Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên ghép tim thành công

Thanh Giang 01/06/2017 19:56

Quả tim từ cô gái chết não qua sự đồng ý của gia đình và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã kéo dài sự sống của chàng trai 27 tuổi đến từ tỉnh Đắc Nông.

Chiều 1/6, BV Chợ Rẫy đã báo tin vui đến giới truyền thông về sự thành công của ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên được BV này thực hiện hôm 29/5.  BS Phạm Thị Ngọc Thảo- Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy cùng lãnh đạo nhiều khoa, phòng của đơn vị này cùng tham gia buổi chia sẻ thông tin.

Bệnh nhân (BN) may mắn kéo dài sự sống nhờ ca phẫu thuật đi vào lịch sử BV Chợ Rẫy là thanh niên 27 tuổi tên T.Đ.Đ. Anh Đ mắc bệnh cơ tim giãn nở từ 3 năm qua. Dù đã đặt máy đồng bộ tim nhằm tăng cường chức năng co bóp, song quả tim của BN này vẫn suy nặng. “Mỗi năm BN Đ. phải cấp cứu 5-6 lần vì tình trạng suy tim”-BS Thảo thông tin. Được biết, BV Chợ Rẫy hiện có khoảng 40 ca chờ nhận tim từ người cho chết não để kéo dài sự sống, trong đó có BN Đ. với tuổi đời còn rất trẻ.

Theo BS Dư Thị Ngọc Thu-Trưởng Đơn vị điều phối ghép tạng BV Chợ Rẫy, hôm 19/5 vừa qua, BV này đã tiếp nhận một ca tai nạn giao thông rất nguy kịch từ Đồng Nai. Nạn nhân là cô gái 18 tuổi (trú tại Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng dập não trán xuất huyết hai bên, xuất huyết dưới nhện. Sau nhiều ngày tận lực điều trị, cô gái vẫn lâm cảnh hôn mê sâu với tiên lượng tử vong.“Trong hoàn cảnh ấy, với chức trách được giao, chúng tôi vẫn nỗ lực tiếp cận gia đình nữ BN với hy vọng nhận được sự đồng thuận hiến tạng. Gia đình cô gái vắn số đã thấu hiểu và đồng ý sẻ chia máu thịt của con em mình để hồi sinh cuộc đời nhiều người khác”-BS Thu cho biết.

Nhận được sự chia sẻ cao quý từ gia đình nữ BN, ngay trong ngày 29/5 các ê kíp ghép tạng của BV Chợ Rẫy tức tốc khởi động quy trình. Không chỉ BN Đ. được nhận quả tim tràn đầy sinh lực ở tuổi 18 của cô gái mà 3 bệnh nhân khác cũng được nhận gan và thận để kéo dài sự sống.

Quá trình ghép tim, gan, thận cho 4 bệnh nhân diễn ra đồng thời tại 5 phòng mổ (một phòng mổ thực hiện lấy tạng từ người cho chết não). “Bệnh nhân hiến tạng vào phòng mổ lúc 14h30. Ca ghép tim lần đầu tiên thực hiện đã thành công lúc 22h, hai ca ghép thận hoàn thành lúc 21h và 23h, riêng ca ghép gan hoàn thành lúc 5h sáng ngày 30/5”-BS Thảo thông tin thêm.

Theo BS Nguyễn Thái An-Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim BV Chợ Rẫy, quả tim rời lồng ngực của cô gái được xử lý hết sức cẩn trọng và sau 2h đồng hồ thì được ghép vào cơ thể BN Đ. “Thành công của ca ghép tim đầu tiên là nỗ lực và sự phối hợp tuyệt vời của rất nhiều khoa, phòng của BV Chợ Rẫy”-BS An cho biết thêm.

Được biết, BV Chợ Rẫy đã chuẩn bị nhiều năm qua với sự hỗ trợ hết lòng từ các chuyên gia thuộc BV hữu nghị Việt-Đức, đến nay BV Chợ Rẫy mới thực hiện ghép tim thành công lần đầu tiên. Riêng với ca ghép gan, đây là lần thứ 2 BV Chợ Rẫy thực hiện thành công độc lập và là ca ghép gan thứ 13 thành công từ trước đến nay được thực hiện tại BV. Đối với kỹ thuật ghép thận, vốn đã trở thành kỹ thuật thường quy tại BV Chợ Rẫy, tính cả hai ca vừa thực hiện thành công đã nâng tổng số ca ghép thận thành công ở BV này lên 588 ca.

Theo các chuyên gia BV Chợ Rẫy, các bệnh nhân nhận tạng từ cô gái 18 tuổi đều ổn định sau phẫu thuật. Riêng với anh Đ., các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và thời gian dự kiến xuất viện sau 30 ngày tới. Được biết, BN Đ. thuộc hộ nghèo và được cấp thẻ BHYT.

Năm 2010, ca phẫu thuật ghép tim từ người hiến chết não được thực hiện thành công lần đầu tiên ở Việt Nam bởi các chuyên gia thuộc Quân Y viện 103. Sau đó, các chuyên gia BV hữu nghị Việt-Đức và BV Trung ương Huế lần lượt thực hiện thành công kỹ thuật ghép tim.

Tính đến nay, Việt Nam đã thực hiện thành công 18 ca ghép tim, bao gồm ca đầu tiên vừa được thực hiện thành công tại BV Chợ Rẫy. Trong đó, BV hữu nghị Việt-Đức thực hiện thành công 13 ca, Quân Y viện 103 thực hiện thành công 2 ca, BV Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi PGS Nguyễn Hữu Ước thuộc BV hữu nghị Việt-Đức, chi phí ghép tim tại Việt Nam hiện vào khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng, bằng 1/4-1/5 so với thế giới. Bên cạnh đó, hiện Quỹ BHYT cũng đã hỗ trợ thanh toán một phần đối với phẫu thuật ghép tim và hầu như toàn bộ đối với thuốc chống thải loại sau ghép.

Cũng theo PGS Nguyễn Hữu Ước, Y học Việt Nam hiện đã làm chủ được kỹ thuật ghép tim, song phát triển chưa tương xứng với tiềm năng khi mới đáp ứng chưa tới 10% tổng số BN đang chờ phẫu thuật.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên ghép tim thành công
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO