Thế giới 24h

Bầu cử Quốc hội Singapore: Minh chứng rõ ràng của niềm tin và sự tín nhiệm

Quỳnh Vũ 04/05/2025 22:13

"Đây là tín hiệu rõ ràng về niềm tin, sự ổn định và tín nhiệm của người dân đối với chính phủ", Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tuyên bố sau khi đảng cầm quyền giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng của nước này. Chiến thắng đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng cũng giúp hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực sang thế hệ lãnh đạo 4G, được khởi động từ năm ngoái.

Người dân trao cho PAP nhiệm vụ lãnh đạo

Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Singapore công bố rạng sáng 4/5, Đảng Hành động nhân dân (PAP) giành được 65,6% số phiếu bầu, tăng mạnh so với tỉ lệ 61,2% trong cuộc bầu cử năm 2020. Như vậy, PAP đã giành được 87/97 ghế nghị sĩ Quốc hội, trong khi phe đối lập chính, Đảng Công nhân vẫn duy trì 10 ghế.

e67484ea-e227-404e-a7c0-22353bd93149.jpg
Thủ tướng Singapore Thủ tướng Lawrence Wong phát biểu ngày 4/5 sau khi đảng PAP cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. Ảnh: Reuters

"Đây là tín hiệu rõ ràng về niềm tin, sự ổn định và tín nhiệm của người dân đối với chính phủ", Thủ tướng Lawrence Wong ngày 4/5 tuyên bố trong phát biểu đầu tiên về chiến thắng.

Ông Wong cho biết ông "vô cùng khiêm nhường và biết ơn" về kết quả này, và rằng PAP sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đảm bảo sự phát triển kỳ diệu của Singapore.

"Tôi biết ơn sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Kết quả này sẽ đặt Singapore vào vị thế tốt hơn để đối mặt với thế giới đầy biến động. Người dân Singapore cũng có thể lấy sức mạnh từ điều này và hướng tới tương lai của chúng ta với sự tự tin", Thủ tướng Wong nhấn mạnh.

Thủ tướng Wong cũng nhắc đến tầm quan trọng của lắng nghe và phản hồi mối quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ và cử tri lần đầu bỏ phiếu. Ông cam kết tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

Thủ tướng Wong cho biết nhiệm vụ trước mắt của ông là thành lập Nội các tiếp theo. Nội các sẽ được công bố khi hoàn tất. Khi được hỏi về những cân nhắc khi lựa chọn thành viên Nội các, ông cho biết ông sẽ xem xét cách tốt nhất để giao đúng trách nhiệm cho từng cá nhân dựa trên thế mạnh và đóng góp của họ.

Ông nói: “Tôi rất biết ơn vì tất cả các thành viên chủ chốt của tôi đã được bầu chọn, và người dân Singapore hiện đã trao cho tôi cơ hội để tập hợp một đội ngũ tốt nhất để phục vụ các bạn và phục vụ Singapore”.

Về việc hợp tác với phe đối lập, ông nói: "Tôi tôn trọng sự hiện diện của phe đối lập trong Quốc hội; đồng thời luôn coi trọng các đề xuất và quan điểm, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy". Đảng Công nhân là đảng đối lập duy nhất trong số các đảng đối lập tham gia tranh cử, có thế trong Quốc hội.

Hoàn tất quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo 4G

Có thể nói đây là chiến thắng bầu cử đầu tiên của Thủ tướng Lawrence Wong với vai trò người đứng đầu chính phủ và Tổng Thư ký PAP. Do vậy, chiến thắng quan trọng này không chỉ củng cố vị thế của PAP mà còn đánh dấu bước việc hoàn tất quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Ông Wong, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Singapore, kế nhiệm ông Lý Hiển Long làm lãnh đạo PAP vào năm 2002. Vào tháng 5 năm ngoái, ông Lawrence Wong đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ tư của Singapore, thay thế ông Lý Hiển Long. Ông là Thủ tướng đầu tiên của Singapore sinh ra sau khi đất nước độc lập. Không như người tiền nhiệm, ông Wong xuất thân từ gia đình bình dân, bố làm quản lý bán hàng cho công ty tư nhân còn mẹ từng là giáo viên. Khi tuyên thệ, ông đã khẳng định dù đội ngũ mới được định hình bởi những người sáng lập Singapore, và "phong cách lãnh đạo của chúng tôi sẽ khác với các thế hệ trước".

Với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, vị thế và tính chính danh của ông Wong đã được khẳng định, đồng thời cũng cho thấy người dân tin tưởng và ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai thế hệ.

Luật sư Eugene Tan của Đại học Quản lý Singapore gọi kết quả này là "chiến thắng vang dội và sự tín nhiệm lãnh đạo" đối với PAP. "Quá trình chuyển đổi sang thế hệ lãnh đạo 4G hiện đã hoàn tất khi thế hệ lãnh đạo mới nhất đã đảm bảo được nhiệm vụ mà thế hệ lãnh đạo 3G giao phó", ông nói thêm.

Sứ mệnh phía trước

PAP cầm quyền tại Singapore từ năm 1959, trở thành một trong những đảng chính trị cầm quyền lâu nhất trên thế giới. Đảng này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Singapore, đặc biệt là từ những thế hệ lớn tuổi chứng kiến đất nước phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của PAP.

Tuy nhiên, PAP cũng từng đối mặt với những thách thức đáng kể. Trong 3 cuộc thăm dò gần đây nhất trước khi có kết quả tổng tuyển cử ngày 3/5, sự ủng hộ dành cho PAP thấp nhất từ trước đến nay, trong khi Đảng Công nhân ngày càng có nhiều ghế hơn trong Quốc hội. Thế nhưng, chiến thắng áp đảo dường như chứng tỏ PAP lấy lại phong độ, khi cử tri trao cho Thủ tướng Lawrence Wong sự tín nhiệm mạnh mẽ để lãnh đạo.

Với sự tín nhiệm này, Thủ tướng Wong sẽ có rất nhiều việc phải làm phía trước. Trên thực tế, Singapore bước vào cuộc tổng tuyển cử với nhiều thách thức kinh tế do căng thẳng thương mại toàn cầu và lạm phát tăng. Chính phủ của Thủ tướng Wong đã hạ dự báo tăng trưởng GDP xuống dưới 2% và cảnh báo về nguy cơ suy thoái.

Trong bối cảnh Singapore sẽ kỷ niệm 60 ngày độc lập vào tháng 8 tới, từ một quốc gia thu nhập bình quân đầu người chỉ 500 USD năm 1965 thành một trung tâm kinh tế với mức GDP đạt khoảng 90.000 USD vào năm 2024, ông Wong sẽ phải giải quyết những vấn đề thách thức trong và ngoài nước để giữ vững danh hiệu của Singapore. Chi phí sinh hoạt tăng cao tại Singapore - một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới - là mối lo ngại lớn nhất của giới trẻ. Những vấn đề khác như nhập cư, giao thông, giá nhà tăng và triển vọng việc làm cũng đặt ra thách thức cho đảng cầm quyền.

Phát biểu về chiến thắng của đảng cầm quyền, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan cho biết, việc một Thủ tướng mới nổi lên từ cuộc Tổng tuyển cử năm 2025 với sự tín nhiệm mạnh mẽ sẽ là một lợi thế rất lớn cho Singapore. Ông lưu ý thế giới đang chuyển sang một trật tự mới, một giai đoạn nguy hiểm nhất, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể xác định được điều gì định hình nên thế giới mới này. Singapore với tư cách là một thành phố-quốc gia nhỏ có kim ngạch thương mại gấp ba lần GDP và phụ thuộc vào thương mại tự do, cách mọi thứ đang diễn ra trên thế giới sẽ tạo ra những trở ngại nghiêm trọng cho Singapore.

Ví Singapore như một “con tàu nhỏ”, ông cho biết người ta cần phải đảm bảo con tàu được an toàn và mọi người trên tàu đều cảm thấy an toàn khi đi vào tâm bão. Ông khẳng định vào thời điểm này, Singapore cần một thuyền trưởng có khả năng tập hợp lực lượng và là một người có tầm nhìn và định hướng rõ ràng. Theo ông, Thủ tướng Wong đã có được sự tin tưởng đó.

Theo Straitstimes, CNA
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Bầu cử Quốc hội Singapore: Minh chứng rõ ràng của niềm tin và sự tín nhiệm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO