Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương: Bám làng, bám bản để lan tỏa chính sách an sinh

Hiện nay, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vốn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng ngay cả đối với các huyện ở đồng bằng, ở những địa phương phát triển chứ chưa nói ở vùng 30a, dân tộc thiểu số như Tương Dương. Bằng sự nổ lực không ngừng nghỉ, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Tương Dương đang trở thành điểm sáng của tỉnh Nghệ An.

Đạt 125,5% kế hoạch được giao

Tương Dương là huyện miền núi 30a của tỉnh Nghệ An, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nơi có đa phần đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và phần lớn người dân vẫn chưa hiểu rõ về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị đã vượt khó “bám làng, bám bản” để phát triển đối tượng tham gia chính sách này. Chính vì thế, thời gian gần đây, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Tương Dương trở thành điểm sáng của tỉnh Nghệ An.

Theo Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương, tính đến hết tháng 10 năm nay, toàn huyện Tương Dương có 1.711 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 626 người so với cùng kỳ năm 2023, tăng 576 người so với cuối năm 2023, đạt 125,5% kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh giao và đạt 121,5% kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao. Qua đó góp phần đưa tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện đạt 15,2%. Một số địa phương có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng cao như thị trấn Thạch Giám có 343 người tham gia, xã Tam Quang 298 người, xã Xá Lượng 122 người, xã Tam Quang 109 người…Chỉ tính riêng năm 2023 và 10 tháng của năm 2024 thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của huyện Tương Dương bằng tổng số người tham gia từ bốn năm trước (năm 2019 đến năm 2022) cộng lại.

14bc684ba37f1921406e.jpg
Bám làng, bám bản đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số

Chị Moong Thị Ngân (Xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) chia sẻ “Tôi hiện đang đi làm công ty và đã tham gia bảo hiểm xã hội nên phần nào tôi cũng hiểu được những lợi ích mà bảo hiểm xã hội mang lại. Do đó, tôi cũng vận động những người thân ở nhà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giờ Nhà nước đã tạo điều kiện cho phép đóng phí bảo hiểm xã hội tự nguyện linh hoạt hằng tháng, hay “một cục” hằng quý, sáu tháng, một năm hay nhiều năm nhưng không quá 5 năm với các mức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế của mình thì dại gì mà không tham gia. Sau này về già mình lại có lương hưu để trang trải cuộc mà không phải phụ thuộc vào con cháu”.

Những kết quả đạt được thực sự ấn tượng, là những con số biết nói khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương cùng cả hệ thống chính trị huyện Tương Dương trong việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Thực tế cho thấy, đối với huyện Tương Dương nói riêng và các huyện miền núi Nghệ An nói chung, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện luôn đặt ra nhiều thách thức. Một trong những nguyên nhân chính là do đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, công việc không ổn định; phần lớn lao động chưa quan tâm đến cuộc sống của mình trong tương lai và nhận thức được lợi ích của bảo hiểm xã hội khi về già... Đáng nói, không chỉ khó trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà việc duy trì đóng tiền trong cả một thời gian dài cũng là bài toán khó.

Theo Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương để có được “sức bật” này, giải pháp quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “bám làng, bám bản và lan tỏa niềm tin” để đưa chính sách an sinh của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Do đặc thù công việc của bà con ở đây là ban ngày lên nương, lên rẫy, chỉ ở nhà vào buổi tối, chính vì thế, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tranh thủ vào những buổi tối, các ngày nghỉ lễ để tổ chức tuyên truyền cho bà con.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai đã chủ động linh động lồng ghép trong các đợt sinh hoạt pháp luật tại các xã, thôn, bản để vừa hạn chế được chi phí, vừa thu hút được đông đảo người dân tham gia để tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong mỗi cuộc tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện luôn đổi mới, sáng tạo, đưa những dẫn chứng các trường hợp cụ thể để cho dân hiểu, dân tin. Đặc biệt, cùng với đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của bảo hiểm xã hội, thời gian qua đã phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương cũng đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành với cơ quan Bảo hiểm trong các buổi tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương cũng tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của bảo hiểm cấp trên; của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với cơ sở; các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cụ thể hóa thành chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, chú trọng việc nêu gương của các thành viên Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Địa phương

Bứt phá trong phát triển kinh tế năm 2024, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình
Địa phương

Bứt phá trong phát triển kinh tế năm 2024, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình

Nhờ các giải pháp quyết liệt và sự điều hành linh hoạt của Đảng bộ cùng chính quyền tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế năm 2024. Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 11,72% - mức cao nhất trong 10 năm qua, tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên: Xứng tầm cực tăng trưởng vùng trong kỷ nguyên mới
Địa phương

Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên: Xứng tầm cực tăng trưởng vùng trong kỷ nguyên mới

Hơn một thập kỷ qua, người dân xứ trà Thái Nguyên được chứng kiến sự trỗi dậy thần tốc của thành phố Phổ Yên, cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô gió ngàn. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thi loại II vào năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030, thành phố Phổ Yên huy động các nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng theo quy hoạch. Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng được hoàn thiện, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025
Địa phương

TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, là năm Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Cù Lao Dung: Một miền quê đáng sống
Địa phương

Huyện Cù Lao Dung: Một miền quê đáng sống

Ngày 12/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 634/QĐ-TTg công nhận huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Với một sức sống mới, một tầm cao mới và bước phát triển khá mạnh mẽ, diện mạo nông thôn Cù Lao Dung đã chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể.

Thành phố Cao Lãnh đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
Địa phương

Thành phố Cao Lãnh đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Năm 2024, TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) chú trọng vào lĩnh vực chuyển đổi số, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố chuyển biến tích cực, khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo
Địa phương

Tuyến cáp treo Hương Bình - Một ý tưởng độc đáo

Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Tỉnh Hòa Bình tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ lên “miền Tây Bắc xa xôi” nhưng ngày một gần nhờ những thay đổi của Đất Nước. Thuật ngữ khảo cổ học “Văn Hóa Hòa Bình” được thế giới công nhận như một trong những “cái nôi” của loài người thời tiền sử (cách đây từ 18.000 năm đến 7.500 năm thuộc thời kỳ đồ đá cũ). Rồi với những “bộ sử thi” hoành tráng của cộng đồng cư dân “Xứ Mường” góp vào quá trình “Đẻ Đất Đẻ Nước” sinh thành cộng đồng Dân tộc Việt Nam để phát triển Văn hóa của tỉnh Hòa Bình thời hiện đại.

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên: Chuyển đổi đột phá
Địa phương

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên: Chuyển đổi đột phá

Với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, năm 2024, các chỉ tiêu của huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Phú Lương Nguyễn Hoàng Mác đã trao đổi về những thành quả nói trên.

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP nâng cao đời sống Nhân dân
Địa phương

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP nâng cao đời sống Nhân dân

Là huyện nghèo của tỉnh Điện Biên với đặc thù gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm gần đây, Mường Ảng đã khắc phục khó khăn về hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới
Trên đường phát triển

Mùa xuân đầu tiên trên những ngôi làng mới

Trở lại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) - nơi đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) vào những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hồi sinh nhanh chóng, mạnh mẽ tại những khu tái định cư nơi đây.