các sản phẩm mỹ nghệ từ bẹ chuối, lồng chim… cho gần 4.000 lao động ở An Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước...
Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Nhơn (Bình Định) Nguyễn Thành Minh cho biết: các đề án khuyến công triển khai trên địa bàn thị xã đều đem lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hiện nay, thị xã An Nhơn đang phối hợp với trung tâm khuyến công Bình Định và các ngành chức năng triển khai tiếp các chương trình khuyến công mới, nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động ở khu vực nông thôn.
Các chương trình khuyến công cũng đã góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở khu vực nông thôn. Nếu như năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng dưới 25% so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, thì hiện nay đã tăng lên 33,2%.
Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ của khuyến công cho các đề án, nhất là đề án trình diễn mô hình kỹ thuật còn hạn chế, chưa khuyến khích được doanh nghiệp kết hợp với khuyến công bỏ vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Nhận thức của người dân về hoạt động khuyến công cũng như chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ khuyến công hạn chế. Số học viên bỏ nghề sau đào tạo còn cao; đầu ra sản phẩm khó khăn do việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả…
Giám đốc Trung tâm khuyến công Bình Định Nguyễn Bá Tài cho biết: với mục tiêu đến năm 2015, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn chiếm 38% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tới đây Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn. Ngoài đào tạo nghề, TTKC sẽ tích cực xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư thiết bị máy móc, xây dựng các hiệp hội ngành nghề, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống, phát triển nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp...