Công trình khách sạn ở TP Phú Quốc được cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 12 tầng

Nguyễn Hành 13/12/2023 07:38

Ngành chức năng TP Phú Quốc cho phép xây dựng công trình 6 tầng, tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây 12 tầng, vượt 6 tầng. Trước sai phạm này, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ công trình sai phạm.

Kiên Giang: “Cắt ngọn” khách sạn 12 tầng ở Phú Quốc do xây vượt 6 tầng
Chủ đầu tư công trình khách sạn ở Phú Quốc xây vượt 6 tầng so với giấy phép xây dựng được cấp

Công trình sai phạm nêu trên là của ông Vũ Mạnh H. (ngụ TP Hà Nội). Theo hồ sơ, tháng 4.2016, UBND huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) cấp giấy phép xây dựng (GPXD) số 171/GPXD cho ông Tăng Tấn Đ. (người địa phương), được phép xây dựng công trình trên diện tích 99,9m2, tổng diện tích sàn hơn 704.000m2, quy mô 6 tầng, cao 24,3m tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ.

Sau được cấp giấy phép, ông Đ. tiến hành xây dựng công trình với tổng diện tích sàn hơn 1.000m2 (6 tầng nổi, 1 tầng hầm), vị trí xây dựng không đúng vị trí cấp phép. Lúc này, công trình đã xây xong phần thô và ngưng thi công.

Tháng 7.2022, UBND xã Dương Tơ phát hiện công trình thi công trở lại, lúc này đã cao 12 tầng nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; người vi phạm là ông Vũ Mạnh H.

Đến ngày 22.8.2022, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình trên.

Kiên Giang: “Cắt ngọn” khách sạn 12 tầng ở Phú Quốc do xây vượt 6 tầng
Cuối tháng 5.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với công trình 12 tầng

Theo quyết định xử phạt, UBND TP Phú Quốc phạt chủ đầu tư công trình 55 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt với diện tích 2.746,8m2 và 6,5 triệu đồng đối với hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 473m2.

Tháng 4.2023, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang về việc xử lý công trình sai phạm nói trên. Sau đó, Phó Chủ UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Phú Quốc khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định.

Cuối tháng 5.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với công trình trên. Theo quyết định, chủ đầu tư có thời hạn 90 ngày để tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 19.9.2023, công trình vẫn tồn tại.

Kiên Giang: “Cắt ngọn” khách sạn 12 tầng ở Phú Quốc do xây vượt 6 tầng
Đến 6.12.2023, chủ đầu tư công trình bất ngờ có đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm

Lý do chưa cưỡng chế, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho rằng, việc tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng gặp khó khăn. Thành phố đã báo cáo Sở Xây dựng xin thẩm định, lập dự toán chi phí cho tháo dỡ vì có liên quan đến kết cấu, kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn khi tháo dỡ.

Trong lúc dư luận đang quan tâm vì sao công trình đến đầu tháng 12.2023 vẫn chưa bị cưỡng chế, tháo dỡ thì bất ngờ ngày 6.12.2023, ông Vũ Mạnh H. chủ công trình 12 tầng xây dựng trái phép có đơn gửi chính quyền địa phương xin tự khắc phục, tháo dỡ.

Sau khi nhận được đơn của ông Vũ Mạnh H., Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Đoàn Văn Tiến chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Đội Kiểm tra trật tự đô thị, UBND xã Dương Tơ và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, hướng dẫn ông Vũ Mạnh H. thực hiện việc tháo dỡ. Thời gian hoàn thành tháo dỡ trước ngày 1.6.2024.

Thời gian qua, tại TP Phú Quốc, ngành chức năng phát hiện nhiều công trình xây dựng trái phép quy mô lớn. Điển hình như vụ 79 căn biệt thự; Công trình khách sạn 12 tầng (cùng trên địa bàn xã Dương Tơ), hàng loạt công trình xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc (xã Hàm Ninh)...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Công trình khách sạn ở TP Phú Quốc được cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 12 tầng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO