Sức khỏe

Bệnh viện Trung ương Huế: Nữ bệnh nhân hồi sinh nhờ ghép tim của người chết não

Song Lê 31/05/2025 06:33

Ngày 30/5, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin về việc cho trường hợp bệnh nhân đã xuất viện sau 3 tuần thực hiện ghép tim xuyên Việt thành công.

Được biết, đây là nữ bệnh nhân ghép tim thứ 17 của bệnh viện và cũng là bệnh nhân được thực hiện ghép tim sau 4 lần "lỡ hẹn”.

Theo Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm Như Hiệp, sáng 8/5, Bệnh viện nhận tin báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về ca tim hiến phù hợp. Người hiến là nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, được xác định chết não.

Thời gian tối ưu để bảo quản tim trong tình trạng thiếu máu lạnh chỉ được phép kéo dài trong khoảng 4-6 giờ. Điều này đòi hỏi toàn bộ quy trình phải được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chính xác tuyệt đối giữa các đơn vị liên quan.

z6654568191146_6722913bc5c24fd138b9337c818bab1a.jpg
Bệnh nhân N.T.T.K xuất viện trong sự hạnh phúc của các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế

Đúng 18h15 cùng ngày, tim được lấy ra khỏi lồng ngực người hiến và lập tức lên đường ra sân bay Nội Bài. 20h53, máy bay hạ cánh tại sân bay Phú Bài. Xe cấp cứu chờ sẵn và nhanh chóng đưa quả tim về Bệnh viện Trung ương Huế.

GS. TS Phạm Như Hiệp cho biết, toàn bộ hành trình từ Hà Nội đến Huế diễn ra trong hơn 4 giờ thiếu máu lạnh, rút ngắn đáng kể so với kỷ lục trước đó của Bệnh viện, tạo điều kiện tối ưu cho ca ghép tim được thực hiện thành công.

Nữ bệnh nhân may mắn lần này là N.T.T.K (SN 1991, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân có nhóm máu AB, kháng thể kháng HLA cao – từng bốn lần "lỡ hẹn” ghép tim vì xét nghiệm đọ chéo dương tính.

Bệnh nhân N.T.T.K nhiều lần nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế do suy tim mất bù, rối loạn nhịp tim. Dù bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực, nhưng chức năng tim giảm và có những đợt rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng.

Dưới sự chỉ huy của Hội đồng Y khoa Bệnh viện Trung ương Huế, sau 52 phút thực hiện ca ghép tim, quả tim của người hiến đã đập lại trong lồng ngực nữ bệnh nhân N.T.T.K vào lúc 22h22 ngày 8/5. Bệnh nhân được sử dụng 3 loại thuốc trợ tim cùng bóng đối xung động mạch chủ và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ thêm 90 phút sau khi tim đập lại.

Giai đoạn hồi sức sau ghép tim, bệnh nhân được các bác sĩ theo dõi huyết động chặt chẽ nhằm tối ưu cho hồi phục chức năng tim ghép. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân K. hoàn toàn tỉnh táo và huyết động ổn định. Tiếp đó, bệnh nhân được cai máy thở, giảm dần và cai các thuốc trợ tim, chức năng tim ghép hồi phục tốt.

Sau khi sức khỏe ổn định, hôm nay 30/5 bệnh nhân N.T.T.K đã được Bệnh viện cho xuất viện trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bệnh viện Trung ương Huế: Nữ bệnh nhân hồi sinh nhờ ghép tim của người chết não
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO