Bế mạc Hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 55 - năm 2020

- Thứ Tư, 30/09/2020, 20:10 - Chia sẻ
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 55 - năm 2020 đã thành công tốt đẹp và bước vào phiên bế mạc vào sáng 30.9.

Hội nghị đã nhận được 341 bài viết và đăng ký thông báo thảo luận với nhiều phát hiện mới quan trọng và có giá trị khoa học to lớn; trong đó có 105 phát hiện về khảo cổ học tiền sử, 166 kết quả về khảo cổ học lịch sử, 48 bài về Champa Óc-eo và 16 nghiên cứu về khảo cổ học dưới nước; góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam,điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu, cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan trung ương và địa phương trong lĩnh vực khảo cổ học.

TS. Nguyễn Gia Đối, Quyền Viện trưởng Viện khảo cổ học, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam phát biểu bế mạc hội nghị

Nhiều nghiên cứu, thông tin khoa học quan trọng được công bố đã thu hút sự quan tâm, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc của các đại biểu như: thăm dò khai quật cụm di tích Vườn chuối, Gò Dền Rắn, Gò Mỏ Phượng tại Hà Nội của nhóm nghiên cứu Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; khai quật di tích Đồi Phòng Không và Gò Me tại tỉnh Đồng Nai của Trung tâm Khảo cổ học - Viện Khoa học Xã hội vùng Đông Nam Bộ; khu vực di tích Điện Kính Thiên tại Hà Nội, Khu di tích Cát Tiên tại tỉnh Lâm Đồng hay một số di tích văn hóa Champa tại Trung Bộ….

Đặc biệt là di tích Bãi cọc Cao Quỳ và Bãi cọc Đầm Thượng huyện Thủy Nguyên Hải Phòng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, tranh luận trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và khoa học. Điều này đã góp phần bổ sung, làm sáng tỏ các thông tin khoa học, tạo nên một diễn đàn khoa học cởi mở, bổ ích.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu bế mạc hội nghị, TS. Nguyễn Gia Đối, Quyền Viện trưởng Viện khảo cổ học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động nghiên cứu khoa học mới trong năm vừa qua. Nhiều phát hiện mới có giá trị to lớn, tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình nhận thức về lịch sử dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn, giữ gìn, phát huy di sản văn hóa đất nước; đặc biệt các vấn đề về khu di tích bãi cọc Cao Quỳ, Đầm Thượng mới được phát hiện gần đây. TS. Nguyễn Gia Đối kêu gọi các nhà quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa…

Nguyên An