Biến áp lực thành nội lực!

Đăng Quang 09/06/2017 08:14

Chưa khi nào những vấn đề kinh tế của đất nước lại nóng như Kỳ họp thứ 3 này. Cả thảo luận ở tổ và tham luận trên hội trường, các ĐBQH đều phân tích, mổ xẻ để tìm ra giải pháp, lối ra.

Phải nhìn thẳng thực trạng bức tranh kinh tế hiện nay. Cứ nói nhiều cơ hội, thuận lợi mà tăng trưởng GDP lại thấp? Vì sao quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn từ các DNNN lại gặp đủ thứ khó? Vì sao Luật Doanh nghiệp (DN), Luật Đầu tư đi vào cuộc sống lại chậm, vướng ở đâu? Vì sao Chính phủ chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu tăng trưởng 6,7%, nhưng chuyển động của các DN vẫn chưa bứt được lên?... Hàng loạt câu hỏi ấy sẽ được các ĐBQH phân tích mổ xẻ để tìm giải pháp tháo gỡ.

Đã nhìn rõ những yếu kém trong quy hoạch kinh tế tổng thể. Càng nhìn rõ hơn những “lỗ hổng” trong đầu tư công, phân bổ, sử dụng nợ công đây đó chưa chuẩn chỉ. Thực tiễn đang lộ ra mối lo: Trên quyết liệt, nhưng càng xuống sâu bên dưới, thì hành động, việc làm lại chưa đến độ.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Cơ chế thị trường sẽ càng rát bỏng hơn, DN và người dân không thể không đối mặt. Hội nhập kinh tế sâu rộng, áp lực càng lớn hơn, đất nước không thể đứng ngoài vòng. Rõ ràng không ai lo thay cho ta bằng chính chúng ta.

Chính phủ xây dựng kịch bản, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng. Từng ngành, từng địa phương phải cụ thể bằng con số có hồn, có cốt chứ không thể chung chung. Nhưng dài xa hơn để kinh tế quốc gia bền vững, tư duy không thể “ăn đong, vác rá đi vay”!

Kinh tế đất nước nhìn vào đâu? Trước hết phải nhìn vào mặt trận nông nghiệp - nơi gần 70% cư dân sinh sống. Không thể quy hoạch nông nghiệp mà để nhà nông mãi “tự bơi”. Đừng vin cớ cơ chế thị trường, nhà nông tự lo liệu. Nếu thế, Bộ NN - PTNT làm gì? Không thể cứ diễn cảnh cô bác làm ra sản phẩm ứ thừa, rồi bộ, ngành chạy “ríu chân” lo giải cứu coi đó như thành tích của mình. Cứ nói tích tụ đất đai, mở rộng hạn điền, nhưng giải pháp thế nào, cách làm ra sao vẫn chưa sáng. Lo giống cây, con tốt cho nhà nông nói nhiều, nói hay, nhưng làm chưa được mấy... Kịch bản nào để nhà nông vượt lên đang rất cần những tư duy trí tuệ.

Bộ Công thương cần nhìn thẳng, làm thị trường cả trong nước và thế giới đều chưa tốt. Nói công nghiệp hiện đại, phải đi mạnh vào công nghiệp phụ trợ, nhưng mục tiêu đặt ra, thực hiện còn quá xa vời.

Nói đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn! Nhưng du lịch đang bày ra bất cập từ quy hoạch đến cách làm “ngẫu hứng”, thiếu chuyên nghiệp. Chỉ một hội thảo góp ý cho quy hoạch bán đảo Sơn Trà, mà tư duy làm du lịch thiếu tầm quen kiểu áp đặt bề trên của Tổng cục Du lịch đã “phơi” cả ra kia. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng một đằng, ông Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch làm một nẻo rồi biện minh né tránh, kéo cả một thứ trưởng ký vội công văn, sau phải thu hồi, hỏi lãnh đạo du lịch kiểu gì? 

Bức tranh kinh tế chưa sáng, cần chỉ thẳng quản lý đầu tư chưa chặt, sử dụng, phân bổ vốn, giải ngân còn khập khiễng chăng? Rõ ràng lỗ hổng không nhỏ từ cách làm quy hoạch, trong phân bổ vốn từ ngay Bộ KH - ĐT cần phải chấn chỉnh ngay.

Đất nước làm gì vẫn phải đi vay! Việc sử dụng nợ công muốn hiệu quả không thể ba bộ, ngành cùng “thò tay” quản một túi tiền công. Dứt khoát vay nợ công, sử dụng và lo trả nợ công phải thu về một mối. Dứt khoát không thể “ném” ngân sách để cứu những dự án “trùm mền”. Càng không thể dùng ngân sách để xử lý núi nợ xấu tới 600.000 tỷ đồng!
Chính phủ cần chỉ đạo chặt chẽ những khoản chi để tránh tình trạng bội chi năm nào cũng như càng phình to ra. Giảm bớt hội hè khánh tiết; động thổ, khánh thành các công trình cần giản đơn đi. Bộ Tài chính xây dựng kịch bản thế nào để chống thất thu ngân sách. Loay hoay quá nhiều với khoán xe công, mà không lăn xả vào những đất đai tài sản của các DNNN đi vào cổ phần hóa đang diễn chiêu trò định giá tài sản đất đai rẻ như cho hỏi sao dư luận không bất bình?

Đất nước đã đi qua chặng đường dài. Ai cũng nhìn rõ, những gì có được trong cuộc sống hôm nay là kết quả của sức mạnh và trí tuệ dân tộc. Từ các đô thị lớn đến các vùng quê xa nẻo, cuộc sống đang đổi thay từng ngày. Nhưng có cái gì chỉ có “được”, mà không “mất”. Tư duy sáng tạo và thông minh trong chiến lược dài xa là ở chỗ phải chọn cách mở lối để “cái được” nhiều hơn, cái “mất” ít hơn.

Kinh tế phía trước rõ ràng đang rất nóng! Từ áp lực, hãy biến thành nội lực để vượt lên!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biến áp lực thành nội lực!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO