Bảo vệ trẻ em bị xâm hại: Đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc của cả cộng đồng

Việc trợ giúp trẻ em bị xâm hại vô cùng quan trọng, không chỉ bảo vệ sự an toàn thể chất mà còn giúp trẻ hồi phục về mặt tâm lý và tinh thần. Tuy nhiên, theo số liệu Bộ Công an, tình hình trẻ em bị xâm hại còn diễn biến phức tạp, năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.498 vụ xâm hại trẻ em (tăng 9,2% so với năm 2022), đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em chiếm 82%.

Thực trạng đáng lo ngại

Đó là thông tin tại lớp "Tập huấn về trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại dựa trên sự hiểu biết về sang chấn" cho đội ngũ cán bộ hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp Trung ương và cấp tỉnh do Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức mới đây.

Theo thông tin tại lớp tập huấn, xâm hại tình dục trẻ em có thể xảy ra trong các gia đình nghèo, trung lưu hay giàu có, có thể xảy ra bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đối với trẻ em khỏe mạnh cũng như trẻ khuyết tật, có thể xảy ra với cả bé trai lẫn bé gái.

16a8d1fb94dd2d8374cc-1-4220.jpg
Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam chia sẻ tại buổi tập huấn. Ảnh: H.Yến

Một vấn đề đáng lo ngại trong kỷ nguyên số hiện nay là với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin cùng sự phổ cập mạnh mẽ của mạng xã hội, trẻ em dễ bị lôi kéo, đe dọa tấn công trên không gian mạng, các nền tảng số.

Các mối nguy hại đe dọa như nguy cơ bị lừa đảo, bắt nạt, xâm hại trên môi trường mạng ngày càng gia tăng do tính chất dễ tiếp cận, chia sẻ thông tin sai lệch, trò chơi mang tính bạo lực và những văn hóa phẩm đồi trụy tràn lan....

00ea1dd558f3e1adb8e2-1-1-2526.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: H.Yến

Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội đã nỗ lực vào cuộc, song, hệ thống hỗ trợ trẻ em bị xâm hại ở một số nơi còn chưa đầy đủ. Cơ sở vật chất, dịch vụ tư vấn tâm lý và các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập xã hội cho trẻ em bị xâm hại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Một số trẻ bị xâm hại chưa được tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ tâm lý hoặc bảo vệ về mặt pháp lý.

Kịp thời hỗ trợ,xử lý các trường hợp thực tế

Giảng viên Khoa Tâm lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Đoàn Thị Hương cho biết, theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em thì trẻ em là người dưới 16 tuổi. Xâm hại tình dục là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ tham gia vào các hành vi liên quan, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm với mọi hình thức (khoản 8 Điều 4 Luật trẻ em 2016).

Xâm hại tình dục bao gồm các hành vi động chạm như sờ mó; giao cấu (quan hệ tình dục); cũng như các hành vi không động chạm, như quan sát các hành động tình dục, xem phim khiêu dâm, quay phim chụp ảnh khiêu dâm trẻ. Các đối tượng có hành vi xâm hại tình dục nêu trên sẽ phạm vào các tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

d3fb8aacd28a6bd4329b-1-2841.jpg
Bài tập nhóm sinh động kích thích tư duy sáng tạo, giúp học viên ghi nhớ kiến thức. Ảnh: H. Yến

"Ngoài đường dây nóng 111 tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em do Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý thì người dân có thể gọi đến tổng đài 113 của Cơ quan Công an để hỗ trợ trong trường hợp trẻ em bị bạo hành, xâm hại" - bà Đoàn Thị Hương thông tin thêm.

Cũng tại lớp tập huấn, báo cáo viên hướng dẫn học viên thực hành các biểu mẫu của Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9.5.2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Từ đó, giúp cho cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở thực hiện tốt các bước trong quy trình hỗ trợ, can thiệp để xử lý các trường hợp trong thực tế được đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ, can thiệp tốt nhất cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

Cùng với đó, các đại biểu được cung cấp kiến thức về các loại hình sang chấn tâm lý phổ biến, những hệ quả, sang chấn và tổn thương thường gặp ở trẻ em bị xâm hại và gia đình; hướng dẫn về quy trình can thiệp theo quy định của pháp luật; sơ cứu tâm lý, can thiệp khủng hoảng sau khi trẻ bị xâm hại tình dục.

Từ những tình huống trẻ bị bạo lực, xâm hại được chia sẻ qua quá trình công tác, các đại biểu thảo luận để rút ra kinh nghiệm, giúp cho cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em thực hiện ngày càng tốt hơn quá trình đánh giá tổn thương tâm lý ở trẻ, đánh giá nguy cơ tự tử và tự hại, sơ cứu tâm lý, can thiệp sau khi trẻ bị xâm hại, giáo dục tâm lý cho trẻ em và gia đình, hỗ trợ tái hòa nhập xã hội cho trẻ em bị xâm hại.

Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại đòi hỏi sự hợp tác giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng. Chỉ khi có sự quan tâm và hành động kịp thời, trẻ mới có thể được bảo vệ một cách tốt nhất và hồi phục sau tổn thương.

Xã hội

BIC tặng quà hấp dẫn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam
Đời sống

BIC tặng quà hấp dẫn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, từ ngày 11.10.2024 đến ngày 31.10.2024, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình ưu đãi “Quà tặng bình an, gửi trao đến nàng”, áp dụng khi mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm ung thư trực tuyến.

Agribank ưu đãi lãi vay đối với khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau bão
Đời sống

Agribank ưu đãi lãi vay đối với khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau bão

Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau bão tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phục hồi, tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank dành 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau bão với lãi suất chỉ từ 3,6%/năm.

Phát động Cuộc thi Sáng tác logo ngành dân số
Xã hội

Phát động Cuộc thi Sáng tác logo ngành dân số

Cục Dân số, Bộ Y tế vừa phát động Cuộc thi Sáng tác logo ngành dân số. Việc sáng tác logo ngành dân số để tuyên truyền vận động và truyền thông giáo dục, nhằm tạo sự đồng thuận cao về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số. 

Bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Xã hội

Bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, trong đó, đề xuất bổ sung một số đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ đóng BHYT để phù hợp với thực tiễn thực hiện Luật và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan. Nếu đề xuất này được thông qua, đồng nghĩa sẽ có nhiều người dân được thụ hưởng chính sách BHYT để chăm sóc sức khỏe khi không may rủi ro, ốm đau.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin về vấn đề biên chế công đoàn hiện nay
Đời sống

Tăng biên chế công đoàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động ngày càng tăng, việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề xuất ở những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên, cần bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách do tổ chức công đoàn trả lương được đánh giá là cần thiết. Điều này sẽ bảo đảm tiếng nói độc lập, mạnh mẽ của cán bộ công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Quảng Bình: “Đột phá” trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tại huyện Quảng Ninh
Xã hội

Đột phá trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tại huyện Quảng Ninh

Từ địa phương có tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thấp nhất toàn tỉnh, chỉ sau 2 ngày ra quân “tổng lực” phối hợp giữa BHXH huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cùng các đơn vị, huyện đã tăng thêm hơn 50% so với tỷ lệ trước; vượt tỷ lệ bình quân chung của toàn tỉnh và toàn quốc…

Nam Định: Triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Xã hội

Nam Định: Triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sau gần 15 năm triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị, tỉnh Nam Định đã thực hiện, triển khai sâu rộng cuộc vận động (CVĐ) đến đông đảo tầng lớp nhân dân, từng bước thay đổi nhận thức, văn hoá tiêu dùng, đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân.

Bắc Ninh: Chủ động và trách nhiệm trong triển khai Đề án 1371
Đời sống

Bắc Ninh: Chủ động và trách nhiệm trong triển khai Đề án 1371

Trong suốt 3 năm triển khai Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhân lực, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

T&T, SHB và các DN trong hệ sinh thái của bầu Hiển ủng hộ 20 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão lũ
Xã hội

T&T, SHB và các DN trong hệ sinh thái của bầu Hiển ủng hộ 20 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão lũ

Trong khuôn khổ buổi lễ trao 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại sau bão, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB đã chia sẻ về kế hoạch bảo trợ, giúp các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của bão lũ gây ra.

Eximbank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Đời sống

Eximbank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vừa qua, Eximbank đã đóng góp 10 tỷ đồng vào chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Chương trình đặt mục tiêu xóa bỏ hơn 153.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước năm 2025, giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo có nơi ở ổn định, an toàn và bền vững.

Chiêm ngưỡng cây cảnh nghệ thuật được trưng bày dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô
Xã hội

Chiêm ngưỡng cây cảnh nghệ thuật được trưng bày dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Từ ngày 5.10 đến 12.10, sự kiện trưng bày cây cảnh nghệ thuật "Giá trị văn hóa Hà Nội xưa và nay" nhân kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhằm tái hiện, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa nghệ thuật cây cảnh – một di sản mà ông cha để lại cho thế hệ sau.