Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước

- Thứ Tư, 21/07/2021, 10:09 - Chia sẻ
Sáng 21.7, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ảnh: Quang Khánh
Ảnh: Quang Khánh

Với 478 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội; 475 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; 471 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đại biểu biểu quyết
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái biểu quyết
Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau khi Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành Phiên họp thứ Nhất để xem xét, phê chuẩn nhân sự của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Trung Thành