Biến sân vận động thành... nhà ở

Hoàng Linh
Theo port24.lefigaro.fr
06/08/2014 08:35

World Cup 2014 kết thúc, Brazil phải đối mặt với bài toán tái sử dụng các sân vận động hiệu quả. Một giải pháp được đưa ra là biến những sân vận động khổng lồ này thành nhà ở.

Phác họa ý tưởng biến sân vận động thành nhà ở
Phác họa ý tưởng biến sân vận động thành nhà ở
Với nước chủ nhà của World Cup, việc sử dụng hợp lý và tránh lãng phí các sân vận động được xây mới để phục vụ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là câu hỏi hóc búa. Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Sỹ và gần nhất là Nam Phi gần như chỉ sử dụng một nửa số sân bóng được xây dựng, còn lại không có câu lạc bộ đủ mạnh để kéo khán giả đến sân thì bị bỏ phí và xuống cấp. Thực tế, giải vô địch quốc gia Brazil mấy năm gần đây tuy phát triển nhưng lượng khán giả đến sân không đông và nếu không phải đội bóng lớn thì khó lấp đầy các khán đài. Lấy ví dụ như sân vận động Arena da Amazonia với sức chứa 46.000 chỗ, nằm ngay giữa rừng nhiệt đới, nhưng chỉ có một câu lạc bộ địa phương và gần như chẳng hy vọng thu lại gì từ tiền vé. Trong khi đó, không thể để sân vận động bỏ hoang hay mỗi năm chỉ tổ chức một vài trận đấu, vì ngay tiền bảo dưỡng và tu bổ đã rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề có thể được giải quyết bằng ý tưởng của 2 kiến trúc sư Axel de Stampa và Sylvain Macaux mang tên Casa Futebol, đưa các căn hộ vào tổ hợp thể thao hiện đại này. Các khán đài trên cao có thể được thiết kế lại thành căn hộ với diện tích 105m2. Mặt tiền của sân vận động cũng có thể được sử dụng.

Nếu ý tưởng này đi vào thực tế thì có thể giải quyết được vấn đề khủng hoảng nhà ở tại Brazil hiện nay. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng, đất nước lớn nhất Nam Mỹ đang thiếu khoảng 5,2 triệu nhà ở, trong đó có 1,1 triệu nhà ở Sao Paulo. Hơn nữa, dù các sân vận động được “cơ cấu” thêm căn hộ vẫn có thể tổ chức trận đấu như bình thường. Dĩ nhiên cần có sự đồng ý của Chính phủ, tìm được nhà đầu tư thích hợp và hiển nhiên là sẽ phải đàm phán với nhân dân để họ đồng ý vào ở tại những nơi cao chót vót tại các sân vận động như thế. Trả lời phỏng vấn trực tuyến trên tờ Le Petit Journal, hai kiến trúc sư giải thích: “Các sân vận động quá rộng còn vấn đề nhà ở tại Brazil là thực tế cần đối mặt. Sân Cape Town tại Nam Phi chỉ tổ chức 7 trận đấu trong 4 năm qua. Các nước đăng cai  cần phải nghĩ đến tương lai nhiều hơn. Họ cần hướng đến những kiến trúc đa tính năng sử dụng, có thể mang lại lợi nhuận thiết thực”.

Người Brazil từng biểu tình gay gắt chống Chính phủ khi đầu tư quá nhiều vào việc tổ chức World Cup 2014 thay vì giải quyết vấn đề nhà ở, trường học, bệnh viện, đường sá và nhu cầu thiết yếu của dân. Nếu dự án này có thể tiến hành, hẳn người Brazil vốn rất yêu bóng đá sẽ cảm thấy bớt ác cảm hơn với các sân vận động đang sừng sững trong các thành phố nhưng ít giá trị sử dụng hiện nay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biến sân vận động thành... nhà ở
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO