Diễn đàn Quốc hội

Bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp

Nhật An 10/07/2025 21:11

Cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội các tháng 4, 5 và 6/2025, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhằm ổn định chỗ làm việc, các điều kiện hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn để triển khai thuận lợi, thông suốt các công việc tại cơ sở.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh

Thời gian qua, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong cử tri, Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội các tháng 4, 5, 6/2025 cho biết, cử tri và Nhân dân quan tâm bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ rất cao về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Cử tri và Nhân dân kỳ vọng, việc cơ cấu lại bộ máy không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực, mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước, đặc biệt là việc tăng cường ứng dụng công nghệ số sẽ giúp quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi hơn.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thấy, không khí làm việc tại trung tâm dịch vụ hành chính công ở các phường, xã rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. “Có những thủ tục hành chính trước đây phải 10 ngày nhưng áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số từ các cơ quan trung ương hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ, các thông tư thì có thể nói từ 10 ngày rút xuống còn 4 ngày, người dân rất mừng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong báo cáo cần đánh giá sâu hơn nội dung về việc thực hiện tinh gọn bộ máy, đưa mô hình chính quyền 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Đồng thời, cần chú trọng tới công tác tuyên truyền trong Nhân dân về ý nghĩa, yêu cầu của tinh gọn bộ máy; tiếp tục tập huấn cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền về giải quyết thủ tục hành chính. “Mục tiêu cuối cùng là làm sao phục vụ được cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, nhất là những cán bộ thay đổi môi trường công tác, đi xa hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, qua tiếp xúc cử tri, có thể thấy tất cả cán bộ, đảng viên đều bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả, hiệu năng của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Vừa qua, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nhất là việc triển khai khẩn trương, nghiêm túc các điều kiện phục vụ hoạt động của cấp ủy, chính quyền các xã (mới), tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã mới sau sắp xếp.

Nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến hoạt động kinh tế - xã hội và người dân, doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhằm ổn định chỗ làm việc, các điều kiện hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn để triển khai thuận lợi, thông suốt các công việc tại cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý cần quan tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc có thể phát sinh khi giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ở các khu vực miền núi.

Sẽ tổ chức phiên giải trình về quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng

Một trong những vấn đề khiến cử tri bức xúc được nêu trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội các tháng 4, 5 và 6/2025 là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác đang tràn lan trên thị trường; việc quảng cáo không đúng sự thật, điển hình là quảng cáo sữa giả, thuốc giả thời gian qua. Những sản phẩm này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, người có bệnh mãn tính, mà còn làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào thị trường tiêu dùng, công tác quản lý của Nhà nước.

Xuất phát từ thực tế đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, có biện pháp quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả, làm rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, cá nhân có trách nhiệm hậu kiểm chất lượng sản phẩm đã đăng ký.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thảo luận và thống nhất với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về kế hoạch phối hợp tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến 2 nhóm hàng chính là thuốc giả và thực phẩm giả.

Dự kiến, trong tháng 7 hoặc đầu tháng 8, các cơ quan của Quốc hội sẽ nhận báo cáo của các bộ, ngành, các địa phương, đồng thời tổ chức các chuyến khảo sát thực tế. Trong tháng 8, các cơ quan của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình với các bộ liên quan.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO