BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 35 NĂM HÀNH TRANG ĐỂ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC

03/10/2023 10:04

Ths. Nhà báo PHẠM THỊ THANH HUYỀN - Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội qua các nhiệm kỳ, Báo Đại biểu Nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”. Đặc biệt, trong thời gian qua, Báo chủ động đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời  mở rộng phạm vi tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu và mang bản sắc của một tờ báo chính trị sang trọng, trí tuệ, dân chủ, gần gũi và kết nối rộng lớn.

BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 35 NĂM HÀNH TRANG ĐỂ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC
Ngày 27/8/2009, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 816/2009/UBTVQH12 về nâng cấp và đổi tên Báo Người đại biểu nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân

BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 35 NĂM HÀNH TRANG ĐỂ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC

Ths. Nhà báo PHẠM THỊ THANH HUYỀN - Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội qua các nhiệm kỳ, Báo Đại biểu Nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”. Đặc biệt, trong thời gian qua, Báo chủ động đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời  mở rộng phạm vi tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu và mang bản sắc của một tờ báo chính trị sang trọng, trí tuệ, dân chủ, gần gũi và kết nối rộng lớn.

Góp phần đưa Quốc hội đến gần với cử tri, Nhân dân hơn
________

Trưởng thành từ phóng viên của Báo và hiện nay là Tổng biên tập, hơn ai hết tôi được chứng kiến quá trình hình thành và phát triển của tờ báo, đặc biệt từ thời điểm ngày 27.8.2009, Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành Nghị quyết số 816/2009/UBTVQH12 về nâng cấp và đổi tên từ Báo Người Đại biểu Nhân dân thành Báo Đại biểu Nhân dân, nâng từ cấp vụ lên cấp Tổng cục- sự kiện đặc biệt quan trọng này đã tạo thêm đà cho Báo bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Từ đây, Báo đã luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo và ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò là cơ quan thông tin chủ lực của Quốc hội và là 1 trong 12 cơ quan báo chí chủ lực của Quốc gia, khẳng định vững chắc vị thế trong sự phát triển của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Đại biểu Nhân dân đã thực sự trở thành “cầu nối” tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, kịp thời thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; dành sự ưu tiên đặc biệt trên  các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ngoại giao nghị viện; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; định hướng dư luận xã hội; chủ động phê phán đấu tranh với các tư tưởng sai trái, thù địch; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tiếp nối thành công các hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ trước, Quốc hội Khóa XV quyết liệt hành động theo phương châm “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, chuẩn bị kỹ lưỡng, “từ sớm, từ xa”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh thách thức chưa từng có của đại dịch toàn cầu, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt với điều kiện bất thường của dịch bệnh. Quốc hội để lại những dấu ấn trách nhiệm đậm nét qua các quyết sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù, những kỳ họp, phiên họp bất thường, xuyên đêm, không có ngày nghỉ, nhằm kịp thời tạo khuôn khổ pháp lý, huy động và phân bổ nguồn lực để cùng với Chính phủ thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, đưa đất nước nhanh chóng kiểm soát được đại dịch, trở lại trạng thái bình thường và phục hồi, phát triển sau đại dịch.

Đó là: Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV với những quyết sách mang tính chất mở đường cho việc thực hiện các biện pháp chưa có tiền lệ, chưa được luật quy định hoặc khác với luật hiện hành để phòng, chống đại dịch và phục hồi kinh tế; Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiến hành kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử 77 năm của Quốc hội; quyết định số lượng kỷ lục các dự án, công trình trọng điểm quốc gia vừa tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương, vừa có ý nghĩa quan trọng về bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Tất cả những điểm nhấn, đổi mới sôi động đó đã được Báo Đại biểu Nhân dân truyên truyền đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu, không chỉ phản ánh thông tin bề nổi về các hoạt động, đổi mới của Quốc hội mà còn đi sâu, phân tích và đem đến những góc nhìn riêng biệt về “hậu trường” của những đổi mới, những quyết sách đó và những trăn trở, sự tìm tòi, tinh thần quyết liệt đổi mới, quyết liệt hành động của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Từ đó, góp phần đưa Quốc hội đến gần với cử tri và Nhân dân hơn, đem đến cho độc giả cả nước hình ảnh sinh động của một Quốc hội chủ động, năng động, hiệu quả, trách nhiệm, trí tuệ, luôn nỗ lực đổi mới và quyết liệt hành động, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của Nhân dân lên trên hết và trước hết. Đồng thời, thẩm thấu sâu rộng đến hoạt động của HĐND các cấp, để hoạt động của các cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương cũng ngày càng chất lượng, thực quyền và hiệu quả hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan dân cử trên cả nước.

BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 35 NĂM HÀNH TRANG ĐỂ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trong dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925- 21.6.2022)

Với những thành tích đã đạt được, Báo Đại biểu Nhân dân đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, biểu dương trong dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925- 21.6.2022): “Báo Đại biểu Nhân dân là một trong hai cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, là phương thức truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng được Quốc hội thể chế hóa cũng như lan tỏa các thông điệp quan trọng, những nội dung Quốc hội xem xét, quyết định đến cử tri và Nhân dân, phản ánh trung thực “hơi thở cuộc sống” tại diễn đàn Quốc hội và là kênh để cử tri, Nhân dân giám sát hoạt động của Quốc hội nói riêng, của các cơ quan Nhà nước nói chung”.

Tích cực đấu tranh, phê phán các tư tưởng sai trái, thù địch

Có thể thấy, chưa bao giờ cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại có tính thời sự, cấp thiết và “nóng bỏng” như hiện nay. Xác định rõ đây là một trong những “mũi nhọn” thông tin chủ lực, Báo đã tổ chức nhiều tuyến bài với sự tham gia của các chuyên gia uy tín cả về lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực.

Điển hình, ngay sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, Báo đã có loạt bài viết, trả lời phỏng vấn, góp phần tuyên truyền rộng rãi tới các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và đông đảo cử tri, Nhân dân về 29 công trình là các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư được ấn hành trong và ngoài nước liên tục suốt 30 năm qua, hợp thành hệ thống tư tưởng lý luận và chỉ đạo thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đó là các loạt bài: “Đổi mới, thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực”; “Giữ vững “4 kiên định”, thực thi 6 nắm chắc, vì Việt Nam hùng cường”; “Khát vọng Tự do, Hạnh phúc cho Nhân dân: Tầm nhìn - Quyết sách - Hành động”; “Giá trị tư tưởng lý luận về chủ nghĩa xã hội từ các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”...  

Báo cũng tổ chức các loạt bài “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII: Thanh trừ suy thoái, "tự chuyển hóa”; quét sạch tham nhũng, chủ nghĩa đầu hàng”; “Đổi mới sự phát triển lý luận - 35 năm nhìn lại và thách thức”; “Bảo vệ và phát triển nguyên tắc căn bản tổ chức và hoạt động của Đảng”... Qua đó, một lần nữa khẳng định những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng, bác bỏ và chống lại mọi luận điệu xuyên tạc về thành quả cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các bài viết, trả lời phỏng vấn đăng tải trên Báo Đại biểu Nhân dân đã góp phần làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội hiện nay, bảo vệ những giá trị lịch sử, bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng cầm quyền thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội.

BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 35 NĂM HÀNH TRANG ĐỂ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Báo Đại biểu Nhân dân, ngày 24.9.2018. Ảnh: Quang Khánh

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Báo Đại biểu Nhân dân xác định rõ, thông tin, tuyên truyền về công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Tòa soạn. Nhiều năm qua, Báo đã xây dựng và thường xuyên duy trì chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng” với nhiều loạt bài, tuyến bài có chất lượng, được bạn đọc đồng tình, ủng hộ.

Nội dung các tin, bài được tổ chức bài bản, có hệ thống, bao quát cả mặt lý luận và thực tiễn, từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng, giám sát việc triển khai thi hành chính sách, pháp luật; đến đi sâu, đi sát với thực tế nhằm đấu tranh với các vụ việc cụ thể cũng như giới thiệu kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là: “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thành “xu thế”, thành “phong trào không thể đảo ngược”, mà “nếu ai không muốn làm thì đứng sang một bên”...

Với lợi thế là một trong 7 cơ quan thông tấn, báo chí đang có phóng viên chuyên trách phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tin, bài về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên Báo Đại biểu Nhân dân được duy trì đều đặn, bài bản, có hệ thống. Thông qua đó, chủ động và kịp thời chuyển tải những định hướng, chỉ đạo và thông điệp của Người đứng đầu Đảng ta về công cuộc đấu tranh này tới các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cũng như đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước. 

Báo chú trọng xây dựng các tuyến bài, phỏng vấn các đại biểu dân cử, các chuyên gia, lập diễn đàn trao đổi, góp ý trong những lần Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng. Tập trung các bài viết về triển khai thực thi pháp luật, chính sách của cơ quan hành pháp; phát hiện các vấn đề sơ hở về thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu... dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh việc thực thi, sửa đổi luật, phát hiện và xử lý các sai phạm, nhất là vấn đề về chính sách, pháp luật.

Đặc biệt, Báo đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia, phóng viên có uy tín, kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các tuyến bài điều tra chuyên sâu trong các vấn đề dân sinh, đời sống xã hội bức xúc. Qua đó, phát hiện nhiều vụ việc sai trái, hành vi vi phạm pháp luật, tạo tiếng vang, đặc biệt là sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng liên quan, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài. Một trong số những vụ việc như thế được Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh qua loạt bài 3 kỳ về hiểm họa sân tập lái xe "chui" quy mô lớn sát khu dân cư giữa Thủ đô, kết quả cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã vào cuộc và chấm dứt hoạt động của sân tập lái xe "chui" này…

35 năm không ngừng xây dựng và phát triển, Báo Đại biểu Nhân dân bền bỉ vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, Lãnh đạo Quốc hội ghi nhận và luôn được cử tri, độc giả yêu quý. Báo luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông và sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị liên quan. Đặc biệt, trong xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm và say nghề, hầu hết đều từ nguồn cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, am hiểu hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan dân cử. Đây là lượng “nòng cốt”, yếu tố “then chốt” để Báo Đại biểu Nhân dân hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ  được giao. Đồng thời, Báo cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia; đội ngũ cộng tác viên– những “cánh tay nối dài” trên khắp các tỉnh, thành cả nước.

Giới thiệu chọn lọc kinh nghiệm nghị viện các nước

Trang Nghị viện hàng tuần được bạn đọc đánh giá là một trong những nét đặc sắc nổi bật riêng của Báo Đại biểu Nhân dân, cung cấp thông tin đa chiều, khách quan, trung thực về tổ chức, hoạt động và kinh nghiệm thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định của cơ quan lập pháp các nước cũng như các tổ chức nghị viện đa phương; tạo kênh tham chiếu quan trọng, thiết thực phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan dân cử Việt Nam.

Đặc biệt, bám sát nội dung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, trong các số Nghị viện hàng tuần, Báo đã tổ chức nhiều chuyên trang giới thiệu nội dung các chính sách, pháp luật của các nước, tạo thêm kênh thông tin tham khảo phục vụ các đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông qua các dự án luật, pháp lệnh đang trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Gần đây nhất, trang Nghị viện hàng tuần đã giới thiệu các nội dung tham khảo liên quan đến một số đạo luật, như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Trang Nghị viện của Báo từng nhận được lời khen ngợi của Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một nhà báo, nhà lý luận khi xuống thăm cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo Báo Đại biểu Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: “Đây là chuyên mục không phải báo nào cũng làm được!”.

Để tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò và uy tín, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng tờ báo với 5 chữ “T” như mong muốn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Tư duy - Tầm nhìn - Trung thực - Trong sạch - Tinh tế” , đồng thời là một trong những cơ quan của Quốc hội đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm báo chí số, các nền tảng phân phối nội dung số, làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng nhằm tiếp tục tuyên truyền một cách hệ thống, chân thực và sinh động hơn nữa, góp phần thiết thực nâng cao vị thế, vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bước phát triển vượt bậc trong chuyển đổi số

Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân có nhiều bước phát triển vượt bậc, các thông tin kỳ họp, các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; tin tức từ Nghị trường được tường thuật trực tiếp và chuyển tải thông tin sớm nhất tới độc giả. Đặc biệt, Ban lãnh đạo Báo đã không ngừng sáng tạo, quyết tâm đổi mới, quyết liệt thúc đẩy phát triển các nền tảng số của Báo thông qua việc nỗ lực xây dựng hệ sinh thái số; tận dụng mạng xã hội tuyên truyền có chọn lọc trên các kênh truyền thông số: Youtube, Fanpage, Tiktok…

Theo đó, cùng với Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân được nâng cấp hệ thống quản trị để bảo đảm cập nhật, hỗ trợ đưa thông tin tới bạn đọc nhanh nhất; giao diện Báo được đổi mới theo hướng khoa học, sang trọng, sinh động và đúng với một tờ báo điện tử để tăng tiếp cận và tương tác với bạn đọc, cử tri, Báo đặc biệt quan tâm đầu tư và hoàn thiện hệ sinh thái số gồm các các nền tảng: Fanpage, TikTok, YouTube, viber… Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng số, Báo chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại chỗ, đồng thời tuyển mới các “nhà báo đa phương tiện” giàu kinh nghiệm; hướng tới xây dựng đội ngũ phóng viên, nhà báo làm chủ công nghệ, liên tục cập nhật xu thế làm báo hiện đại. Nhờ đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã có những sản phẩm báo chí đa phương tiện gây tiếng vang và có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng, tác động tới những quyết định của cơ quan chức năng - nơi có những vấn đề do Báo phản ánh.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân đã khẳng định được thương hiệu vững vàng trong làng báo với đầy đủ các nền tảng số như: Fanpage, Tiktok, Youtube, thu hút lượng theo dõi và truy cập nhiều, phát huy vai trò của kênh truyền thông vệ tinh, lan tỏa nhanh các thông tin, ghi dấu ấn với độc giả bằng các thông tin thời sự Quốc hội, HĐND các cấp và các thông tin dân sinh nổi bật…

 35 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với đội ngũ những người làm báo vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu nghề, say nghề, tận tâm trong mọi công việc, Báo đã có nhiều tác phẩm, loạt bài (chủ yếu là các tác phẩm tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước) được tặng giải thưởng cao hàng năm trong các Giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí Búa liềm vàng, Giải Báo chí viết về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên hồng), Giải báo chí các ban, bộ, ngành, địa phương. Báo vinh dự nhận được nhiều Danh hiệu thi đua, Hình thức khen thưởng cao quý. Năm 2018 Báo vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Năm 2022, Báo vinh dự được đón nhận cờ Thi đua của Chính phủ. Năm 2023, Báo vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Trên nền móng truyền thống đoàn kết, đồng lòng, Báo Đại biểu Nhân dân rất mong Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm toàn diện, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng tốt cho việc vận hành tòa soạn điện tử, tòa soạn hội tụ; tham mưu phê chuẩn danh mục đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm mức ngân sách hằng năm ngang tầm nhiệm vụ chính trị. Đây là động lực rất to lớn đối với sự phát triển của tờ báo chính trị mang Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri.

    Nổi bật
        Mới nhất
        BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 35 NĂM HÀNH TRANG ĐỂ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO