Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “Yếu kém bậc nhất về cơ sở hạ tầng”

Mặc dù được đánh giá cao về tính năng động và hiệu quả hoạt động, song Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam “thuộc loại yếu kém bậc nhất về cơ sở hạ tầng, ngay cả so với nhiều bảo tàng trong nước”.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “Yếu kém bậc nhất về cơ sở hạ tầng” -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng - Trưởng đoàn khảo sát - chủ trì cuộc làm việc với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ngày 14.9

Báo cáo Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong cuộc làm việc ngày 14.9, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bùi Ngọc Quang cho biết, Tòa Trống đồng, không gian trưng bày về các dân tộc ở Việt Nam, được xây dựng từ thời bao cấp, đến nay đã bộc lộ rất nhiều bất cập và xuống cấp trầm trọng. Tòa nhà 2 tầng này có diện tích không đủ rộng và được thiết kế không phù hợp cho phần trưng bày 54 dân tộc Việt Nam. Hệ thống ánh sáng cũng như hệ thống thông gió đều bất hợp lý. Đặc biệt, nguyên liệu và kỹ thuật xây dựng của thời bao cấp không bảo đảm chất lượng nên tòa nhà bị lún, nứt, thấm nước... nghiêm trọng, thường xuyên cần sửa chữa, ảnh hưởng rõ rệt đến công tác bảo quản hiện vật trong trưng bày và phục vụ khách tham quan.

Một trong các thế mạnh và điểm nhấn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là khu bảo tàng ngoài trời, một khu vườn kiến trúc rất hấp dẫn du khách, nơi trưng bày những công trình kiến trúc dân gian đặc sắc và quý giá của nhiều tộc người ở Việt Nam. Mặc dù khu trưng bày này đòi hỏi đầu tư kinh phí không nhỏ cho việc duy tu, sửa chữa, thay thế nhưng nhiều năm nay các ngôi nhà đã không được đầu tư đúng mức nên cũng bị hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng, nghiêm trọng. Thêm nữa, khu trưng bày này lại chịu những tác động bất lợi bởi khu dân cư kề bên nên tiềm ẩn nhiều rủi ro và không tương xứng với vị thế của một điểm tham quan văn hóa, nhất là trong mắt du khách nước ngoài.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “Yếu kém bậc nhất về cơ sở hạ tầng” -0
Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bùi Ngọc Quang báo cáo Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Những bất cập về cơ sở vật chất/cơ sở hạ tầng nêu trên, theo ông Bùi Ngọc Quang, là do những hạn chế rất lớn về tài chính. Để tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú và thường xuyên phục vụ công chúng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cần nguồn kinh phí lớn. Trong điều kiện hiện nay, nguồn kinh phí chủ đạo do ngân sách nhà nước cấp. Song, với số tiền phân bổ đầu tư rất khiêm tốn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (hơn 8 tỷ đồng/năm), Bảo tàng không đủ kinh phí cho nhiều nhiệm vụ, công tác quan trọng như: quản lý, bảo quản hiện vật và tư liệu; hoạt động nghiên cứu - sưu tầm, thực hiện các cuộc trưng bày chuyên đề, tổ chức trình diễn văn hóa; và nhất là bảo tồn những công trình kiến trúc dân gian đang xuống cấp nghiêm trọng trong khu trưng bày ngoài trời.

“Rõ ràng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có nhiều đóng góp không nhỏ đối với không chỉ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ngành văn hóa mà còn đối với toàn xã hội. Tuy nhiên, đầu tư cho sự vận hành phát triển của Bảo tàng hiện nay chưa xứng tầm với một bảo tàng quốc gia”, ông Bùi Ngọc Quang tâm tư.

Để khắc phục những khó khăn, thách thức hiện nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mong muốn được Nhà nước đầu tư đúng mức để Bảo tàng phát triển tương xứng với một bảo tàng cấp quốc gia và hàng đầu ở Việt Nam, một bảo tàng hiện đại và tiên tiến ở châu Á. Đồng thời, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho phép Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoạt động như một cơ quan đặc thù (bảo tàng), không giống các viện nghiên cứu chuyên ngành…

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “Yếu kém bậc nhất về cơ sở hạ tầng” -0
Đoàn khảo sát mong muốn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giữ được thương hiệu là điểm đến của du khách trong và ngoài nước

Đoàn khảo sát ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mặc dù đã khẳng định vị trí, thương hiệu trong và ngoài nước, hoạt động trưng bày vừa bám tôn chỉ, mục đích, vừa phục vụ tốt nhu cầu của các đối tượng khách tham quan đến nghiên cứu, tìm hiểu; song tổ chức bộ máy, biên chế của Bảo tàng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đầu tư cho duy tu cơ sở vật chất còn hạn chế…

“Băn khoăn nhất là không có kinh phí nên một số lượng hiện vật lớn không được đưa ra trưng bày, trưng bày cũ không thể thay đổi, không tạo ra sự mới mẻ, hấp dẫn đối với công chúng”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng - Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh.

Ngoài những vướng mắc do các quy định pháp luật, Đoàn khảo sát đề nghị Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tham mưu, đề xuất với cơ quan chủ quản (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tháo gỡ một số vướng mắc trong thẩm quyền để Bảo tàng có điều kiện phát triển tương xứng với tiềm năng, yêu cầu, nhiệm vụ trong hệ thống bảo tàng quốc gia. Ngoài thể chế, chính sách chung, Bảo tàng cần có đề xuất cụ thể, có đề án, kế hoạch chi tiết, đặc biệt liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, có nghiên cứu lý luận, thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thành lập năm 1995, trực thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia (nay là Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Ngày 12.11.1997, Bảo tàng khai trương trưng bày và bắt đầu phục vụ công chúng.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiệp vụ bảo tàng nhằm giới thiệu, phổ biến, giáo dục về lịch sử, văn hóa của các dân tộc ở trong nước và nước ngoài; cung cấp tư liệu, luận cứ khoa học về các dân tộc cho các cơ quan quản lý nhà nước; tư vấn, cung cấp các dịch vụ và hoạt động bảo tàng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về bảo tàng học, nhân học, dân tộc học cho đất nước.

Chính trị

Việt Nam trân trọng ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế
Chính trị

Việt Nam trân trọng ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế

Chiều 30.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp đoàn đại biểu quốc tế là người đã ủng hộ, có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đang trong chuyến thăm Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Lãnh đạo chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Chính trị

Lãnh đạo chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhân dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), cùng với đoàn đại biểu các đảng, các nước sang dự Lễ Kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo của Việt Nam.

Biểu tượng sinh động, quật cường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Biểu tượng sinh động, quật cường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước

Cách đây đúng tròn 50 năm, ngày 30.4.1975, cuộc kháng chiến thần thánh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đã đi đến thắng lợi hoàn toàn. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng dư âm về tinh thần bất khuất, ý chí quật cường, không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào của dân tộc và nhân dân Việt Nam chắc chắn vẫn còn mãi mãi. Đóng góp vào thắng lợi vĩ đại đó có tuyến vận tải chiến lược huyền thoại: Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, một quyết định lịch sử mang tầm thời đại của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Củng cố và thúc đẩy quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria
Chính trị

Củng cố và thúc đẩy quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria

Ngày 30.4, tại Dinh Thống nhất, TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp Đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) Algeria do Ủy viên Bộ Chính trị FLN Bensalem Mohamed dẫn đầu nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thắt chặt hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cánh tả Mỹ Latinh
Chính trị

Thắt chặt hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cánh tả Mỹ Latinh

Chiều 30.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela cầm quyền (PSUV) Jesús Faria dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PSUV và Chính phủ Venezuela tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Truyền thông quốc tế ca ngợi thông điệp của Việt Nam về việc cùng xây dựng một tương lai hòa bình
Chính trị

Truyền thông quốc tế ca ngợi thông điệp của Việt Nam về việc cùng xây dựng một tương lai hòa bình

Ngày 30.4, các hãng truyền thông lớn trên thế giới, cùng nhiều trang tin điện tử của các nước như tờ Bưu điện Hoa Nam (South China Morning Post) của Trung Quốc, channelnewsasia.com của Singapore, abc.net.au của Australia đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh nổi bật về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình, tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình, tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Sáng nay, 30.4, tại TP. Hồ Chí Minh, ngay sau khi dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình, thắp hương, tưởng nhớ tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.
Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn tại lễ kỷ niệm
Sự kiện nổi bật

Với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại, lập nên kỳ tích trong kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc

Lời Toà soạn: Sáng 30.4, tại Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu Diễn văn:

Tổng Bí thư Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển

“Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia với kỷ nguyên phát triển phú cường
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia với kỷ nguyên phát triển phú cường

Lịch sử Việt Nam sinh ra cùng với lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại nhằm bảo vệ đất nước, thống nhất giang san đồng thời với lịch sử trường kỳ xây dựng đất nước độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong 2025 năm, Việt Nam có bao nhiêu năm hòa bình xây dựng đất nước? Chỉ có hơn 700 năm. Vì dân tộc Việt Nam phải đối mặt và trải qua hơn 1.300 năm chiến tranh và khởi nghĩa chống ngoại xâm trong đại cuộc giữ nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sự kiện nổi bật

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng nay, 30.4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Diễn văn kỷ niệm.